60 đội thi tranh tài tại Bán kết "Sinh viên với Ý tưởng khởi nghiệp năm 2023"

28/07/2023 09:26
Thuỷ Uyên
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ban giám khảo đã chọn lựa 60 dự án để bước vào vòng Bán kết cuộc thi Sinh viên với Ý tưởng khởi nghiệp năm 2023.

Ngày 27/7, tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, 60 đội thi xuất sắc nhất đã bước vào tranh tài tại vòng Bán kết cuộc thi Sinh viên với Ý tưởng khởi nghiệp năm 2023.

Cuộc thi do Trường Đại học Nguyễn Tất Thành phối hợp cùng Nhà văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh đồng tổ chức với sự đồng hành của Hội Đồng Tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp phía Nam và Câu lạc bộ Doanh nghiệp NTT.

27 đội thi sẽ tranh tài tại vòng Chung kết để tìm ra Quán quân cuộc thi.

27 đội thi sẽ tranh tài tại vòng Chung kết để tìm ra Quán quân cuộc thi.

Tham dự vòng bán kết cuộc thi có sự góp mặt của: Thạc sĩ Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám đốc Nhà văn hóa Thanh Niên Thành phố Hồ Chí Minh; Thạc sĩ Nguyễn Thị Thủy – Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Hỗ trợ khởi nghiệp phía Nam;

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Hồng – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bạch Long Giang – Giám đốc Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo khởi nghiệp (NIIC);

Thạc sĩ Hứa Phú Doãn – Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cùng thành viên Ban giám khảo, đại diện các doanh nghiệp và quý thầy cô là trưởng/phó các phòng ban, khoa thuộc Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, đặc biệt là sự có mặt của 60 đội thi cùng tranh tài tại vòng Bán kết.

Sinh viên với Ý tưởng khởi nghiệp là cuộc thi được Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức thường niên nhằm tạo ra sân chơi học thuật bổ ích, qua đó thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo trong cuộc sống cũng như trong học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên, đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng, cơ hội học tập làm chủ cho sinh viên và xây dựng các nhóm sáng tạo, khởi nghiệp cũng như kết nối doanh nghiệp với sinh viên, tạo cơ hội cho các dự án tiềm năng gặp gỡ, tiếp cận các nhà đầu tư.

Sau thời gian phát động, ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 100 bài thi đến từ 30 trường đại học, cao đẳng trên cả nước.

Trải qua thời gian tiếp xúc, tập huấn cũng như lựa chọn những dự án có tính khả thi và khả năng triển khai trong thực tế, Ban giám khảo đã chọn lựa 60 dự án để bước vào vòng Bán kết Cuộc thi Sinh viên với Ý tưởng khởi nghiệp năm 2023.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Hồng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành phát biểu tại cuộc thi.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Hồng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành phát biểu tại cuộc thi.

Phát biểu khai mạc vòng Bán kết, Phó Giáo sư Trần Thị Hồng – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã gửi lời chúc mừng đến các đội thi sẽ tham gia thi tại vòng Bán kết.

Đồng thời, Phó Giáo sư Trần Thị Hồng cũng cho biết, cuộc thi cũng là tiền đề cho các ý tưởng sáng tạo, khả thi được các Mentor từ các doanh nghiệp tư vấn hỗ trợ, được nhà trường ươm tạo và triển khai thành các Startup.

Từ cuộc thi này, các năm qua, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã ươm tạo nhiều dự án cơ hội trải nghiệm các cuộc thi cấp Bộ, Ngành và nhận được nhiều kết quả tích cực.

Nhiều dự án được đánh giá mang tính khả quan cao, có tính ứng dụng vào thực tế và đặc biệt là có nhiều điểm mới so với những sản phẩm hiện hữu.

Nhiều dự án được đánh giá mang tính khả quan cao, có tính ứng dụng vào thực tế và đặc biệt là có nhiều điểm mới so với những sản phẩm hiện hữu.

Vòng Bán kết được chia thành 4 bảng thi với 60 đội thi. Các đội thi sẽ thực hiện trưng bày sản phẩm và thuyết trình sản phẩm/dự án cũng như trả lời, phản biện các thông tin đến ban giám khảo.

Là đội thi duy nhất đến từ trường trung học phổ thông, thí sinh Văn Quỳnh Nhi (Trường Trung học phổ thông Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đội thi biết đến Cuộc thi Sinh viên với Ý tưởng khởi nghiệp thông qua giáo viên hướng dẫn cũng như qua các kênh mạng xã hội.

Chia sẻ về hành trình đến với cuộc thi, Nhi cho biết nhóm dự án mang đến sản phẩm Gel gội đầu và dưỡng tóc từ cây Ngải xanh – một loại thảo dược tại tỉnh Lâm Đồng.

Nhi cho biết thêm, với sự tự tin cùng sản phẩm mới từ nguồn dược liệu dân gian sẽ giúp nhóm cạnh tranh cùng với các dự án khác tại cuộc thi, đồng thời hy vọng sẽ mang về cho mình chiếc vé vào vòng Chung kết.

Thí sinh Nguyễn Diễm Quỳnh Nhi (ngành Dược học – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành) mang đến cuộc thi dự án Nghiên cứu và phát triển sản phẩm chăm sóc tóc từ các loại thảo dược.

Theo Quỳnh Nhi, nhóm dự án mang đến bộ sản phẩm chăm sóc tóc từ thiên nhiên với chiết xuất từ vỏ trái cam, giải quyết được các yếu tố về môi trường, đồng thời tạo nên những sản phẩm “thuần chay” phục vụ cho đời sống con người.

Điểm đặc biệt của dự án này là không chỉ với quy mô nhóm dự án mà đã được xây dựng thành doanh nghiệp.

Cuộc thi Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp 2023 thu hút sự tham gia của hơn 30 trường đại học, cao đẳng với hơn 100 bài dự thi.

Cuộc thi Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp 2023 thu hút sự tham gia của hơn 30 trường đại học, cao đẳng với hơn 100 bài dự thi.

Sau thời gian tranh tài, Ban giám khảo đã chọn ra 27 đội thi bước vào vòng Chung kết để tiếp tục được Trường Đại học Nguyễn Tất Thành hỗ trợ kết nối với các mentor, doanh nghiệp cũng như tham gia tập huấn, xây dựng dự án hoàn chỉnh.

Trong đó, 6 dự án được Ban giám khảo đánh giá cao gồm: (1) Nghiên cứu và phát triển sản phẩm chăm sóc tóc từ các loại thảo dược của Khoa Dược, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành;

(2) Sản xuất và phân phối sản phẩm da từ vỏ xoài của Trường Đại học Trà Vinh; (3) LOTUSLEEP – Phim ngậm hỗ trợ giấc ngủ tự nhiên từ tim sen và thảo mộc Việt Nam;

(4) Dự án sàn giao dịch tín chỉ carbon tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh;

(5) Gel gội đầu và dưỡng tóc từ cây Ngải xanh của Trường Trung học phổ thông Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng; (6) The POLAFOAM: Mỹ phẩm thiên nhiên dầu dừa của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh.

Chiến lược phát triển Trường Đại học Nguyễn Tất Thành giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến 2030 hướng đến trở thành một trường đại học đổi mới sáng tạo, đa ngành, đa lĩnh vực, có tính hội nhập cao, đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực có năng lực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hội nhập và có sức cạnh tranh cao trong thị trường lao động, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, khu vực và quốc tế.

Và cuộc thi Sinh viên với Ý tưởng khởi nghiệp chính là tiền đề vững chắc giúp Nhà trường hoàn thành sứ mệnh với người học và góp phần xây dựng sự nghiệp “trồng người”.

Thuỷ Uyên