Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Nguyễn Thị Quỳnh Giang - Bí thư Đoàn Thanh niên Phân hiệu Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, bản thân cô đã có khoảng 10 năm gắn bó với công tác Đoàn, từ khi còn là một cô sinh viên năm nhất ngành Công tác thanh thiếu niên tại Học viện. Chính môi trường học tập, rèn luyện nơi đây cũng đã hun đúc, bồi dưỡng thêm niềm đam mê của cô với con đường đã chọn.
Trong quá trình làm "thủ lĩnh thanh niên", "trái ngọt" mà cô Giang nhận được không chỉ là những nỗ lực được ghi nhận mà còn là sự trưởng thành của bản thân, những dấu ấn khó quên.

Ngoài thực hiện các công việc của Bí thư Đoàn trường, hiện cô Giang cũng kiêm nhiệm công tác giảng dạy các môn kỹ năng cho khoa Công tác Thanh thiếu niên tại Phân hiệu.
Cô Giang tâm sự: "Vừa giảng dạy, vừa là Bí thư Đoàn, đôi khi tôi cũng gặp phải những áp lực nhất định, rồi trăn trở làm thế nào để có cân bằng thời gian, làm tốt cả hai công việc. Có đôi khi tôi rơi vào trạng thái căng thẳng, bỏ quên một số niềm vui khác trong cuộc sống.
Sau 3 năm công tác tại trường, vừa làm chuyên môn vừa kiêm nhiệm công tác Đoàn, vừa được sự hướng dẫn, bảo ban của thầy cô, anh chị đi trước thì đến thời điểm hiện tại tôi có thể sắp xếp giữa 2 nhiệm vụ này. Bản thân tôi hiểu rằng việc làm tốt nhiệm vụ chuyên môn sẽ là nền tảng, cơ sở để giúp tôi có thể hoàn thành cũng như làm tốt nhiệm vụ của công tác Đoàn.
Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc cũng phần nào giúp tôi giải quyết, giám sát và quản lý các đầu việc một cách khoa học, hiệu quả hơn, từ đó đảm bảo hoàn thành tốt cả hai nhiệm vụ".
Về các giải pháp cụ thể để cân bằng, giảm áp lực, cô Giang cho rằng, việc lập kế hoạch công việc theo ngày, tuần, tháng cũng là cách giúp phân chia quỹ thời gian hợp lý cho công việc giảng dạy và các hoạt động đoàn. Bên cạnh đó, dựa theo kế hoạch cần xác định, ưu tiên những hoạt động trọng tâm, mất nhiều thời gian thực hiện hơn.
Hơn thế nữa, đối với hoạt động Đoàn, phân công nhiệm vụ hoạt động rõ ràng, nghiêm túc cho từng bộ phận cũng giúp quá trình triển khai bớt áp lực, có thời gian tập trung cho công việc giảng dạy.

Bí thư Đoàn Phân hiệu Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, tham gia công tác Đoàn giúp tuổi trẻ của mỗi người trở nên đầy sắc màu với nhiều trải nghiệm đáng nhớ.
"Đối với tôi, quá trình hoạt động Đoàn để lại rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ và đáng giá. Mỗi chương trình, sự kiện được tổ chức, tôi có cơ hội để trưởng thành hơn, được tiếp xúc, học hỏi từ nhiều người.
Hơn thế nữa, hạnh phúc của một Bí thư Đoàn chính là nhìn thấy sự phát triển, thành công của các đoàn viên qua các hoạt động. Tôi luôn mong muốn nhìn thấy các em sinh viên trưởng thành, sống biết sẻ chia, yêu thương, san sẻ và đoàn kết. Đây cũng là những giá trị sâu sắc, tích cực mà hoạt động Đoàn hướng đến. Những ngày được khoác lên màu áo xanh của Đoàn giúp tôi tự tin, hướng đến mục tiêu phát triển hoạt động thanh niên sôi nổi, nhiệt huyết", cô Giang bộc bạch.
Theo cô Giang, Đoàn trường trong trường đại học là tổ chức chính trị đại diện của tuổi trẻ trong nhà trường. Do đó “người thủ lĩnh” thanh niên cũng cần có những tố chất riêng để dẫn dắt thế hệ trẻ. Khi một người được gọi là "thủ lĩnh thanh niên" thì phải giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, bên cạnh đó họ cũng chính là người dẫn dắt, định hướng, kết nối được với đoàn viên, thanh niên. Các tố chất của "người thủ lĩnh" sẽ vừa là năng lực cá nhân vừa là sự trau dồi về mọi mặt, cần có kiến thức sâu rộng để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Cô Giang mong muốn sẽ là một "người thủ lĩnh" thanh niên có thể truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ của Phân hiệu. Do đó, dù ở cương vị nào - là một Bí thư Đoàn hay một giảng viên, cô Giang đều luôn làm việc, truyền đi những năng lượng tích cực nhất. Để từ đó, các bạn trẻ có thể biết vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên; hiểu được sứ mệnh thanh niên đối với tổ chức Đoàn, đối với đất nước. Các bạn trẻ nên học yêu những gì được làm, được cống hiến cho tổ chức Đoàn, cho cộng đồng và xã hội. Nữ Bí thư Đoàn tin rằng, mỗi thanh niên sẽ đóng góp sức trẻ, sự nhiệt huyết cho tổ chức Đoàn, cho đất nước khi ta không ngừng học hỏi và dấn thân.
Cô Giang nhìn nhận, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ với rất nhiều sự thay đổi, trong đó có sự phát triển mạnh mẽ của thời đại công nghệ số. Điều này đòi hỏi thanh niên hiện nay phải không ngừng nỗ lực, tìm tòi, hỏi hỏi và tự trau dồi tri thức, kinh nghiệm cho bản thân, đáp ứng nhu cầu thực tiễn.
"Đối với công tác Đoàn thực tiễn tại Phân hiệu, tôi luôn định hướng các bạn sinh viên chủ động tiếp cận những công nghệ, công cụ mới để phục vụ cho nhiệm vụ học tập và hoạt động. Đoàn Phân hiệu cũng rất quan tâm và thường xuyên tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề về nâng cao năng lực số, ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống,.. cho các bạn đoàn viên, sinh viên.
Tuy nhiên để thanh niên có sự bứt phá, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời đại công nghệ số, không chỉ dừng ở việc sử dụng công nghệ mà các bạn còn cần phải tham gia sáng tạo và đổi mới không ngừng", cô Giang chia sẻ thêm.
Nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2025), Bí thư Đoàn Thanh niên Phân hiệu Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh nhắn gửi: "Tôi luôn cảm thấy tự hào vì tổ chức Đoàn đã và đang không ngừng phát triển, vững mạnh hơn theo thời gian; từng bước chứng minh và khẳng định được vị thế, vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên; tự hào vì những lớp thanh niên trẻ và đầy tài năng, nhiệt huyết và trách nhiệm.
Tôi mong rằng tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong việc dẫn dắt và truyền cảm hứng cho thanh niên; các hoạt động, phong trào sẽ ngày càng độc đáo, sáng tạo và năng động để thu hút, tập hợp nhiều thanh niên cống hiến hơn nữa.
Tôi cũng hy vọng có thêm nhiều chính sách đặc thù dành cho cán bộ Đoàn để họ yên tâm công tác, tiếp tục cống hiến, là sự động viên, khích lệ to lớn đối với đội ngũ".