Chủ tịch Kỳ Sơn: Trưởng phòng GD có đơn xin thôi giữ chức vụ vì sức khỏe là thật

27/02/2023 11:35
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ông Phan Văn Thiết có đơn xin thôi giữ chức Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo kèm theo bệnh án của bệnh nhồi máu não, từng chữa trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam trong ngày 27/2 liên quan đến thông tin ông Phan Văn Thiết - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) có đơn xin thôi giữ chức Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn khẳng định, ông Thiết xin nghỉ vì lý do sức khỏe là đúng, không có nguyên nhân nào khác như dư luận đồn đoán.

Cụ thể, ông Nguyễn Hữu Minh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn cho biết: "Chúng tôi nhận được đơn xin nghỉ vì lý do sức khỏe của ông Thiết từ hôm thứ 6 (ngày 24/2 - PV), sát với hai ngày cuối tuần nên hiện tại vẫn đang trong quá trình xử lý và chưa có quyết định chính thức nào việc này.

Phía Ban thường vụ Huyện ủy cũng mới nhận được đơn nên chưa tổ chức họp bàn gì. Tới đây sẽ tiến hành các cuộc họp để làm quy trình. Trong đơn, ông Thiết cũng có trình bày mong muốn được bố trí làm hiệu phó một trường học trên địa bàn huyện".

Ông Phan Văn Thiết - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Báo Nghệ An

Ông Phan Văn Thiết - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Báo Nghệ An

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn cũng thông tin thêm, ông Phan Văn Thiết có đơn xin thôi giữ chức Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo và có kèm theo bệnh án của bệnh nhồi máu não và đã từng đi chữa trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Vị này xác nhận, ông Thiết cũng đã từng có 3, 4 lần phải nhập viện, đoàn cán bộ của Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn cũng đã từng ra hỏi thăm ông Phan Văn Thiết tại Bệnh viện Bạch Mai vì bệnh lý như trên.

"Ông Thiết xin nghỉ vì lý do sức khỏe là đúng chứ không có nguyên nhân nào khác. Thông qua báo chí, chúng tôi cũng mong muốn dư luận chia sẻ cùng với Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn và cảm thông cho người bệnh.

Bởi sau thông tin ông Thiết xin thôi chức Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo đã có rất nhiều dư luận trái chiều. Sự việc chưa có kết luận thanh tra, kiểm tra nhưng đã vô tình tạo ra nhiều hiểu nhầm liên quan đến việc này.

Sau khi nằm viện, ông Thiết đã về nhà tiếp tục điều trị và hiện một chi dưới của ông Thiết bị liệt, đi lại khó khăn. Việc này thuộc thẩm quyền Ban Thường vụ Huyện ủy nên khi chưa có quyết định chính thức nào thì ông Thiết vẫn đang phải tạm thời nghỉ việc để dưỡng bệnh. Ông Thiết cũng đã có ủy quyền cho cán bộ khác để điều hành công việc ở Phòng Giáo dục và Đào tạo", ông Minh cho hay.

Phóng viên cũng đã liên hệ với ông Phan Văn Thiết, vị này xác nhận, ông đã gửi đơn xin thôi giữ chức vụ Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo lên Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn.

Ông Thiết thông tin thêm: "Vì sức khỏe yếu, không đáp ứng được công việc nên tôi làm đơn xin thôi giữ chức vụ, không hề liên quan đến trách nhiệm trong sai phạm của trường nào. Tôi cũng đã phải nhập viện ở Hà Nội để điều trị bệnh mất 2 tuần".

Được biết, ông Phan Văn Thiết năm nay 49 tuổi, được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn kể từ ngày 2/1/2020, với thời gian bổ nhiệm 5 năm.

Trung Dũng