Dự án xây lớp học sau 2 năm mới xong móng, chủ đầu tư - UBND xã Hà Kỳ lý giải

09/11/2022 06:32
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Dự án xây dựng dãy nhà 3 tầng 12 phòng học tại Trường Tiểu học xã Hà Kỳ sau 2 năm mới xong phần móng là do thiếu vốn đối ứng cho nhà thầu thi công.

Như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam thông tin, Dự án xây dựng dãy nhà 3 tầng 12 phòng học của Trường Tiểu học Hà Kỳ (huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) sau 2 năm mới xây xong phần móng, trường phải đi mượn địa điểm dạy học.

Sau khi thông tin đăng tải, ông Phạm Văn An – Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Hà Kỳ đã lý giải về nguyên nhân dự án bị chậm tiến độ.

Theo ông An, Trường Tiểu học Hà Kỳ có 2 dãy nhà 2 tầng được xây dựng từ những năm 1995-1996 và chỉ có 17 phòng học kiên cố.

Cơ sở vật chất của Trường Tiểu học Hà Kỳ xuống cấp nghiêm trọng, nhà trường thiếu phòng học nên phải cho học sinh đi học nhờ. (Ảnh: Lã Tiến)

Cơ sở vật chất của Trường Tiểu học Hà Kỳ xuống cấp nghiêm trọng, nhà trường thiếu phòng học nên phải cho học sinh đi học nhờ. (Ảnh: Lã Tiến)

Trong khi đó, từ năm 2018 đến nay, số lượng học sinh ngày một tăng nên năm nào nhà trường cũng thiếu từ 1-2 phòng học.

Trước thực trạng trên, tháng 9/2020, Uỷ ban nhân dân xã Hà Kỳ đã khởi công dự án xây dựng dãy nhà 3 tầng với 12 phòng dạy học cho trường.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7 tỷ đồng, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Thịnh Đạt. Thời gian thi công dự án là 7 tháng.

Tuy nhiên, sau khi dự án được khởi công ít ngày, nhà thầu thi công xong móng và chuẩn bị xây tường thì bất ngờ rút toàn bộ công nhân và tạm dừng thi công cho đến nay.

Ông Phạm Văn An cho biết: “Sau khi ký hợp đồng với nhà thầu, xã đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công và yêu cầu đơn vị thi công thực hiện theo hợp đồng, nhưng đơn vị thi công chưa chủ động thực hiện hợp đồng.

Uỷ ban nhân dân xã đã nhiều lần đôn đốc nhưng đơn vị thi công cho biết lý do chậm thi công là do dịch Covid-19 bùng phát, các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16, 19 nên chưa bố trí được nhân lực.

Hơn nữa, do nhà thầu gặp khó khăn về tài chính nên thi công cầm chừng chờ nguồn vốn đối ứng của chủ đầu tư.

Trong khi đó, chủ đầu tư là Uỷ ban nhân dân xã gặp khó trong việc cân đối nguồn vốn (kế hoạch vốn thực hiện dự án được huy động từ các nguồn tiền đất dôi dư, đấu giá đất, ngân sách cấp trên hỗ trợ, xã hội hóa…).

Đến thời điểm hiện tại, Uỷ ban nhân dân xã Hà Kỳ vẫn chưa tổ chức đấu giá đất được, dẫn đến chưa bố trí nguồn vốn để thanh toán, tạm ứng cho nhà thầu thực hiện dự án”.

Chủ đầu tư chưa bố trí được vốn đối ứng là nguyên nhân chính khiến dự án thi công sau 2 năm mới xong phần móng (Ảnh: Lã Tiến)

Chủ đầu tư chưa bố trí được vốn đối ứng là nguyên nhân chính khiến dự án thi công sau 2 năm mới xong phần móng (Ảnh: Lã Tiến)

Trong thời gian tới, ông Phạm Văn An cho biết thêm, Uỷ ban nhân dân xã Hà Kỳ sẽ đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất để có vốn tiếp tục thực hiện dự án.

Đồng thời tiếp tục tìm kiếm nguồn vốn khác ưu tiên cho dự án trên và đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án trong thời gian sớm nhất.

Cùng với đó, xã tiếp tục đôn đốc nhà thầu thực hiện thi công công trình, nếu nhà thầu tiếp tục trì hoãn, Uỷ ban nhân dân xã sẽ báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện Tứ Kỳ xin ý kiến chỉ đạo, thanh lý hợp đồng và tìm nhà thầu mới thay thế.

LÃ TIẾN