Trường Trung cấp Thủ đô thu hút HS học song bằng tại ngày hội gắn kết GDNN 2023

16/05/2023 14:36
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Trường Trung cấp Thủ đô đào tạo các ngành nghề: Điện công nghiệp và dân dụng, May thời trang, Thương mại điện tử, Tin học ứng dụng, Kế toán doanh nghiệp.

Ngày 14/5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Long Biên tổ chức Ngày hội gắn kết Giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2023.

Được biết, ngày hội năm nay thu hút 7.000 học sinh các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và người lao động; 51 cơ sở giáo dục nghề nghiệp; hơn 50 doanh nghiệp tham gia.

Trong đó, có 3 nhóm hoạt động chính: Lễ ký kết đặt hàng đào tạo, hợp tác giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp; Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh học nghề cho học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông; Hoạt động của phiên giao dịch việc làm. Ngoài ra, ngày hội còn có những hoạt động bên lề như trưng bày, giới thiệu sản phẩm, mô hình thiết bị đào tạo tự làm; trình diễn kỹ năng nghề tiêu biểu.

Không gian Ngày hội gắn kết Giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2023. Ảnh: NTCC

Không gian Ngày hội gắn kết Giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2023. Ảnh: NTCC

Cụ thể, tham dự ngày hội có 5.000 học sinh cuối cấp các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các quận: Long Biên, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Ba Đình và huyện Gia Lâm, Đông Anh tham gia tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp.

Ngoài ra, có 2.000 học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và người lao động tham gia Phiên giao dịch việc làm.

Đây là lần thứ 4 trong vòng 5 năm trở lại đây (2019 – 2023) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội tổ chức Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động. Tính đến nay, chương trình đã thu hút gần 25.000 học sinh, sinh viên, người lao động trên địa bàn thành phố tham gia.

Tham dự Ngày hội gắn kết Giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2023, Trường Trung cấp Thủ đô cũng giới thiệu đến các phụ huynh, học sinh không gian tuyển sinh với nhiều ngành nghề đang thu hút.

Tại Trường Trung cấp Thủ đô, người học có thể lựa chọn vừa học chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông và học trình độ trung cấp các ngành nghề: Điện công nghiệp và dân dụng, May thời trang, Thương mại điện tử, Tin học ứng dụng, Kế toán doanh nghiệp.

Theo đó, người học được học chương trình tích hợp, vừa học hoàn chỉnh văn hóa bậc học Trung học phổ thông vừa học chương trình Giáo dục nghề nghiệp. Thời gian học chỉ 3 năm, rút ngắn 2 năm so với người học học chương trình Trung học phổ thông, sau đó học chương trình trung cấp.

Sau khi tốt nghiệp, các học sinh nhận được 2 bằng là Trung cấp và Trung học phổ thông quốc gia, đủ điều kiện học chuyển tiếp liên thông lên cao đẳng, đại học với thời gian học liên thông được rút ngắn đáng kể. Nhờ vậy, người học sử dụng hiệu quả quỹ thời gian và tiết kiệm tối đa chi phí cho việc học nâng cao.

Nhân viên tuyển sinh Trường Trung cấp Thủ đô tư vấn chương trình học cho học sinh. Ảnh: NTCC

Nhân viên tuyển sinh Trường Trung cấp Thủ đô tư vấn chương trình học cho học sinh. Ảnh: NTCC

Theo quy định của Nhà nước, người học tốt nghiệp lớp 9, học trung cấp song song với học chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông tại Trường Trung cấp Thủ đô sẽ được thụ hưởng chính sách miễn giảm học phí, đặc biệt là chương trình vay vốn của ngân hàng để trang trải cho việc học tập.

Nhà trường có đội ngũ nhà giáo chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và cơ sở vật chất hiện đại, tạo điều kiện thực hành tốt nhất cho người học.

Với phương châm, học kết hợp với thực nghiệm, thực tập, giúp người học có kinh nghiệm thực tế ngay từ khi còn đang học, chương trình đào tạo của Trường Trung cấp Thủ đô luôn gắn liền với thực tiễn nghề nghiệp. Nội dung đào tạo chủ yếu là thực hành tay nghề cho người học. Sau khi tốt nghiệp, người học có đủ kiến thức, tay nghề đáp ứng được yêu cầu của các nhà tuyển dụng.

Học để làm việc, nên học thật, làm thật, giá trị thật luôn là tiêu chí để các em rèn luyện ý thức tự học, tự nâng cao tay nghề. Trên tinh thần học hỏi sẽ giúp các em thành công hơn trong công việc sau này.

Trong quá trình đào tạo, ngoài kiến thức chuyên môn, người học sẽ được rèn thêm các kỹ năng mềm. Đó là làm việc nhóm, cách thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, tạo mối quan hệ. Điều này giúp nâng cao sự tự tin và khả năng thích ứng với môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.

Thêm vào đó, người học còn được trang bị trình độ chuyên môn nghề nghiệp sớm, kết hợp với phương pháp đào tạo đề cao tính cá nhân. Người học có ưu thế trong khả năng tự lập cao hơn so với các bạn cùng lứa tuổi. Sau 3 năm học trung cấp, các em đã có thể đi làm và có thu nhập riêng. Từ đó có thể tự lo sinh hoạt cá nhân, hoặc tự chi trả kinh phí khi tham gia học tiếp liên thông lên bậc học cao hơn.

Đặc biệt, người học sẽ được Nhà trường giới thiệu việc làm trong quá trình học tập và giải quyết việc làm sau khi tốt nghiệp.

Trường Trung cấp Thủ đô có đội ngũ nhà giáo chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và cơ sở vật chất hiện đại, tạo điều kiện thực hành tốt nhất cho người học. Ảnh: NTCC

Trường Trung cấp Thủ đô có đội ngũ nhà giáo chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và cơ sở vật chất hiện đại, tạo điều kiện thực hành tốt nhất cho người học. Ảnh: NTCC

Thông tin thêm về việc này, thầy Lê Bá Năm - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Thủ đô cho biết: "Ngày hội gắn kết Giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2023 đã tạo mối quan hệ hữu cơ gắn bó giữa cung - cầu nhân lực, giữa nhà tuyển dụng và thị trường lao động, sự hợp tác giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp.

Đây là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển hợp tác nâng cao chất lượng đào tạo và cung cấp những cơ hội việc làm tốt cho học sinh, sinh viên trong tương lai.

Trường Trung cấp Thủ đô được thành lập năm 2004, là trường trực thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Có thể nói, trải qua 19 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã và đang dần khẳng định là một địa chỉ đào tạo có quy mô và uy tín trong hệ thống các trường trung cấp, cao đẳng của cả nước".

Trung Dũng