1.000 đoàn viên tham gia lễ phát động hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2024

07/04/2024 20:40
Phúc Khang
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Năm An toàn giao thông 2024 với chủ đề là “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Ngày 7/4, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Ban Thanh niên Công an Nhân dân tổ chức lễ phát động hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2024 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, ra quân tuyên truyền về hoạt động phòng cháy, chữa cháy trong thanh niên năm 2024.

Tham dự lễ phát động có Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương; Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Lê Kim Thành cùng 1.000 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội.

1.jpeg
Anh Ngô Văn Cương - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân

Tại Lễ phát động, Ban Tổ chức đã tuyên dương đơn vị điển hình trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy năm 2023; trao tặng 30 phần quà cho đoàn viên, thanh niên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn là con các gia đình có nạn nhân bị tai nạn giao thông, nạn nhân trong vụ cháy tại quận Thanh Xuân, Hà Nội; tặng thẻ, sổ bảo hiểm của đơn vị đồng hành.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức còn ra mắt đội hình camera 360 an toàn ghi lại những hình ảnh đẹp văn hóa giao thông; đội hình thanh niên phản ứng nhanh tham gia xử lý sự cố khi xảy ra tai nạn giao thông; đội tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy.

Năm 2024 tiếp tục được Chính phủ chọn là Năm An toàn giao thông, với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, gồm 3 mục tiêu: Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn; kiềm chế và giảm tai nạn giao thông cả về số vụ, số người chết và số người bị thương; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính và tại các đô thị lớn. Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xác định các hoạt động của Đoàn, Hội tham gia tuyên truyền và giữ gìn trật tự, an toàn giao thông là nhiệm vụ trọng tâm.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương cho biết, năm 2024, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chỉ đạo các cấp Đoàn, Hội, Đội tổ chức các hoạt động về an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy với nhiều nội dung: Tập trung đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; Nghị quyết số 48/NQ-CP, ngày 05/4/2022 của Chính phủ về “tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông” giai đoạn 2022 – 2025; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.

Đồng thời thực hiện Kế hoạch số 689/KH-UBATGTQG ngày 19/12/2022 của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về Kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông năm 2024; Chương trình phối hợp giữa Ủy ban An toàn giao thông quốc gia với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; triển khai Kế hoạch số 486/KHPH-BCA-TWĐTN ngày 19/09/2023 về tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng và phát động phong trào phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong thanh thiếu nhi Việt Nam.

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương cũng đề nghị, cần tăng cường các hoạt động chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác; phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động về an toàn giao thông. Phát huy vai trò của các mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, “Bến đò ngang an toàn”; “Điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn”.

4.jpeg
Các lực lượng ra quân trong buổi lễ phát động. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân

Cũng tại buổi lễ phát động, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Lê Kim Thành cũng nhấn mạnh rằng, năm 2023, tai nạn giao thông tiếp tục giảm sâu so với năm 2022, giảm 1.285 vụ, giảm 1.922 người tử vong. Ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh từng bước được kiềm chế.

Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ xảy ra tai nạn còn lớn. Theo số liệu thống kê về tai nạn giao thông của Bộ Công an, trong năm 2023, tỷ lệ trẻ em thương vong chiếm 7,8% tổng số nạn nhân tai nạn giao thông, tương đương khoảng 2.100 trẻ em.

Ngay sau Lễ phát động, lực lượng công an ra quân hướng dẫn cài đặt, sử dụng VNeID, tích hợp thông tin giấy phép lái xe, bằng lái xe cho đoàn viên, thanh niên; tập huấn kỹ thuật lái xe mô tô khoa học, an toàn; tập huấn trực tiếp các nội dung: Kỹ năng phòng cháy, chữa cháy; sơ cứu và tự sơ cứu trong hỏa hoạn và tai nạn giao thông, kỹ năng sinh tồn trong hỏa hoạn.

Phúc Khang