Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM lý giải ra sao về các khoản thu "lạ" đầu năm

01/09/2023 06:32
Đại Ngọc
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sinh viên năm thứ nhất Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM đã phải đóng khoản phí quét trùng lắp để quét đồ án, luận văn tốt nghiệp với mức 150.000 đồng/năm.

Theo Kế hoạch tuyển sinh năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh trúng tuyển vào trường phải hoàn thành xác nhận nhập học trên Hệ thống xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 24/8/2023 đến trước 17g00 ngày 08/9/2023.

Thời điểm hiện tại, thực hiện theo kế hoạch, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung đón sinh viên khoá mới năm 2023 đến làm thủ tục nhập học.

Đáng chú ý, tại mục 6 của Thông báo Hướng dẫn nhập học của nhà trường đề cập đến nội dung học phí tạm thu và phí nhập học.

Theo đó, ngoài mức học phí quy định riêng cho mỗi chương trình học, thí sinh trúng tuyển vào các chương trình trên đều được yêu cầu thu các khoản bao gồm: bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, thư viện số toàn khoá học, tin nhắn SMS 01 năm học, sinh hoạt chính trị Công dân – Sinh viên đầu khoá, và hệ thống quét trùng lặp.

Mỗi khoản thu đều có mức tiền chi tiết, chưa bao gồm tiền đồng phục và tiền phí của Đoàn thanh niên – Hội sinh viên. Những thông tin này đang gây xôn xao dư luận và băn khoăn với nhiều sinh viên.

Danh mục các khoản thu trong Hướng dẫn Nộp các khoản tiền tạm thu học phí và phí nhập học đối với thí sinh trúng tuyển và đã xác nhận nhập học kỳ tuyển sinh năm 2023 (dành cho chương trình chuẩn). (Ảnh chụp màn hình).

Danh mục các khoản thu trong Hướng dẫn Nộp các khoản tiền tạm thu học phí và phí nhập học đối với thí sinh trúng tuyển và đã xác nhận nhập học kỳ tuyển sinh năm 2023 (dành cho chương trình chuẩn). (Ảnh chụp màn hình).

Trong số đó, nhiều người thắc mắc và cho rằng có khoản thu "kỳ quặc", thậm chí là không cần thiết như tin nhắn SMS cho 01 năm học (80.000 đồng/sinh viên/năm học); hay hệ thống quét trùng lặp (150.000 đồng/năm) đối với sinh viên mới trúng tuyển vào trường.

Để có thêm thông tin khách quan về các khoản thu này, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc tìm hiểu, trao đổi với đại diện Trung tâm Tư vấn – Tuyển sinh của Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin với phóng viên, vị này cho biết, với khoản thu tin nhắn SMS với mức 80.000 đồng trong 01 năm học, sinh viên có quyền lựa chọn đăng ký hoặc không đăng ký với nhà trường.

“Khi sinh viên đăng ký nhận tin nhắn SMS, nhà trường sẽ gửi tin nhắn qua điện thoại cho sinh viên về những thông tin liên quan đến các hoạt động của trường, và các thông tin về kết quả học tập của sinh viên đó”, vị này nói.

Về khoản thu sinh hoạt chính trị Công dân – Sinh viên đầu khoá với mức 150.000 đồng, theo vị này, bất kể sinh viên nào khi mới vào học, các em đều sẽ phải tham gia lớp học chính trị Công dân – Sinh viên. Về lịch học cụ thể và chương trình học bao gồm những gì, khi nào sinh viên đi học chính thức, nhà trường sẽ thông báo các em tham gia học lớp này.

Thông tin về khoản thu đối với hệ thống quét trùng lặp, vị đại diện Trung tâm Tư vấn – Tuyển sinh Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hệ thống quét trùng lặp phục vụ cho việc kiểm tra, chấm điểm đồ án, luận văn tốt nghiệp của sinh viên này có bị trùng với những đồ án, luận văn tốt nghiệp của sinh viên khác hay không.

Phóng viên có đặt câu hỏi, việc làm đồ án, luận văn tốt nghiệp chỉ dành cho sinh viên cuối khoá, khi đó nhà trường mới cần quét trùng lặp để phát hiện có thí sinh nào đạo văn, gian lận, sao chép,... Vậy tại sao sinh viên mới nhập học vào trường, sinh viên năm nhất chưa phải làm đồ án hay luận văn lại phải đóng khoản thu này với mức 150.000 đồng/năm/sinh viên?

Trước vấn đề này, vị đại diện Trung tâm Tư vấn - Tuyển sinh Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: đồ án, bài tập có thể được sinh viên thực hiện từ năm 2, năm 3. Hiện tại, nhà trường quy định mức thu đối với sinh viên năm nhất để thuận lợi cho các em về sau (bởi, mỗi lần quét trùng lặp sẽ là 200.000 đồng/lần quét). Mức thu 150.000 đồng/năm/sinh viên là trường đã tính gồm cho tất cả các lần quét trùng lặp bài của sinh viên trong 01 năm học.

Theo đề án tuyển sinh chính thức Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM công khai và được các cơ quan báo chí đăng tải, năm 2023, trường này tuyển 7.040 chỉ tiêu cho 61 ngành và chuyên ngành. [1]

Tài liệu tham khảo:

[1] https://thanhnien.vn/truong-dh-giao-thong-van-tai-tphcm-chi-tieu-1-nganh-giam-tu-5500-xuong-1480-185230809155416275.htm

Đại Ngọc