Vụ tham ô 86 tỷ ở Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng: Lộ nhiều khuất tất tài chính

11/02/2023 07:08
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Lãnh đạo nhà trường khẳng định sẽ đảm bảo các quyền lợi của giảng viên, sinh viên sau khi xảy ra sự việc cán bộ tham ô số tiền 86 tỷ đồng.

Theo thông tin Đại học Đà Nẵng gửi đến Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam ngày 10/2 thì vào ngày 3/2/2023, phát hiện có hiện tượng trong việc chậm chi trả tiền lương cho cán bộ viên chức và tiền học bổng cho sinh viên xảy ra tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.

Cơ quan công an thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Quang Huy - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Ảnh: AN

Cơ quan công an thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Quang Huy - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Ảnh: AN

Nhà trường đã tiến hành kiểm tra và phát hiện có sai phạm về tài chính. Sau đó, sự việc đã được chuyển cơ quan công an để điều tra, làm rõ các dấu hiệu sai phạm.

Phản ánh đến phóng viên, một số sinh viên của Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng cho hay, thời gian qua, việc thu tiền học phí cũng như việc cấp phát các loại học bổng của nhà trường nảy sinh nhiều vấn đề bất cập.

Sinh viên LAT. cho hay, từ cuối năm 2022, em này nhận được học bổng khuyến khích học tập của nhà trường. Tuy nhiên, sau một thời gian chờ đợi nhưng đến nay nhà trường vẫn chưa cấp phát (tính đến chiều ngày 8/2 vẫn chưa nhận được).

Tụi em đã chờ nhà trường chi trả khoản học bổng này lâu rồi. Ban đầu, trường thông báo cho sinh viên vào cuối năm sẽ được nhận học bổng nhưng sau đó lại dời qua Tết. Nhưng qua Tết vẫn chưa có.

Theo thông báo mới nhất, trường sẽ phát học bổng vào đầu tháng 2 nhưng đến nay vẫn chưa có. Những lần thay đổi liên tiếp như vậy khiến chúng em rất bức xúc khi cứ ngóng chờ vào khoản học bổng đó về để trang trải chi phí, sinh hoạt", bạn T. cho hay.

Ngoài ra, theo tìm hiểu của phóng viên, việc thu học phí của nhà trường đang gặp nhiều vấn đề. Một phụ huynh tên NTL. (quê Quảng Trị) cho biết: “Thời điểm cuối tháng 11/2022, tôi có đến trường nộp học phí học kỳ 1 cho con theo thông báo với số tiền hơn 16 triệu đồng.

Tại đây, tôi có gặp cô Tâm – thủ quỹ (hiện đã bị cơ quan công an bắt giam về tội tham ô – PV) và được cô này hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của cô này. Cứ nghĩ việc chuyển tiền cho thủ quỹ không có vấn đề gì nên tôi cứ nộp.

Sau này tìm hiểu mới biết, việc nộp học phí này phải chuyển vào tài khoản của trường chứ không phải tài khoản cá nhân của bất kỳ ai. Nhưng may là tôi vẫn giữ được biên lai có đóng dấu đỏ ‘đã thu tiền’ ở đây”.

Một phụ huynh đã chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của Lâm Thị Hồng Tâm - thủ quỹ, thay vì tài khoản của nhà trường khi tiến hành nộp học phí. Ảnh: AN

Một phụ huynh đã chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của Lâm Thị Hồng Tâm - thủ quỹ, thay vì tài khoản của nhà trường khi tiến hành nộp học phí. Ảnh: AN

Ngày 10/2, trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, một lãnh đạo Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng xác nhận, nhà trường vẫn hoạt động bình thường, đồng thời đảm bảo đầy đủ các quyền lợi cho cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên.

“Hiện nhà trường đã trả lương đầy đủ hôm kia (ngày 8/2) cho giảng viên, giờ giảng cũng đã trả hết. Còn riêng học bổng cho sinh viên thì cũng đã có lệnh ra ngân hàng và sinh viên trong hôm nay chắc cũng đã nhận được. Khoản này có chút chậm trễ vì nhà trường phải rà soát kỹ, cẩn thận khi số lượng sinh viên đông. Riêng khoản lương thì rất nhanh”, vị này cho biết.

Về vấn đề học phí sinh viên đã nộp nhưng chưa nổi lên hệ thống của nhà trường, vị lãnh đạo này cho hay đã hỗ trợ các em và không có ảnh hưởng gì. Bởi số lượng này cũng ít vì phần lớn đã thu qua ngân hàng hết.

Đối với những trường hợp nộp trực tiếp vào tài khoản riêng của cô Tâm (đã bị bắt) nhưng không được nhập lên hệ thống thì xử lý ra sao? Vị lãnh đạo này cho hay sẽ kiểm tra lại mới có phương án xử lý được.

“Tập thể lãnh đạo nhà trường cam kết bảo đảm hết tất cả quyền lợi của sinh viên, giảng viên”, vị này nhấn mạnh.

Trước đó, như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin, vào tối ngày 9/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Quang Huy (sinh năm 1989, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và Lâm Thị Hồng Tâm (sinh năm 1973, trú phường Hòa Khuê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) về tội “Tham ô tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, từ mối quan hệ thân thiết trong công việc, vào đầu năm 2021, Tâm nhờ Huy cho “mượn” 500 triệu đồng từ quỹ của Trường Đại học Bách khoa nhằm giải quyết việc cá nhân.

Do quỹ tiền mặt của trường không đủ nên nên Tâm xin phép Huy cho rút tiền từ tài khoản ngân hàng của trường.

Bằng một số thủ đoạn, tính đến ngày 5/2/2023, Lâm Thị Hồng Tâm, với sự thông đồng của Hoàng Quang Huy đã nhiều lần rút tiền từ tài khoản của Trường Đại học Bách khoa số tiền hàng chục tỷ đồng để tiêu xài vào mục đích cá nhân và chuyển cho một số đối tượng khác.

AN NGUYÊN