Trường học ở Quảng Ninh “khoác áo mới” sẵn sàng cho năm học 2023 – 2024

02/09/2023 06:40
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trước thềm năm học 2023 – 2024, nhiều trường học ở Quảng Ninh được “khoác áo mới”, sẵn sàng các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên.

Năm học 2023-2024, Quảng Ninh có 628 cơ sở giáo dục từ cấp mầm non đến trung học phổ thông và 14 trung tâm giáo dục thường xuyên. Trong đó, có 58 cơ sở giáo dục tư thục, còn lại là trường công lập.

Để sẵn sàng cho năm học mới, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định về khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp cùng các địa phương, đơn vị, tiến hành rà soát nhu cầu về cơ sở vật chất, trong đó ưu tiên các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo. Trên cơ sở đó, thực hiện Đề án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất ngành giáo dục tỉnh giai đoạn 2022-2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Năm 2023, tỉnh đã giao kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là 440 tỷ đồng. Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát nhu cầu của các địa phương và gửi Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tổ chức mua sắm tập trung theo quy định.

Đặc biệt, Quảng Ninh đang phấn đấu thực hiện lộ trình đến năm 2025, mỗi huyện có ít nhất 1 trường học công lập ở mỗi cấp học giáo dục phổ thông; mỗi thành phố, thị xã có 1 trường trung học phổ thông công lập theo tiêu chí chất lượng cao.

Quảng Ninh đang phấn đấu thực hiện lộ trình đến năm 2025 mỗi thành phố, thị xã có 1 trường trung học phổ thông công lập theo tiêu chí chất lượng cao (Ảnh: Phạm Linh)

Quảng Ninh đang phấn đấu thực hiện lộ trình đến năm 2025 mỗi thành phố, thị xã có 1 trường trung học phổ thông công lập theo tiêu chí chất lượng cao (Ảnh: Phạm Linh)

Theo kế hoạch, năm học 2023-2024, tỉnh sẽ khánh thành và đưa vào sử dụng Trường Trung học phổ thông Bình Liêu (huyện Bình Liêu), Trường Trung học phổ thông Cẩm Phả (thành phố Cẩm Phả) và Trường Trung học phổ thông Quảng La (thành phố Hạ Long).

Trường học “khoác áo mới” đón năm học 2023 - 2024

Tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), ưu tiên bố trí ngân sách chi đảm bảo hoạt động của ngành giáo dục, năm học 2022 – 2023, thành phố đã đầu tư xây dựng 2 công trình là nhà học bộ môn của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Núi Mằn; Trường Trung học cơ sở Vũ Oai với tổng mức đầu tư là hơn 38 tỷ đồng.

Đặc biệt, chuẩn bị cho năm học 2023 - 2024, công trình xây mới Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quảng La (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) với tổng mức đầu tư là 197 tỷ đồng từ ngân sách đang được gấp rút hoàn thiện, dự kiến khánh thành trong tháng 10.

Bên cạnh việc đầu tư xây mới các hạng mục công trình trường, lớp học, thành phố Hạ Long còn trang sắm mới, mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học; cải tạo sửa chữa phòng học, nhà vệ sinh;…với tổng kinh phí là hơn 24 tỷ đồng.

Công trình Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quảng La đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh: Phạm Linh)

Công trình Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quảng La đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh: Phạm Linh)

Ghi nhận của phóng viên tại Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quảng La (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh), ngôi trường mới được xây trên nền diện tích 27.000m2 (rộng gấp 10 lần trường cũ) với quy mô 3 dãy nhà 4 tầng, có hơn 50 phòng học, phòng bộ môn, cùng nhà hiệu bộ, nhà đa năng, các hạng mục phụ trợ.

Trường xây mới với tổng mức đầu tư là 197 tỷ đồng (Ảnh: Phạm Linh)

Trường xây mới với tổng mức đầu tư là 197 tỷ đồng (Ảnh: Phạm Linh)

Theo thầy Nguyễn Hải Long, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quảng La cho biết, ngôi trường cũ được xây dựng từ năm 1999 nên hiện tại phòng học đã xuống cấp, diện tích chật hẹp.

Khu trường cũ chỉ có 2 dãy với 10 phòng học trong khi có tới 18 lớp (cả 2 cấp học) nên học sinh phải học 2 ca. Do diện tích chỉ hạn chế nên việc tổ chức các hoạt động tập thể cũng rất khó khăn.

Học sinh tới nhận đồng phục, sách, vở trong buổi tựu trường tại điểm trường cũ (Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh tới nhận đồng phục, sách, vở trong buổi tựu trường tại điểm trường cũ (Ảnh: Phạm Linh)

Đặc biệt, những năm học gần đây, số lượng học sinh đăng ký có xu hướng tăng nên việc sắp xếp trường lớp rất khó khăn. Năm học 2023 – 2024, Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quảng La có 635 học sinh (18 lớp) trong đó có 10 lớp cấp trung học phổ thông và 8 lớp cấp trung học cơ sở.

Thầy giáo Nguyễn Hải Long cho biết thêm: “Ngôi trường mới với quy mô lớn sẽ đáp ứng được yêu cầu phát triển về số lượng học sinh những năm học tới.

Đây cũng là thế mạnh để nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là chất lượng đại trà do mặt bằng dân trí của học sinh ở đây thấp hơn so với khu vực thuận lợi. Đồng thời, nâng cao ý thức học tập cho cả học sinh và phụ huynh.

Bên cạnh đó, khi có điều kiện cơ sở vật chất tốt hơn, nhà trường sẽ tập trung tổ chức các hoạt động rèn luyện kỹ năng, hoạt động trải nghiệm. Tạo điều kiện tối đa cho học sinh được trải nghiệm, giao lưu và học hỏi, tạo sự gắn kết giữa học sinh với nhà trường, với địa phương”.

Ngôi trường mới sẽ tạo sẽ đáp ứng được yêu cầu phát triển về số lượng học sinh những năm học tới và thế mạnh để nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là chất lượng đại trà (Ảnh: Phạm Linh)

Ngôi trường mới sẽ tạo sẽ đáp ứng được yêu cầu phát triển về số lượng học sinh những năm học tới và thế mạnh để nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là chất lượng đại trà (Ảnh: Phạm Linh)

Ghi nhận thêm tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Núi Mằn (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh), đến thời điểm hiện tại, nhà trường đã hoàn tất việc rà soát cơ sở vật chất, công tác tập huấn chuyên môn để chuẩn bị sẵn sàng cho năm học 2023 – 2024.

Trao đổi với phóng viên, thầy Lê Trung Chính – Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Núi Mằn cho biết, từ năm 2019 đến nay, mỗi năm nhà trường đều được quan tâm đầu tư xây dựng các dãy phòng học, dãy nhà bộ môn và đồng bộ trang thiết bị hiện đại. Đảm bảo điều kiện dạy và học, đặc biệt là khi thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Hiện, nhà trường có 21 phòng học, đảm bảo việc học 2 buổi đối với cấp tiểu học và học buổi chiều đối với cấp trung học cơ sở; 7 phòng bộ môn (đã có kế hoạch mua sắm, trang cấp trang thiết bị trong năm học 2023 – 2024).

Điều kiện cơ sở vật chất tốt tạo thuận lợi cho nhà trường trong việc thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (Ảnh: Phạm Linh)

Điều kiện cơ sở vật chất tốt tạo thuận lợi cho nhà trường trong việc thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (Ảnh: Phạm Linh)

Đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, năm học 2023 – 2024, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Núi Mằn thực hiện việc dồn ghép điểm Xích Thổ về trường chính để học sinh có điều kiện học tập tốt nhất.

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Núi Mằn sẵn sàng các điều kiện cho năm học mới (Ảnh: Phạm Linh)

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Núi Mằn sẵn sàng các điều kiện cho năm học mới (Ảnh: Phạm Linh)

Bên cạnh việc chuẩn bị cơ sở vật chất, nhà trường còn chú trọng công tác tập huấn chuyên môn, đảm bảo việc thực hiện chương trình mới. Ngoài các buổi tập huấn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, giáo viên nhà trường chủ động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm theo tổ nhóm chuyên môn.

Học sinh hào hứng trong ngày tựu trường (Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh hào hứng trong ngày tựu trường (Ảnh: Phạm Linh)

Còn tại Trường Mầm non Hạ Long (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh), để đón chào năm học 2023 – 2024, nhà trường đã chuẩn bị tốt điều kiện cơ sở vật chất cho trẻ. Tất cả các lớp học đã được dọn dẹp, trang trí với những hình ảnh sinh động, sáng tạo để tạo sự thích thú và phấn khích cho trẻ nhỏ.

Vào đầu tháng 8, nhà trường đã tập trung kiểm tra, rà soát toàn bộ cơ sở vật chất trong nhà trường để lên kế hoạch mua sắm, tu sửa cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học cho từng khối lớp.

Tất cả các lớp học đã được dọn dẹp, trang trí với những hình ảnh sinh động, sáng tạo để tạo sự thích thú và phấn khích cho trẻ nhỏ (Ảnh: Phạm Linh)

Tất cả các lớp học đã được dọn dẹp, trang trí với những hình ảnh sinh động, sáng tạo để tạo sự thích thú và phấn khích cho trẻ nhỏ (Ảnh: Phạm Linh)

Bên cạnh đó, nhà trường cũng kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng toàn bộ quạt trần, điều hòa, sửa chữa các thiết bị hỏng trong lớp học, thay mới và bổ sung thêm các loại biểu bảng, trang trí các lớp học.

Khu vực sân trường, khu vui chơi ngoài trời cũng được chỉnh trang, tạo không khí phấn khởi cho năm học mới.

Năm học 2023 – 2024, tính đến ngày 31/8/2023, Trường Mầm non Hạ Long có 1.140 trẻ (40 lớp). Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường hiện có 74 người. Để đảm bảo chất lượng nuôi dạy trẻ, 100% giáo viên tham gia tập huấn, chủ động trau dồi chuyên môn.

Nhà trường chú trọng tập huấn chuyên môn cho đội ngũ giáo viên để đảm bảo chất lượng nuôi dạy trẻ (Ảnh: Phạm Linh)

Nhà trường chú trọng tập huấn chuyên môn cho đội ngũ giáo viên để đảm bảo chất lượng nuôi dạy trẻ (Ảnh: Phạm Linh)

Nhà trường cũng mời thạc sỹ chuyên gia giáo dục STEM về bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.

Phạm Linh