Chưa vào năm học, nhiều trường THPT tại TPHCM đã thu tiền: Sở GD nói gì?

25/07/2023 08:37
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhiều trường trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thu tiền của học sinh lớp 10, dù năm học chưa bắt đầu.

Ngày 24/7, trên các diễn đàn và mạng xã hội lan truyền đi rất nhanh thông tin một số trường trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thu tiền của học sinh lớp 10, dù năm học chưa bắt đầu.

Chưa vào năm học, học sinh lớp 10 đã phải đóng tiền

Thông tin viết trên mạng xã hội cho biết: “Cú sốc đầu tiên khi bước vào ngôi trường cấp 3 mang tên LT. Ba lô đồng phục, bảo hiểm tai nạn bắt buộc…ứng trước bán trú dù chưa tới năm học. Nhập học cái bay mất gần 5 triệu. Nghe nói LT là trường công mà thu như trường tư…trải nghiệm thực tại mắt thấy tai nghe”.

Kèm theo đó là bảng danh sách các khoản thu đầu năm học sinh khối 10 của Trường trung học phổ thông Linh Trung (thành phố Thủ Đức), có đóng dấu đỏ treo của nhà trường.

Các khoản thu này dùng cho năm học 2023 – 2024, gồm các khoản là đồng phục thường ngày (350.000 đồng/bộ), đồng phục thể dục (170.000 đồng/bộ). Mỗi học sinh được đề nghị mua tối thiểu 2 bộ để thuận tiện cho sinh hoạt.

Ngoài ra còn có các khoản đóng như ghế ngồi sinh hoạt ngoài sân (35.000 đồng/em) sử dụng trong 3 năm học, ấn phẩm, ba lô đồng phục (280.000 đồng/cái), bảo hiểm tai nạn, sổ liên lạc điện tử.

Bảng danh sách các khoản thu đầu năm của học sinh khối 10 Trường Linh Trung (ảnh: CTV)

Bảng danh sách các khoản thu đầu năm của học sinh khối 10 Trường Linh Trung (ảnh: CTV)

Những khoản thu bán trú trong học kỳ 1 gồm: Thu cơ sở vật chất trong năm (200.000 đồng/năm học), quản lý bán trú (250.000 đồng/tháng, có thể đóng 5 tháng), tiền vệ sinh (50.000 đồng/tháng, có thể đóng 5 tháng), nghỉ trưa máy lạnh (40.000 đồng/tháng, có thể đóng 5 tháng).

Tiền ăn trưa của học sinh bán trú Trường trung học phổ thông Linh Trung là 32.000 đồng/buổi, thu theo số buổi thực ăn của học sinh trong trường.

Song song đó, diễn đàn mạng xã hội cũng đưa thông tin tại Trường trung học phổ thông Marie Curie (Quận 3), học sinh lớp 10 phải đóng tiền đồng phục, tiền đầu tư phòng máy lạnh (3 năm), tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, ấn phẩm, sách giáo khoa…Tất cả cũng gần 5 triệu đồng, đó là chưa kể tiền học phí, áo dài, giày, ba lô, bán trú, tiếng Anh tăng cường, tin học, quỹ lớp, quỹ trường…

Nhiều ý kiến cho rằng, việc năm học mới chưa bắt đầu, mà các trường đã thu tiền như vậy sẽ tạo áp lực, gánh nặng kinh tế lên phụ huynh.

Hiệu trưởng các trường nói gì?

Cũng trong ngày 24/7, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Lê Thanh Hiếu – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Linh Trung cho biết, bảng danh sách các khoản thu đăng trên mạng xã hội đúng là của nhà trường.

Thầy Lê Thanh Hiếu giải thích: "Các khoản thu dành cho bán trú là trường dự định thu trước, để tiến hành trang bị cơ sở vật chất cho học sinh chuẩn bị vào học bán trú, chứ vào năm học thì trang bị không kịp.

Khoản tiền mua ba lô đồng phục là không bắt buộc, học sinh có thể mua hoặc không thì dùng cặp đi học bình thường (màu đen), chứ không được mang ba lô đủ màu.

Đồng phục phụ huynh hoàn toàn có thể lấy mẫu ra ngoài may, phụ huynh cũng có thể tự may, không có vấn đề gì cả.

Phụ huynh đóng được khoản nào thì đóng, tùy theo vào điều kiện kinh tế của gia đình, nhà trường vẫn nhận hồ sơ trúng tuyển lớp 10 của học sinh bình thường.

Do thành phố chỉ cho phí quản lý bán trú tối đa 250.000 đồng/tháng, nên nhà trường sẽ giảm bớt tiền phí vệ sinh (50.000 đồng/tháng), chỉ thu phí quản lý bán trú như trong danh sách ban đầu".

Phiếu biên nhận các khoản tạm thu đầu năm của Trường trung học phổ thông Marie Curie (ảnh: V.D)

Phiếu biên nhận các khoản tạm thu đầu năm của Trường trung học phổ thông Marie Curie (ảnh: V.D)

Tương tự như vậy, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Nguyễn Vân Yên – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Marie Curie xác nhận, các khoản thu của trường đối với học sinh lớp 10 hoàn toàn giống những năm học trước đây.

Các khoản thu đầu năm của nhà trường toàn là những khoản tạm thu, trong đó bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm y tế, cũng là những khoản thu hộ như năm trước.

Học sinh lớp 10 mới vào trường thì đóng những khoản này dịp đầu năm, có cả khoản tiền phù hiệu, ấn phẩm ấn chỉ.

Tiền đồng phục đến trường thì có bộ phận bán riêng, phụ huynh đến liên hệ để mua cho học sinh. Sách giáo khoa cũng vậy, có sẵn danh mục các loại sách cần thiết, phụ huynh cũng có thể tự mua hay nhờ thư viện của trường mua hộ.

Khoản thu đầu tư phòng máy lạnh cho 3 năm: Đây là chủ trương của Hội phụ huynh học sinh, nhà trường không can thiệp vào, và cũng hoàn toàn tự nguyện.

Thầy Nguyễn Vân Yên – Hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm, đến nay, số học sinh trúng tuyển vào lớp 10 của trường (hơn 1.100 học sinh), trường đã tổ chức họp phụ huynh đến hai lần, mà cũng không thấy ai có ý kiến gì.

Đến giờ, dù chưa xếp lớp cho học sinh lớp 10, nhưng với những khoản thu này, phụ huynh không muốn đóng cũng không có vấn đề gì, nhà trường vẫn thu hồ sơ trúng tuyển của học sinh bình thường, không có chuyện làm khó bất cứ vấn đề gì.

Đại diện Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hoài Nam – Phó Giám đốc xác nhận với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam rằng, các trường học trên địa bàn thành phố không được tổ chức thu bất kỳ khoản thu nào (kể cả tạm thu) trước khi năm học 2023 – 2024 bắt đầu.

Lý do: Tại kỳ họp lần thứ 10 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X (tháng 7/2023), Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua Nghị quyết quy định các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố năm học 2023 – 2024.

Do đang trong thời gian chờ nghị quyết trên ban hành, chính thức có hiệu lực, công văn triển khai thực hiện của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nên các đơn vị phải thực hiện yêu cầu như của Sở đã nêu ở trên.

Việt Dũng