Bánh kẹo ngoại xách tay bán tràn lan trên mạng xã hội, nỗi lo mất ATTP dịp Tết

11/12/2023 15:17
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chỉ cần click vào từ khóa "bánh kẹo xách tay" trong công cụ tìm kiếm sẽ cho ra hàng nghìn sản phẩm bánh kẹo được xác tay từ nước ngoài được rao bán.

Việc biếu quà cho người thân, bạn bè mỗi dịp Tết đến từ lâu đã trở thành thói quen đối với nhiều người dân Việt Nam. Những năm gần đây, trào lưu biếu "quà ngoại" đã trở nên phổ biến. Nhiều người sử dụng sản phẩm bánh kẹo xách tay, tuy nhiên lại không tìm hiểu về nguồn gốc, xuất xứ nên nguy cơ mất an toàn thực phẩm là rất cao.

Theo tìm hiểu của phóng viên, các loại bánh kẹo được quảng cáo là xách tay từ nước ngoài trở thành hàng "hot" vì tâm lý sính ngoại của nhiều người. Bên cạnh đó, với phương thức xách tay thì các sản phẩm bánh kẹo ngoại được bán trong nước sẽ có giá cả phải chăng nhưng màu sắc bắt mắt, lại nhiều vị ngon, lạ.

Những mặt hàng này hiện đang được bày bán công khai tại trên các trang mạng xã hội, dấy lên lo ngại về tình trạng ngộ độc, mất an toàn vệ sinh thực phẩm vào dịp Tết Nguyên đán, nhất là thời gian gần đây, nhiều trường hợp phải nhập viện vì bị ngộ độc khi sử dụng các loại kẹo nhập ngoại nhưng không rõ nguồn gốc, xuất xứ đã được báo chí thông tin.

Một sản phẩm bánh kẹo được người bán giới thiệu là xách tay về từ nước Nga. Ảnh: T.D

Một sản phẩm bánh kẹo được người bán giới thiệu là xách tay về từ nước Nga. Ảnh: T.D

Khảo sát của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam cho thấy, dịp gần Tết Nguyên đán hoạt động của các cơ sở bán sản phẩm là bánh kẹo xách tay cũng đang trở nên nhộn nhịp hơn.

Ngoài phương tiện truyền thống để bán hàng là facebook như trước đây thì hiện nay nền tảng tiktok cũng đang hỗ trợ khá tốt cho người bán khi có thể tương tác online với hàng nghìn khách hàng cùng một lúc.

Truy cập vào fanpage có tên về bánh kẹo xách tay, khi ngỏ ý muốn tìm hiểu về hàng hóa và giá cả để làm đại lý phân phối mặt hàng bánh kẹo ngoại nhập trong nước, phóng viên đã được một nhân viên của trang bán hàng này tư vấn.

Khi thắc mắc về giấy tờ kiểm định, nhân viên này cho biết: "Bánh kẹo xách tay không giống các mặt hàng khác, các chủ cửa hàng phải nhờ người chuyển hàng bằng đường hàng không về Việt Nam.

Trong một chuyến hàng được chuyển về như vậy, số lượng hàng hóa cũng bị hạn chế nên khi đóng gói trong một thùng hàng sẽ gồm rất nhiều thương hiệu sản phẩm bánh kẹo. Vì thế, sẽ là rất khó và tốn kém để có thể làm đủ giấy tờ chứng nhận xuất xứ, nguồn gốc đối với từng sản phẩm riêng lẻ như vậy".

Người này cho hay, điều này sẽ không đảm bảo được tiêu chí là hàng ngoại nhưng giá phải rẻ khi bán ra.

"Cửa hàng em bán lâu năm, lượng khách hàng ổn định, có người đã lấy hàng nhiều lần nhưng cũng không mấy ai hỏi về giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ nên anh cứ yên tâm nếu lấy sản phẩm bên em về để bán.

Ngoài ra, khách hàng cũng không mấy quan tâm đến các loại giấy tờ đó mà chỉ quan tâm đến hàng đó từ nước nào và giá như vậy là hợp lý hay chưa. Còn với những người chịu trách nhiệm nhập hàng như em thì cũng chỉ biết đặt hết niềm tin vào người mình đang nhờ lấy hàng ở bên đó", nhân viên nói thêm.

Để phóng viên thêm an tâm, người này trấn an rằng, buôn hàng bánh kẹo xách tay không phải lo ế, vì hạn sử dụng của các sản phẩm này khá dài, nhu cầu khách hàng về hàng ngoại cũng ngày càng tăng lên.

Người này cho biết: "Hiện đang sốt với loại Kẹo Step mini của Nga, giá khoảng 300 nghìn đồng/ kg hoặc Kẹo socola nhân caramen đồng giá như vậy, rất thích hợp với khách hàng nào có nhu cầu mua làm quà biếu Tết.

Nếu cần sản phẩm để đặt trên bàn thờ thì có thể dùng Bánh quy hộp sắt Nga, giá khoảng 250 nghìn đồng/ hộp hoặc kẹo Mix 8 vị Hộp 450gr với giá khoảng 180 nghìn đồng/ hộp".

Ngoài ra, theo tìm hiểu của phóng viên, các sản phẩm bánh kẹo xách tay nước ngoài thường được một số cá nhân bán online thông qua các trang mạng xã hội, rất ít cơ sở có cửa hàng cụ thể để khách hàng đến tận nơi chọn lựa.

Các sản phẩm được bày bán cũng phong phú với nhiều mẫu mã, chủng loại để có thể đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của khách hàng. Theo đó, các sản phẩm bánh kẹo xách tay chủ yếu đến từ các nước như: Anh, Đức, Nga hoặc của Nhật Bản.

Những người chuyên phân phối mặt hàng này cho biết, đối với hàng hóa là bánh kẹo xách tay sẽ được phân ra theo các phân khúc. Trong đó, với bánh kẹo xách tay cao cấp thì giá các sản phẩm là tương đối cao nếu so sánh với các sản phẩm bánh kẹo trong nước.

Mức giá bán của bánh kẹo xách tay phân khúc này dao động từ khoảng 900 nghìn đồng đến 5 triệu đồng cho một gói sản phẩm. Sản phẩm cao cấp thường có xuất xứ từ các nước Châu Âu, Châu Úc với các dòng sản phẩm từ bánh quy hay kẹo sô cô la.

Ngoài ra, một số sản phẩm bánh kẹo xách tay có mức giá bình dân hơn đến từ các nước Châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản hoặc Hàn Quốc.v.v. Riêng nước Nga thì có cả các sản phẩm bình dân và cao cấp.

Mức giá đối với phân khúc bánh kẹo xách tay hàng bình dân dao động từ 100 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng với một túi sản phẩm. Từ kẹo trái cây Thái, chocolate Indonesia, bánh xốp Malaysia đến bánh gạo Nhật Bản.v.v. Bên cạnh đó, một số sản phẩm bánh kẹo lạ mới tung ra dịp Tết Nguyên đán này như bánh thịt nướng Hàn Quốc, kẹo cuộn đậu phộng.v.v.

Trung Dũng