Trường Đại học Hà Nội sẽ tổ chức Hội thảo khoa học về Ngôn ngữ học ứng dụng

08/07/2023 06:38
Linh Trang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hội thảo khoa học quốc tế "Ngôn ngữ học ứng dụng - Xu hướng chuyển đổi trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương - APCAL HANU" sẽ được diễn ra vào tháng 11 sắp tới.

Trường Đại học Hà Nội và Hiệp hội Ngôn ngữ học ứng dụng Ô-xtrây-li-a (ALAA) cùng phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Ngôn ngữ học ứng dụng - Xu hướng chuyển đổi trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương - APCAL HANU". Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 28/11/2023 đến ngày 30/11/ 2023 tại Trường Đại học Hà Nội.

Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích kết nối cộng đồng nghiên cứu trong nước và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, tạo điều kiện cho việc chia sẻ và thảo luận không giới hạn về các chủ đề liên quan đến ngôn ngữ học.

Hội thảo khoa học quốc tế "Ngôn ngữ học ứng dụng - Xu hướng chuyển đổi trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương - APCAL HANU" sẽ được diễn ra vào tháng 11.

Hội thảo khoa học quốc tế "Ngôn ngữ học ứng dụng - Xu hướng chuyển đổi trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương - APCAL HANU" sẽ được diễn ra vào tháng 11.

Các chủ đề bao gồm: Ngôn ngữ học; Ngôn ngữ và Công nghệ; Đánh giá năng lực ngôn ngữ; Tiếng Anh như một phương tiện đào tạo chuyên ngành; Biên - phiên dịch; Giáo dục ngôn ngữ (phương pháp giảng dạy, phát triển chương trình, thụ đắc ngôn ngữ, phát triển chuyên môn của giảng viên, v.v.); Văn hóa, Văn học trong giảng dạy ngôn ngữ.

Các diễn giả chính trong hội thảo là các nhà nghiên cứu hàng đầu về ngôn ngữ học ứng dụng của Hiệp hội Ngôn ngữ học ứng dụng Ô-xtrây-li-a và Việt Nam.

Đầu tiên là Giáo sư, Tiến sĩ Elke Stracke - Chủ tịch Hiệp hội Ngôn ngữ học ứng dụng Ô-xtrây-li-a và giảng viên tại Khoa Giáo dục - Đại học Canberra, chuyên gia về Ngôn ngữ học ứng dụng và Giảng dạy tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác (TESOL).

Diễn giả chính thứ hai là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Noriko Iwashita - Phó Chủ tịch Hiệp hội Ngôn ngữ học ứng dụng Ô-xtrây-li-a và là giảng viên tại Trường Ngôn ngữ và Văn hóa, Đại học Queensland.

Tiến sĩ Paul Moore, giảng viên Trường Ngôn ngữ và Văn hóa - Đại học Queensland, cũng là diễn giả chính của hội thảo. Cuối cùng là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Canh, giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam, là một chuyên gia giàu kinh nghiệm trong giảng dạy và đào tạo giáo viên tiếng Anh, nghiên cứu sinh ngành Giảng dạy tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác (TESOL) và Ngôn ngữ học ứng dụng.

Linh Trang