Chưa có sách trẻ lớp 1 học online sao đây, phụ huynh như ngồi trên đống lửa

24/08/2021 06:45
Phan Nga
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chưa có sách giáo khoa, chưa hình dung ra được việc học trên internet sẽ diễn ra như thế nào đối với trẻ lớp 1 là lo lắng của rất nhiều phụ huynh ở thành phố.

Để chuẩn bị cho năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện, thành phố Thủ Đức về hướng dẫn việc ghi hình các tiết dạy, phục vụ cho việc dạy học qua internet đối với bậc tiểu học, nhằm xây dựng nguồn tài nguyên dạy học cho giáo viên chia sẻ.

Phụ huynh lo lắng

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở Thành phố Hồ ChÍ Minh, thành phố đang thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nên thành phố sẽ triển khai việc dạy và học trên internet dành cho học sinh phổ thông khi năm học mới bắt đầu.

Riêng đối với bậc tiểu học thì từ ngày 8/9 sẽ bắt đầu tổ chức lớp và củng cố kiến thức. Thời gian của học kỳ 1 sẽ bắt đầu từ ngày 20/9/2021 đến 22/1/2022.

Nhiều phụ huynh cho biết, việc dạy và học theo hình thức trực tuyến là phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Tuy nhiên, với học sinh lớp 1 thì nó lại là điều không hề dễ dàng một chút nào.

Chị Nguyễn Hằng Nga (có con đang phân theo tuyến vào học lớp 1 của trường tiểu học Thái Văn Lung, thành phố Thủ Đức) chia sẻ: Ngay từ tháng 5 vừa qua, chị đã gửi con về quê để nhờ ông bà trông.

Hiện năm học mới đang cận kề, chị Nga “đứng ngồi không yên” bởi hiện nay chị vẫn chưa mua được sách giáo khoa, ở quê nhà ông bà thì cũng không có internet. Nhất là đối với các bé lớp 1, gần như chưa thể chuẩn bị gì cho con khi vào lớp 1 nên rất lo lắng.

Học sinh lớp 1 học trực tuyến trong năm học 2020 - 2021 (ảnh minh họa: P.N)

Học sinh lớp 1 học trực tuyến trong năm học 2020 - 2021 (ảnh minh họa: P.N)

“Với lớp 1, không biết học trên internet sẽ như thế nào, vì con còn nhỏ quá. Cháu lại đang ở quê với ông bà, nên việc hướng dẫn cho cháu học chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Tôi đang liên hệ với xin với địa phương, xin cho con theo học ở quê, nhưng ở đó dịch cũng đang phức tạp nên cũng chưa biết phải xoay sở ra sao”, chị Hằng Nga cho hay.

Cùng tâm trạng trên, chị Vũ Anh Đào là phụ huynh có con năm học sắp tới vào lớp 1 của Trường tiểu học Phong Phú (thành phố Thủ Đức) cho hay, gia đình đang khá lo lắng khi con bắt đầu năm học mới với hình thức học trên internet.

Những ngày vừa qua, gia đình chị Đào đã đặt sách giáo khoa bằng hình thức trực tuyến, nhưng vẫn chưa nhận được. Với trẻ 6 tuổi, mọi thứ vẫn rất bỡ ngỡ khi chuyển cấp, và chưa chịu hợp tác.

“Thực sự đây là giải pháp tình thế do dịch bệnh. Nhưng trẻ vẫn còn ở lứa tuổi quá nhỏ để có thể tiếp cận được. Dù sao thì vai trò của người giáo viên cũng vô cùng quan trọng khi rèn cho trẻ những thói quen, nề nếp học tập. Chúng tôi luôn mong nhà trường có những giải pháp cụ thể để tạo điều kiện tốt nhất cho phụ huynh hướng dẫn con học”, chị Vũ Anh Đào chia sẻ.

Cần sự đồng hành của phụ huynh

Chia sẻ về việc dạy trên internet đối với học sinh lớp 1, cô giáo T.L hiện đang công tác tại một trường tiểu học công lập trên địa bàn thành phố Thủ Đức cho hay, năm học trước, các giáo viên cũng đã có kinh nghiệm trong việc dạy học trên internet.

Cụ thể: Với sự hỗ trợ của nền tảng công nghệ thông tin, các video bài dạy, bài giảng Power Point, phiếu bài tập…đã được giáo viên chuẩn bị kỹ, không gặp khó khăn gì.

Tuy nhiên, khác với năm học trước, học sinh bắt đầu năm học trực tiếp, qua tết mới học trực tuyến. Học sinh đã quen với việc học tập sau 1 học kỳ, nên khi học trên internet qua sự hỗ trợ của phụ huynh gặp rất nhiều thuận lợi.

Theo cô T.L, công tác đầu năm lớp 1 rất quan trọng, từ việc rèn nề nếp, thói quen tự phục vụ cho trẻ. Giáo viên sẽ hướng dẫn cho trẻ từ tư thế ngồi, cách cầm phấn, cầm bút…thì năm học sắp tới này có nhiều điều bất lợi vì các con phải bắt đầu bằng việc học trên internet.

Tình hình dịch Covid-19, không phải phụ huynh nào cũng có điều kiện, thời gian để hướng dẫn cho con. Chưa kể đến việc có một số học sinh trong hè đã về quê với ông bà, không thuận lợi trong việc tiếp cận học trên internet.

Thực tế, đến nay thì các trường vẫn chưa phân lớp, nhiều phụ huynh có con vào lớp 1 cũng có nhiều băn khoăn, chưa hình dung được năm học mới sẽ ra sao cũng là điều dễ hiểu.

“Điều mà giáo viên lo lắng nhất chính là có nhiều em học sinh đang về quê với ông bà, nhiều gia đình gặp khó khăn không có điều kiện mua máy tính để học tập.

Thành phố lại đang thực hiện việc giãn cách xã hội nghiêm ngặt, nên việc mua sách giáo khoa và các dụng cụ học tập, hay thậm chí việc in bài ra cho các học sinh làm cũng gặp nhiều khó khăn.

Chính vì vậy, cũng cần có những hướng dẫn thật kỹ càng, có giải pháp đối với những học sinh này”, cô T.L nói.

Giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình ghi hình bài dạy qua internet năm học trước (ảnh minh họa: NTCC)

Giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình ghi hình bài dạy qua internet năm học trước (ảnh minh họa: NTCC)

Theo chia sẻ của nhiều giáo viên, ở lứa tuổi tiểu học thì sự kết hợp và quan tâm của phụ huynh là vô cùng quan trọng, vì lứa tuổi này nhỏ còn nhiều bỡ ngỡ. Việc học trực tuyến thành công là phần nhiều nhờ vào sự tương tác, theo dõi, giúp đỡ của phụ huynh cho các bé ở những bước khởi đầu.

Theo thầy Lê Ngọc Phong – Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Thái Bình, quận 4, hiện giáo viên đã có sự chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới sắp đến.

Ngoài việc ghi hình các bài giảng, các bài ôn tập, củng cố kiến thức đưa lên website của trường, kênh Youtube, còn học sinh lớp 1 thì nhà trường quay các video clip để giáo viên làm quen với học sinh, giới thiệu đến cha mẹ học sinh lớp 1 nội dung các môn học của bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo, hướng dẫn kỹ năng và phương pháp học qua internet, hướng dẫn cha mẹ học sinh cách giúp trẻ học ở nhà, ôn tập củng cố lại kiến thức trước khi đi vào nội dung kiến thức mới.

Việc ghi hình này sẽ giúp phụ huynh chủ động việc lựa chọn các khung giờ trong ngày để hướng dẫn cho con học.

Sách giáo khoa lớp 1 đã được đơn vị cung cấp giao tận trường, nhưng vẫn chưa thể vận chuyển sách tới tay phụ huynh được, do đang trong thời gian giãn cách xã hội, trường cũng đang được chọn làm nơi tiêm chủng cho toàn dân.

Do đó, ngoài việc bản sách online trên nền tảng số, nhà trường đã có phương án sẽ scan, chụp từng bài học trong sách để hỗ trợ phụ huynh nếu chưa chuẩn bị được sách giáo khoa cho con em mình.

Phan Nga