93 thí sinh huyện Côn Đảo sẽ thi tốt nghiệp THPT ngay tại địa phương

25/06/2023 06:33
Thiên Di
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, cho tới hôm nay, 24 điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng cho kỳ thi.

Chỉ còn ít ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ chính thức bắt đầu trên cả nước.

Tại Bà Rịa – Vũng Tàu, năm nay, trên địa bàn tỉnh có 12.925 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó số em đăng ký dự thi chỉ để xét tốt nghiệp trung học phổ thông là 235 em, dự thi chỉ để xét tuyển vào đại học – cao đẳng là 282 em và còn lại là vừa xét tốt nghiệp vừa lấy điểm xét tuyển vào đại học - cao đẳng.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Trung – Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tỉnh có 24 điểm thi với 560 phòng thi.

Điểm thi xa nhất là Trường trung học phổ thông Võ Thị Sáu, nằm trên địa bàn huyện Côn Đảo, cách hội đồng thi 200km.

Sau khi thi xong, tỉnh sẽ tổ chức chấm thi ngay từ ngày 1/7, công bố kết quả thi của thí sinh vào lúc 8h ngày 18/7, hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông chậm nhất là vào ngày 20/7.

Thí sinh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 (ảnh minh họa: Báo Bà Rịa -Vũng Tàu)

Thí sinh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 (ảnh minh họa: Báo Bà Rịa -Vũng Tàu)

Các phòng chứa bài thi, đề thi có trang bị hệ thống camera giám sát 24/24, đầu ghi lưu trên 20 ngày liên tục.

Đặc biệt, mỗi điểm thi được lắp đặt 1 điện thoại cố định có loa ngoài, 1 máy tính đặt tại phòng hội đồng thi luôn được niêm phong. Máy tính chỉ sử dụng khi báo cáo nhanh, dưới sự giám sát của thanh tra và công an.

Ban sao in đề thi của tỉnh gồm 22 người, đã tiến hành cách ly hoàn toàn từ ngày 20/6. Công tác sao in đề thi được thực hiện cuốn chiếu từng môn, theo lịch thi.

Theo ông Nguyễn Ngọc Trung, đối với kỳ thi này được tổ chức tại huyện Côn Đảo, kỳ thi năm nay, huyện có 93 thí sinh thi tại 5 phòng thi tổ chức ngay tại huyện.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo cũng là thành viên của Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh.

Do điểm thi này cách xa hội đồng thi 200km, nên dự kiến đến ngày 26/6, hội đồng thi sẽ bàn giao đề thi cho đoàn coi thi tại huyện.

Điểm thi nào nằm trên đất liền thì cứ 6h sáng hàng ngày, Ban vận chuyển đề thi sẽ thực hiện việc giao đề thi cho các điểm thi, nhận bài thi của ngày và vận chuyển về hội đồng thi để lưu trữ tập trung theo kế hoạch.

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đặt ra phương châm thực hiện cho kỳ thi này là “4 đúng và 3 không”, gồm đúng quy chế và hướng dẫn, đúng và đủ quy trình, đúng vị trí và chức trách, đúng thời điểm (kịp thời xử lý các tình huống bất thường).

3 không gồm không lơ là và chủ quan, không tự ý xử lý tình huống bất thường, không căng thẳng và áp lực thái quá.

Ở các điểm thi, bài thi luôn được chứa trong tủ, có khóa chắc chắn đặt tại phòng chứa bài thi, luôn có công an và camera giám sát 24/24. Suốt quá trình vận chuyển, bài thi luôn được chứa trong thùng sắt có khóa, thực hiện việc niêm phong đúng theo quy định.

Mới đây, trong buổi đi kiểm tra một địa điểm tổ chức thi và điểm in sao đề thi của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ông Đặng Minh Thông – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thi cấp tỉnh đã có yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cần chú trọng các phương án phòng chống dịch bệnh, chăm lo sức khỏe của thí sinh, để các em yên tâm hoàn thành kỳ thi này một cách tốt nhất.

Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đề nghị các ban ngành có liên quan, nhất là đối với lực lượng an ninh cần phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, để kỳ thi diễn ra một cách thuận lợi, an toàn và đúng quy chế.

Thiên Di