ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên: Quy mô đào tạo hệ vừa làm vừa học có xu hướng giảm

15/04/2024 06:34
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Năm học 2021-2022, hệ chính quy, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên có số sinh viên thôi học là 334; Năm học 2022-2023 là 625 và năm học 2023-2024 là 935.

Theo giới thiệu từ website của nhà trường, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên là trường Đại học công lập trực thuộc Bộ GD&ĐT, đóng trên địa bàn của tỉnh Hưng Yên, đào tạo theo định hướng ứng dụng có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của xã hội về nguồn lực lao động.

Sứ mạng: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, khả năng nhận thức công nghệ, đổi mới và sáng tạo, tinh thần doanh nhân, khả năng học tập, làm việc thích ứng với môi trường thay đổi, với phong cách làm việc chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế; Nghiên cứu, truyền bá tri thức khoa học; Phục vụ cộng đồng góp phần xây dựng và phát triển xã hội mới hài hòa, tươi đẹp, phồn vinh, hạnh phúc.

Tầm nhìn: Đến năm 2030, trở thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực trọng điểm của cả nước, đào tạo và nghiên cứu khoa học theo định hướng ứng dụng và đổi mới sáng tạo, tạo dựng được những ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Đến năm 2045 trở thành đại học trọng điểm của khu vực, vào nhóm 500-600 trường đại học hàng đầu châu Á". [1]

Theo như giới thiệu của trường, nhà trường có 3 cơ sở đóng trên địa bàn 2 tỉnh Hưng Yên và Hải Dương.

Cơ sở Khoái Châu: tại địa bàn 2 xã Dân Tiến và Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên với diện tích: 121.123 m2 cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ đào tạo cho khoảng 10.000 sinh viên;

Cơ sở Mỹ Hào: tại địa bàn phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên với diện tích: 254.866 m2. Cơ sở này được đầu tư hạ tầng và trang thiết bị đồng bộ, hiện đại có khả năng phục vụ trên 20.000 sinh viên. Hiện tại là địa điểm học tập của sinh viên các khoa: Công nghệ thông tin, Kinh tế, Công nghệ May và Thời trang, Ngoại ngữ.

Cơ sở Hải Dương: tại phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương với diện tích: 3.375 m2. Cơ sở này cung cấp môi trường học tập cho khoảng 1.000 sinh viên của các khoa: Kinh tế, Công nghệ May và Thời trang, Ngoại ngữ và sinh viên hệ vừa làm vừa học (theo nhu cầu về địa điểm học tập của người học). [1]

Hiện, Phó giáo sư, Tiến sĩ Bùi Trung Thành – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; Tiến sĩ Nguyễn Minh Quý - Chủ tịch Hội đồng trường, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại báo cáo ba công khai của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên những năm học gần đây, hệ đào tạo đại học vừa học vừa làm có sự biến động theo hướng sụt giảm.

Để làm rõ những nội dung trên, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có buổi trao đổi với Phó giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Anh Tuấn - Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

Quy mô đào tạo hệ đại học vừa học vừa làm sụt giảm

Theo báo cáo ba công khai năm học 2022-2023, nhà trường có quy mô đào tạo đại học chính quy là 9.397 tăng 822 chỉ tiêu so với năm học 2021-2022.

Trong khi đó, tại báo cáo ba công khai năm học 2023-2024, quy mô đào tạo đại học vừa học vừa làm là 115 chỉ tiêu, giảm so với hai năm học trước đó (năm học 2022-2023 là 347 và năm học 2021-2022 là 356).

quy-mo-2023-2024.JPG
Quy mô đào tạo hệ vừa học vừa làm năm học 2023-2024 là 115. (Ảnh: cắt màn hình)

Chia sẻ về vấn đề này, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn - Trưởng phòng Đào tạo cho hay, quy mô đào tạo hệ đại học chính quy tăng của nhà trường tăng dựa vào đội ngũ, cơ sở vật chất, nhu cầu xã hội, từ đó các ngành đào tạo tăng dần theo các năm .

Đối với hệ đại học vừa làm vừa học giảm, do lượng người học cao đẳng, trung cấp không còn nhiều mà tập trung vào học đại học chính quy.

1.JPG
Theo bảng số liệu của nhà trường cung cấp, cụm từ ĐHCQ là đại học chính quy, LTCQ là hệ liên thông chính quy, ĐHVLVH là hệ đại học vừa học vừa làm.

Theo như bảng số liệu nhà trường cung cấp, việc tuyển sinh hệ đại học vừa học vừa làm có sự biến động trong những năm gần đây, nhưng theo xu hướng giảm.

Cụ thể, năm học 2019-2020 hệ đào tạo đại học vừa học vừa làm tuyển được 47 sinh viên; Năm học 2020-2021 là 238 sinh viên; Năm học 2021-2022 là 124; Năm học 2022-2023 là 34 và năm học 2023-2024 là 133.

Việc tuyển sinh biến động theo xu hướng giảm, cũng kéo theo quy mô sinh viên hệ đại học vừa làm bị ảnh hưởng.

Cụ thể, năm học 2019-2020 hệ đại học vừa học vừa làm có quy mô là 304 sinh viên; Năm học 2020-2021 là 170 sinh viên; Năm học 2021-2022 là 356; Năm học 2022-2023 là 347 và năm học 2023-2024 là 115. Như vậy, nếu so sánh quy mô giữa năm 2019-2020 với năm 2023-2024, nhà trường đã giảm 2,64 lần.

Trong bảng số liệu trên, bên cạnh việc thống kê số sinh viên ra trường, nhà trường cũng đã thống kê số sinh viên nghỉ học đại học chính quy với số lượng khá cao.

Cụ thể, năm học 2021-2022 có số sinh viên thôi học là 334; Năm học 2022-2023 là 625 và năm học 2023-2024 là 935.

Giải thích về số liệu trên, Trưởng phòng Đào tạo Trường Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên cho hay, số liệu trên (gồm sinh viên thôi học và do bị kỷ luật buộc thôi học) không phải là số sinh viên thôi học của một khoá (trong bốn năm học), đó là tính tổng của 4 khoá tính đến thời điểm thống kê.

"Số sinh viên ra trường thực tế là sinh viên năm cuối (năm thứ 4) và số thôi học là cộng dồn của cả 4 khoá trong một năm nên số lượng có thể biến động", PGS.TS Đỗ Anh Tuấn - Trưởng phòng Đào tạo cho hay.

Theo thầy Tuấn, nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài suốt hơn 2 năm nên mục tiêu học tập của sinh viên thay đổi (sinh viên đang học chuyển sang đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài) và thói quen học tập của sinh viên nhà trường cũng chịu ảnh hưởng.

Thông thường, số sinh viên thôi học hoặc bị kỷ luật thôi học của nhà trường ở năm đầu tiên (năm thứ nhất) thường là có tỉ lệ cao hơn những năm còn lại (năm 2, năm 3), và đến năm cuối cùng (năm thứ 4) tỉ lệ thôi học sẽ thấp nhất.

Diện tích sàn tăng mạnh

Tại mục thông báo công khai thông tin về cơ sở vật chất của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên năm 2023-2024, nhà trường có tổng diện tích sàn là 110.549 m2.

Theo số liệu thống kê trên, diện tích sàn tại cơ sở 1 ở xã Dân Tiến, Khoái Châu đã tăng từ 34.903 m2 lên 45.835 m2 (tăng 10.932 m2 sàn) so với báo cáo công khai năm 2022-2023.

tong-dien-tich-san-2.jpg
Diện tích sàn tại cơ sở 1 (Khoái Châu, Hưng Yên) năm học 2022-2023 (màu đỏ) là 34.903 m2 đã tăng lên 45.835 m2 , đồng nghĩa tăng thêm 10.932 m2. (Ảnh: cắt màn hình)

Tuy nhiên, theo thống kê của phóng viên, trong bảng thông tin về phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng… chỉ có số liệu tăng diện tích sàn tại Hội trường (từ 1.014 lên 1.514 m2, tăng 500 m2) và phòng thí nghiệm (từ 1830 lên 1980, tăng 150 m2). Như vậy, tổng diện tích sàn của hai phòng chức năng này tăng là 650 m2.

dien-tich-san-2.jpg
Diện tích phòng thí nghiệm và phòng hội trường của năm học 2022-2023 (màu đỏ) so với
năm học 2023 - 2024 (ô màu xanh) tăng lên tổng 650m2.

Về số liệu này, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn cho hay, việc tăng diện tích sàn là do nhà trường xây dựng nhiều phòng chức năng, nhưng tại thời điểm báo cáo ba công khai 2023-2024, nhà trường chưa đưa vào sử dụng nên không nêu trong báo cáo.

Cụ thể, theo số liệu thống kê vào tháng 6/2022, trong biểu ba công khai năm học 2022-2023, tại cơ sở Khoái Châu của Trường có diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học là: 34.903 m2.

2.JPG
Bảng kê do nhà trường cung cấp.

Tháng 6/2023, trong biểu ba công khai 2023-2024, diện tích sàn tại cơ sở Khoái Châu là 45.835 m2 do một số nguyên nhân.

Cụ thể, nhà trường đã thanh lý nhà học D4, nhà kho, nhà thường trực với diện tích 268 m2, tháo dỡ để lấy mặt bằng thi công công trình hạ tầng sân vườn, đường đi quanh nhà A1.

Nhà trường hoàn thành công trình nhà A1 (cơ sở Khoái Châu) với tổng diện tích sàn xây dựng là 11.200 m2.

Như vậy, tổng diện tích sàn xây dựng tại cơ sở 1 ở Khoái Châu, Hưng Yên đến tháng 6/2023 là 34.903 m2 - 268 m2 + 11.200 m2 = 45.835 m2.

"Thời điểm báo cáo ba công khai 2023-2024, nhà A1 (cơ sở Khoái Châu) mới xây xong, chưa được trang bị trang thiết bị nội thất để đưa vào sử dụng.

Vì vậy, khi tổng hợp trong ba công khai 2023-2024, nhà trường chỉ đưa tổng diện tích sàn của cơ sở 1 ở Khoái Châu chưa thống kê chi tiết các loại phòng học và phòng chức năng", thầy Tuấn chia sẻ.

Về số liệu tăng diện tích sàn tại Hội trường (từ 1.014 lên 1.514 m2, tăng 500 m2) và phòng thí nghiệm (từ 1830 lên 1980 m2, tăng 150 m2), nhà trường đã có thông tin cụ thể.

dh-spkthy-ba-cong-khai.JPG
Bảng kê do nhà trường cung cấp.

Cụ thể, về phòng thí nghiệm, năm 2022 thời điểm thống kê công khai, nhà trường có 28 phòng thí nghiệm với diện tích 1.830 m2.

Đến tháng 6/2023, Khoa cơ khí của nhà trường được bố trí và trang bị thêm 3 phòng thí nghiệm cánh tay Robot với tổng diện tích: 90 m2 và Khoa Công nghệ Hóa học và môi trường bố trí thêm 2 phòng thí nghiệm tại Khoái Châu và Mỹ Hào với diện tích 60 m2 nên tổng diện tích phòng thí nghiệm tăng 150 m2.

"Vì vậy, tổng diện tích phòng thí nghiệm thời điểm tháng 6/2023 là 1.980 m2 ", thầy Tuấn chia sẻ.

Trưởng phòng Đào tạo cho biết thêm, về số liệu tăng diện tích Hội trường, năm 2022, nhà trường chỉ có Hội trường B2 với diện tích 1.014 m2.

Đến tháng 6/2023, biểu thống kê của nhà trường ngoài Hội trường B2 diện tích 1.014 m2, còn có thêm Hội trường 302-A7 diện tích 150 m2; Hội trường 412 cơ sở Mỹ Hào diện tích 200 m2 và Hội trường tầng 7 cơ sở Hải Dương, diện tích 150 m2 .

"Vì vậy, năm 2023, tổng diện tích Hội trường của nhà trường là 1.514 m2", thầy Tuấn cho biết.

dh-spkthy-ba-cong-khai2.JPG
Các hạng mục công trình nhà A1 và tổng diện tích sàn là 11.200 m2 nhà A1 được đưa vào sử dụng tháng 12/2023 nhưng chưa có trong báo cáo ba công khai năm học 2023-2024. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Theo thầy Tuấn, ngoài những công trình trên, vào tháng 12/2023, nhà trường còn đưa nhà xe sinh viên tại cơ sở Khoái Châu với diện tích là 750 m2 và công trình hạ tầng sân vườn xung quanh toà nhà A1 với diện tích xây dựng là 6.200 m2 đi vào hoạt động, nên chưa được thống kê trong biểu công khai năm học 2023-2024.

Tài liệu tham khảo:

[1] http://utehy.edu.vn/#/news-list/news-detail/ba16bb56-b02c-48ff-b477-90bd263ed776

Mạnh Đoàn