Trường ĐH mách thí sinh cách tối ưu cơ hội trúng tuyển, lựa chọn ngành phù hợp

19/03/2025 06:24
Lưu Diễm
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Các đại diện trường ĐH chia sẻ chiến lược tuyển sinh năm 2025 giúp thí sinh chọn ngành phù hợp, tối ưu hoá cơ hội trúng tuyển ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Mùa tuyển sinh đại học 2025 đang đến, theo đó sẽ có nhiều băn khoăn của học sinh và phụ huynh về việc chọn ngành, chọn trường sao cho phù hợp với năng lực, sở thích cũng như xu hướng nghề nghiệp trong tương lai. Với kinh nghiệm thực tiễn, các chuyên gia đưa ra những lời khuyên thiết thực, giúp thí sinh có chiến lược xét tuyển thông minh, tối ưu hóa cơ hội trúng tuyển và lựa chọn ngành nghề phù hợp nhất.

Lưu ý gì để tăng cơ hội trúng tuyển ngành học thuộc lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý?

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng - Phó Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Tài chính - Marketing, người có nhiều năm kinh nghiệm về công tác tuyển sinh đại học với vai trò làm “cầu nối” giữa nhà trường đến với các em học sinh cho biết: Thí sinh nên dành ra một khoảng thời gian đủ dài để cân nhắc kỹ lưỡng, lựa chọn và sắp xếp nguyện vọng giữa các ngành học cũng như các trường đại học sao cho hợp lý nhất.

Các em có thể cân nhắc lựa chọn nhiều nguyện vọng thuộc cùng một nhóm ngành yêu thích. Ví dụ, nếu đam mê Marketing, thí sinh cũng có thể đảm bảo phương án dự phòng an toàn bằng cách xem xét đăng ký ở những nguyện vọng phía dưới vào các ngành có liên quan như Quản trị kinh doanh, Truyền thông đa phương tiện hay Quan hệ công chúng. Đây đều là những lĩnh vực mang tính liên ngành, có nhiều điểm tương đồng với Marketing và có thể là sự lựa chọn thay thế hợp lý.

Sinh viên học tập và nghiên cứu tại Trường Đại học Tài chính - Marketing. Ảnh: UFM.
Sinh viên học tập và nghiên cứu tại Trường Đại học Tài chính - Marketing. Ảnh: UFM.

Thí sinh nên cân nhắc chọn tổ hợp có sự giao thoa giữa nhiều ngành học ở các trường, nhằm mở rộng cơ hội xét tuyển và tăng khả năng trúng tuyển vào ngành phù hợp nhất. Như vậy, thí sinh sẽ có thể tối ưu cơ hội của mình khi xét tuyển bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Việc có một cuốn sổ nhỏ để ghi chép lại toàn bộ phương thức xét tuyển của từng trường, từng ngành sẽ giúp các em dễ dàng theo dõi và đưa ra quyết định phù hợp. Khi đăng ký nguyện vọng, thí sinh nên ưu tiên sắp xếp ngành học yêu thích nhất lên vị trí đầu tiên, tiếp đến là các ngành khác theo thứ tự ưu tiên giảm dần.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng cũng nhấn mạnh rằng, trong quá trình học tập và nghiên cứu, sinh viên theo học các ngành thuộc lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý không chỉ cần nắm vững kiến thức lý thuyết mà còn phải tích lũy kinh nghiệm thực tiễn. Bởi lẽ, các hoạt động trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp đóng vai trò nền tảng rất quan trọng, giúp rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, tạo điều kiện để sinh viên cập nhật kiến thức mới và có cái nhìn trực quan hơn về môi trường làm việc tương lai.

Nhận thấy tầm quan trọng của điều này, Trường Đại học Tài chính – Marketing hiện nay không ngừng nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô các chương trình trải nghiệm thực tế. Hoạt động tham quan và trải nghiệm kiến tập, thực tập là một trong những chương trình thường xuyên được nhà trường phối hợp tổ chức cùng các đối tác doanh nghiệp, giúp mở ra nhiều cơ hội tìm hiểu sâu hơn về quy trình sản xuất, kinh doanh, truyền thông trong môi trường chuyên nghiệp.

Sinh viên Trường Đại học Tài chính - Marketing học thực tế cùng chuyên gia tại Pullman Saigon Centre. Ảnh: UFM.
Sinh viên Trường Đại học Tài chính - Marketing học thực tế cùng chuyên gia tại Pullman Saigon Centre. Ảnh: UFM.

Những tiết học thực hành luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ sinh viên nhờ tính ứng dụng cao, mang đến những bài học thực tiễn quý giá, giúp các em trang bị hành trang vững chắc cho con đường sự nghiệp sau này. Chẳng hạn, đối với sinh viên ngành Quản trị khách sạn, trong thời gian vừa qua, Trường Đại học Tài chính – Marketing đã phối hợp cùng với khách sạn Pullman Saigon Centre tổ chức chương trình tham quan học tập kinh nghiệm thực tế.

Thông qua việc quan sát và tham gia vào các nghiệp vụ thực tiễn, sinh viên nắm bắt được các quy trình làm việc chuẩn mực trong ngành, đồng thời hiểu rõ hơn về các tiêu chuẩn dịch vụ và cách thức vận hành của một khách sạn đẳng cấp quốc tế. Chính hoạt động trải nghiệm thực tế sẽ tạo dựng nên một không gian với sự đúc kết từ kiến thức và kinh nghiệm hình thành cho sinh viên môi trường trao đổi tốt nhất, dễ dàng đặt ra những câu hỏi mang tính chuyên môn cao, giúp người học hiểu rõ về ngành đào tạo.

Học những ngành thuộc lĩnh vực Kỹ thuật xây dựng có cơ hội việc làm ra sao?

Gửi gắm lời khuyên tới các em thí sinh về phương pháp tối ưu khi đăng ký xét tuyển, Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu - giảng viên Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội chia sẻ: Tuỳ vào mỗi ngành học và mỗi cơ sở giáo dục đại học sẽ có nhiều phương thức xét tuyển khác nhau. Khi lựa chọn ngành học trong tương lai, thí sinh nên dựa trên các tiêu chí sau: sở thích và mong muốn cá nhân, tính ưu việt của ngành học, cơ hội việc làm của nghề nghiệp đó,...

Từ đó, các em có thể lập danh sách những ngành học của các trường dự định ứng tuyển và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, mức độ yêu thích của mình; đồng thời so sánh tương quan giữa điểm chuẩn trúng tuyển của các năm trước đó. Nếu thí sinh tham gia được càng nhiều phương thức xét tuyển thì cơ hội trúng tuyển sẽ có tỷ lệ cao hơn.

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội dự kiến tuyển sinh 4700 chỉ tiêu trong năm 2025 với 4 phương thức tuyển sinh đa dạng. Ảnh: HUCE.
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội dự kiến tuyển sinh 4700 chỉ tiêu trong năm 2025 với 4 phương thức tuyển sinh đa dạng. Ảnh: HUCE.

Dành cho các em đang có mong muốn theo đuổi ngành Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, thầy Hiếu cho hay, sau khi tốt nghiệp ra trường, người học sẽ có môi trường làm việc rộng mở, như tại các công ty tư vấn, thiết kế và xây dựng trong và ngoài nước, các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, cơ quan nghiên cứu khoa học - công nghệ và cơ sở đào tạo trong lĩnh vực xây dựng.

Với công việc chính là thiết kế kết cấu và thực hiện thi công các công trình từ dân dụng như nhà dân tới các phân xưởng nhà máy dành cho công nghiệp, hiện nay, có hàng trăm kỹ sư được đào tạo từ Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đang công tác tại các công ty có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam, trong đó nhiều người đang được đảm trách các vị trí chủ chốt của công ty.

Khi học chuyên ngành này, ngoài chuyên môn về kỹ thuật xây dựng, các em còn được học những kiến thức liên quan đến kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, kỹ năng sử dụng các phần mềm tin học, quản lý dự án,… Với mục tiêu đào tạo song hành cùng doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của doanh nghiệp, Khoa đã ký kết hợp tác toàn diện với nhiều tập đoàn, công ty nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội thực tập, trải nghiệm thực tế trong các môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thu hút đông đảo các bạn học sinh và quý phụ huynh tại Ngày hội tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp 2025. Ảnh: HUCE.
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thu hút đông đảo các bạn học sinh và quý phụ huynh tại Ngày hội tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp 2025. Ảnh: HUCE.

Ngành học này mở ra nhiều cơ hội việc làm trong tương lai, bởi nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng, chung cư và nhà ở xã hội không ngừng gia tăng theo sự phát triển của xã hội. Không giống với một số ngành nghề khác, nơi tuổi tác có thể trở thành rào cản khi xin việc, kỹ sư xây dựng lại được đánh giá cao khi càng có nhiều kinh nghiệm, khả năng xử lý tình huống và thích ứng với các biến số trong thi công. Đặc biệt, ngay cả khi không tìm được công việc đúng chuyên ngành, người học tốt nghiệp ngành này vẫn có nhiều cơ hội làm việc ở các lĩnh vực liên quan với mức thu nhập tốt.

"Để theo đuổi ngành học này, thí sinh nên rèn luyện tư duy logic, đặc biệt là học tốt môn Vật lý, nhất là phần Cơ học. Kết hợp với sự chăm chỉ và quyết tâm, việc tốt nghiệp với tấm bằng Khá, Giỏi hoàn toàn nằm trong tầm tay", thầy Nguyễn Ngọc Hiếu chia sẻ.

Học lĩnh vực Ngôn ngữ có mất dần lợi thế trong kỷ nguyên AI?

Giải đáp cho những băn khoăn về việc khi Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng phát triển mạnh mẽ thì các ngành học liên quan lĩnh vực Ngôn ngữ còn nhiều cơ hội nghề nghiệp hay không, Thạc sĩ Chung Quốc Phong – Trưởng phòng Phòng Tuyển sinh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh nhận định: Dù công nghệ hỗ trợ con người trong nhiều công việc và cuộc sống, nhưng Trí tuệ nhân tạo (AI) hay ChatGPT vẫn không thể thay thế cảm xúc và tư duy linh hoạt của con người.

Chú chó robot 4 chân Quadrup sử dụng công nghệ AI được sáng tạo bởi sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: HUFLIT.
Chú chó robot 4 chân Quadrup sử dụng công nghệ AI được sáng tạo bởi sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: HUFLIT.

Theo học các ngành liên quan đến ngôn ngữ, sinh viên không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn mà còn phát triển kỹ năng mềm – một yếu tố vô cùng quan trọng để thích nghi với thị trường lao động. Đặc biệt, việc lựa chọn ngành học cần phù hợp với năng lực và đam mê của mỗi cá nhân. Công nghệ có thể là công cụ hỗ trợ, nhưng không thể thay thế hoàn toàn con người trong lĩnh vực này.

Song song với sự phát triển thần tốc của AI, toàn cầu hóa đã mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển như Việt Nam. Ngoài hội nhập kinh tế, xu thế toàn cầu hóa còn tác động không nhỏ đến sự giao lưu văn hóa, trao đổi học thuật, chuyển giao công nghệ giữa các quốc gia. Trong quá trình đó, ngoại ngữ đã trở thành “tấm visa” đầy quyền lực của người lao động.

Ảnh minh họa: HUFLIT.

Ảnh minh họa: HUFLIT.

Ngoài ra, Thạc sĩ Chung Quốc Phong cũng cho biết, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh luôn có đội ngũ hỗ trợ tân sinh viên tận tình trong việc tìm kiếm phòng trọ, ký túc xá tư nhân, tư vấn giá thuê và khoảng cách di chuyển đến trường, giúp các em học sinh đến từ các tỉnh miền Tây khi lên Thành phố Hồ Chí Minh nhập học có thể dễ dàng lựa chọn nơi ở phù hợp và yên tâm học tập.

Lưu Diễm