Trường ĐH Mỹ thuật VN nói gì về phản ánh Trưởng khoa Đồ họa không đủ uy tín?

01/06/2022 06:33
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sau phản ánh, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam đã có văn bản trả lời chính thức Tòa soạn.

Như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin, bạn đọc đã phản ánh trường hợp của ông Nguyễn Nghĩa Phương – Trưởng khoa Đồ họa, trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam không đủ uy tín để bổ nhiệm chức danh lãnh đạo của nhà trường và nhiều sai phạm chưa được xử lý triệt để.

Sau khi Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải bài viết Trưởng khoa Đồ họa trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam bị tố không đủ uy tín vào sáng 31/5, vào 14h ngày 31/5, phóng viên đã nhận được phản hồi của trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Theo phản hồi của nhà trường, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam đang tiến hành quy trình bổ nhiệm chức danh lãnh đạo quản lý của Nhà trường theo đúng văn bản hướng dẫn của Bộ Văn hoá thể thao và Du lịch về tiêu chuẩn chức danh, về quy trình bổ nhiệm.

Trường Đại học Mỹ Thuật Việt Nam là ngôi trường có bề dày gần trăm năm. Vì vậy, những vấn đề xảy ra gần đây khiến không ít giảng viên thấy rất đáng buồn. Ảnh: Vũ Phương.

Trường Đại học Mỹ Thuật Việt Nam là ngôi trường có bề dày gần trăm năm. Vì vậy, những vấn đề xảy ra gần đây khiến không ít giảng viên thấy rất đáng buồn. Ảnh: Vũ Phương.

Đó là các văn bản sau: Quyết định số1596/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 1598/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm lãnh đạo, quản lý của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nghị quyết số 06/NQ-ĐHMTVN-HĐT ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng trường về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Cũng theo văn bản trả lời của trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, theo “Luật bảo vệ bí mật nhà nước” số 29/2018/QH14 Ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2018, những thông tin về tổ chức, cán bộ; Quy trình chuẩn bị và triển khai, thực hiện công tác tổ chức cán bộ bao gồm công tác bổ nhiệm cán bộ, kiểm điểm cán bộ; công tác liên quan đến Đại hộị Đảng và các Văn bản, thông tin liên quan đến Đại hội Đảng bộ của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam thuộc danh mục văn bản mật.

Đặc biệt trong thời điểm hiện tại nhà trường đang tiến hành quy trình bổ nhiệm cán bộ, vì vậy chúng tôi không thể cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo văn bản trả lời của trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, những kết luận của Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về công tác Thanh tra một số hoạt động của nhà trường từ năm 2019 đã được nhà Trường thực hiện theo hướng dẫn cùng văn bản báo cáo Thanh tra Bộ gắn với trách nhiệm quản lý của nguyên Hiệu trưởng Lê Văn Sửu năm 2021.

Theo văn bản của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, những thông tin mà độc giả cung cấp cho Tòa soạn đã có kết luận của Thanh tra và Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam không trả lời.

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam cho biết, mọi thông tin nếu cần thiết, phóng viên liên hệ trực tiếp Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Trần Phương