Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt nhiều kỳ vọng vào Trường Đại học Cần Thơ

12/01/2024 18:26
Nhật Lệ
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định Trường Đại học Cần Thơ có vị trí quan trọng hàng đầu tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long ở quá khứ, hiện tại và tương lai.

Sáng ngày 12/1, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định công nhận hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025 cho Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trung Tính.

Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Ông Nguyễn Văn Hiếu - Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng lãnh đạo một số tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh vai trò quan trọng của Trường Đại học Cần Thơ trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng cũng như trên cả nước nói chung.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trung Tính nhận hoa và Quyết định công nhận hiệu trưởng. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trung Tính nhận hoa và Quyết định công nhận hiệu trưởng. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt nhiều kỳ vọng vào Trường Đại học Cần Thơ, mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy, nỗ lực, phấn đấu để đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị về phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã chỉ ra nhiều yêu cầu định hướng cho phát triển vùng. Trong đó xác định nhiệm vụ, sứ mệnh, trách nhiệm của Trường Đại học Cần Thơ đối với sự phát triển khu vực.

Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng nhấn mạnh, lãnh đạo Bộ sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ trong các hoạt động của nhà trường nhằm thúc đẩy thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và giải trình.

Trao Quyết định và chúc mừng tân Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn mong muốn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trung Tính sẽ phát huy tốt nhất sở trường và năng lực, quy tụ sức mạnh tập thể, thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn, cùng với tập thể Đảng uỷ và Hội đồng trường đưa Trường Đại học Cần Thơ ngày càng phát triển hơn trong tương lai.

Theo lý lịch khoa học được đăng tải trên website Trường Đại học Cần Thơ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trung Tính tốt nghiệp Trường Đại học Cần Thơ năm 1997. Năm 2001, thầy Tính tốt nghiệp thực tập sinh, Trường Larenstein International Agricultural College, Hà Lan. Năm 2004, thầy tốt nghiệp thạc sĩ, Trường Đại học Quốc gia Gyeongsang, Hàn Quốc.

Năm 2007, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trung Tính tốt nghiệp Tiến sĩ, Trường Đại học Quốc gia Gyeongsang, Hàn Quốc. Tới năm 2013, thầy Tính đạt chuẩn chức danh phó giáo sư, chuyên ngành Điện.

Về quá trình công tác từ năm 1998 đến nay, thầy Tính đều làm việc tại Trường Đại học Cần Thơ. Cụ thể:

Từ 07/1998 - 02/2007, thầy là giảng viên, khoa Công nghệ, Trường Đại học Cần Thơ.

Từ 02/2007 - 12/2009, thầy là trưởng bộ môn, khoa Công nghệ, Trường Đại học Cần Thơ.

Từ 01/2010 - 05/2012, thầy là Phó Trưởng khoa, khoa Công nghệ, Trường Đại học Cần Thơ.

Từ 06/2012 - 31/10/2023, thầy giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Cần Thơ; Giám đốc, Ban Quản lý dự án ODA (từ 11/2015).

Thầy Trần Trung Tính được công nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư vào năm 2013. (Ảnh: website Trường Đại học Cần Thơ)

Thầy Trần Trung Tính được công nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư vào năm 2013. (Ảnh: website Trường Đại học Cần Thơ)

Trong thời gian giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trung Tính phụ trách: Công tác đào tạo; Chương trình đào tạo; Giáo trình - bài giảng; Liên kết đào tạo; Các chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao; Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cấp chứng chỉ; Đoàn thể; Học sinh - sinh viên; Ký túc xá, công tác sinh viên; Dự án ODA; Chính trị tư tưởng.

Về hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, xuất bản tính đến tháng 7/2022, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trung Tính đã hướng dẫn thành công 10 thạc sĩ. Thầy là chủ nhiệm 1 đề tài cấp Bộ/Tỉnh/Quốc gia, 2 đề tài hợp tác quốc tế đồng thời là chủ biên 2 sách tham khảo, chuyên khảo, giáo trình.

Bên cạnh đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trung Tính đã có 6 bài báo trong nước, 37 bài báo quốc tế. Đặc biệt, thầy Tính đạt 294,7 điểm Research Gate, 529 lượt trích dẫn, 10 điểm h-index.

Có thể kể đến một số công trình, nghiên cứu nổi bật của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trung Tính như: Đánh giá độ tin cậy hệ thống điện; Quy hoạch hệ thống điện; Sản xuất điện năng từ năng lượng tái tạo, quản lý dự án…

Tại dự thảo báo cáo tóm tắt quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng định hướng phát triển Trường Đại học Cần Thơ trở thành đại học vùng.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đánh giá rất cao vai trò quan trọng của Trường Đại học Cần Thơ. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đánh giá rất cao vai trò quan trọng của Trường Đại học Cần Thơ. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Hiện, nhà trường có 200 giáo sư và phó giáo sư (21 giáo sư, 179 phó giáo sư), đào tạo 121 chuyên ngành đại học (trong đó có 2 chương trình đào tạo tiên tiến, 12 chương trình đào tạo chất lượng cao), 51 chuyên ngành cao học (trong đó 1 ngành liên kết với nước ngoài, 3 ngành đào tạo bằng tiếng Anh), 21 chuyên ngành nghiên cứu sinh.

Trường Đại học Cần Thơ là một trong những cơ sở có quy mô đào tạo hàng đầu cả nước. Mỗi năm, trường đào tạo khoảng 10.000 cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ. Bên cạnh đó, theo bảng xếp hạng QS, Trường Đại học Cần Thơ được xếp vào nhóm 351-400 của thế giới về lĩnh vực nông nghiệp và thuỷ sản, đây là thứ hạng cao nhất của lĩnh vực này ở Việt Nam.

Nhật Lệ