Vụ Trường PT Năng khiếu tổ chức thi chứng chỉ AP: ĐHQG TPHCM vẫn đang đánh giá

10/04/2023 06:28
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường Phổ thông Năng khiếu phải bổ sung thông tin liên quan đến Đề án tổ chức thi chứng chỉ AP, do Hội đồng thẩm định yêu cầu.

Ngày 7/4/2023, liên quan đến việc ôn, tổ chức thi chứng chỉ AP (theo ủy quyền của College Board, Hoa Kỳ) tại Trường Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giáo sư Nguyễn Minh Tâm – Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Hội đồng thẩm định vấn đề này đã họp, đánh giá lại vụ việc.

Kết quả của cuộc họp này, theo Phó Giáo sư Nguyễn Minh Tâm cũng đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thẩm định này cho hay, từ ý kiến của thành viên trong hội đồng, Trường Phổ thông Năng khiếu phải bổ sung thêm một số các thông tin có liên quan.

Trường Phổ thông Năng khiếu, cơ sở Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh minh họa: P.L)

Trường Phổ thông Năng khiếu, cơ sở Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh minh họa: P.L)

Sau khi đầy đủ các thông tin, dữ liệu có liên quan, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có văn bản kết luận cuối cùng.

Thạc sĩ Trần Vũ – Phụ trách truyền thông của Trường Phổ thông Năng khiếu thông tin, các lớp ôn tập thi chứng chỉ AP hiện giờ đã xong, giờ chỉ còn chờ để đi thi vào tháng 5.

Theo Thạc sĩ Trần Vũ, có khoảng 150 học sinh đã đăng ký thi chứng chỉ AP, nhưng phía trường chỉ mới thu xong tiền của các lớp ôn tập, còn khi nào chính thức được đồng ý cho tổ chức kỳ thi thì trường mới thu thêm kinh phí thi.

Nhà trường cũng đã thông báo rõ ràng tình hình cho phụ huynh biết, và có đầy đủ các phương án dự phòng khác nhau.

Được biết, AP (Advanced Placement) do College Board, Hoa Kỳ xây dựng, thường được gọi là các lớp nâng cao, hay chương trình dự bị đại học.

Đây là chương trình không bắt buộc, do học sinh tự chọn ở các trường trung học của Hoa Kỳ. Học sinh có thể học theo nhu cầu, và dự kỳ thi chuẩn hóa vào tháng 5 hàng năm. Đạt được điểm cao, hồ sơ của thí sinh sẽ cạnh tranh hơn khi ứng tuyển vào đại học của Hoa Kỳ.

Bài dự thi lấy chứng chỉ AP làm trên giấy, kéo dài trong vòng 3 tiếng, với 5 mức chấm từ cao nhất là 5 và thấp nhất là 1.

Thí sinh đạt được 3 điểm trở lên, sẽ được miễn một số môn học tương đương ở một số trường đại học tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác.

Đạt được điểm cao, hồ sơ của học sinh sẽ cạnh tranh hơn khi ứng tuyển vào các trường đại học tại nước này.

Hiện, trong số 150 học sinh đã đăng ký thi chứng chỉ AP, chủ yếu vẫn là học sinh của Trường Phổ thông Năng khiếu.

Trước đó, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có một số bài viết phản ánh Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tổ chức ôn và thi chương trình AP (Advanced Placement) do Tổ chức giáo dục College Board của Mỹ tổ chức.

Các vấn đề về cơ sở pháp lý của việc tổ chức ôn, thi chương trình AP của Trường Phổ thông Năng khiếu gây nhiều băn khoăn.

Trong trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam vào ngày 6/2, Giáo sư Nguyễn Thị Thanh Mai – Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận rằng, cho đến nay, cơ quan chủ quản của nhà trường vẫn chưa có văn bản đồng ý cho phép nhà trường thực hiện chương trình này.

Ngày 20/2/2023, ông Nguyễn Bảo Quốc – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã xác nhận với phóng viên Tạp chí là lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản yêu cầu Trường Phổ thông Năng khiếu không tổ chức thi chứng chỉ AP.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố, Sở đã yêu cầu Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh không tổ chức thi AP vào tháng 5/2023 sắp tới.

Lãnh đạo Sở này cho hay, Trường Phổ thông Năng khiếu là đơn vị sự nghiệp công lập, có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Đồng thời thực hiện nhiệm vụ được quy định của Thông tư hợp nhất số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của trường trung học phổ thông.

Trong các năm qua, nhà trường đã triển khai tốt các nhiệm vụ được giao cho trường trung học phổ thông chuyên, thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, các nhiệm vụ chuyên môn được triển khai từ Sở Giáo dục và Đào tạo.

Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ có quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập có nêu rõ nguyên tắc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm được áp dụng đối với các nhiệm vụ được giao; Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nêu rõ việc thực hiện các hoạt động về đảm bảo chất lượng giáo dục, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Do vậy, việc phối hợp tổ chức thực hiện các bài thi (chuẩn hóa bằng tiếng Anh các môn Toán học, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngôn ngữ, Lịch sử, Địa lý, Tâm lý, Nghệ thuật, Nghiên cứu khoa học…) của kỳ thi AP của College Board, Hoa Kỳ tại Trường Phổ thông Năng khiếu trong thời gian từ ngày 1 đến 12/5/2023 là chưa phù hợp với các nhiệm vụ được giao của trường trung học phổ thông chuyên.

Lãnh đạo Sở đề nghị Trường Phổ thông Năng khiếu thực hiện đúng Quy chế hoạt động của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của nhà trường.

Việt Dũng