Trường Đại học Hạ Long trao bằng tốt nghiệp cho 619 sinh viên

29/07/2023 15:46
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Năm 2023, nhiều ngành học của Trường Đại học Hạ Long có tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp cao trong đó có ngành đạt 92,5%.

Sáng 29/7, Trường Đại học Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học niên khóa 2019-2023, sinh viên cao đẳng niên khóa 2020-2023 và học sinh trung cấp năng khiếu.

Tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Hạnh – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; bà Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh; ông Watanabe Shige – Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam; ông Tsutomu Takebe – cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Việt-Nhật, cố vấn đặc biệt Trường Đại học Hạ Long.

Toàn cảnh buổi lễ trao bằng tốt nghiệp của Trường Đại học Hạ Long (Ảnh: PL)

Toàn cảnh buổi lễ trao bằng tốt nghiệp của Trường Đại học Hạ Long (Ảnh: PL)

Đặc biệt, buổi lễ còn có sự tham dự của bà Keiko Borjeson (đứng ngoài cùng bên trái) - nghệ sĩ nhạc Jazz. Bà chơi đàn từ 3 tuổi, 5 tuổi chơi Beethoven trên Tivi Tokyo. Bà có bằng âm nhạc tại Tokyo, Italy, USA và thường lưu diễn khắp nơi trên thế giới. Bà Keiko Borjeson luôn dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam và đã từng tham gia biểu diễn trong sự kiện chào mừng 45 Năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (Ảnh: PL)

Đặc biệt, buổi lễ còn có sự tham dự của bà Keiko Borjeson (đứng ngoài cùng bên trái) - nghệ sĩ nhạc Jazz. Bà chơi đàn từ 3 tuổi, 5 tuổi chơi Beethoven trên Tivi Tokyo. Bà có bằng âm nhạc tại Tokyo, Italy, USA và thường lưu diễn khắp nơi trên thế giới. Bà Keiko Borjeson luôn dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam và đã từng tham gia biểu diễn trong sự kiện chào mừng 45 Năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (Ảnh: PL)

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu, học tập và rèn luyện của bản thân mỗi sinh viên, sự chăm lo và kỳ vọng của gia đình, cùng với sự tận tụy, nhiệt huyết của tập thể cán bộ giảng viên nhà trường, các giảng viên, chuyên gia, tình nguyện viên trong nước và quốc tế, sự giúp đỡ từ các cơ quan, doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại buổi lễ (Ảnh:PL)

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại buổi lễ (Ảnh:PL)

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, yêu cầu Trường Đại học Hạ Long cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên. Phấn đấu đến năm 2025 có 25% giảng viên có trình độ tiến sĩ.

Đổi mới, nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo gắn liền với yêu cầu thực tiễn xã hội, đẩy mạnh mô hình đào tạo có sự gắn bó chặt chẽ giữa nhà trường - nhà khoa học - nhà doanh nghiệp.

Tích cực nghiên cứu mở mới các ngành đào tạo ở những lĩnh vực tỉnh cần, đảm bảo sau năm 2025, quy mô các hệ đào tạo đạt 10.000 sinh viên. Đẩy mạnh việc chuyển đổi số, sớm xây dựng Trường Đại học Hạ Long trở thành đại học số; triển khai có hiệu quả các chương trình hợp tác quốc tế; giữ vững truyền thống, xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết, năng động và sáng tạo".

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Nguyễn Đức Tiệp – Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long khẳng định: “Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh luôn dành sự quan tâm rất lớn và quyết tâm chính trị rất cao để phát triển Trường Đại học Hạ Long với nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp và đầu tư nhằm xây dựng và phát triển nhà trường.

Sau khi thành lập Trường Đại học Hạ Long, giáo dục đại học ở tỉnh Quảng Ninh đã được thiết lập với nòng cốt là Trường Đại học Hạ Long đang dần có được thương hiệu, vị thế và uy tín trong hệ thống giáo dục đào tạo của tỉnh, trong khu vực và cả nước.

Sinh viên trong và ngoài tỉnh có cơ hội lựa chọn nhiều ngành nghề cấp đại học tại tỉnh Quảng Ninh mà không phải đi xa, với môi trường học tập hấp dẫn.

Trường Đại học Hạ Long đã cung cấp một lực lượng lao động cho xã hội, nguồn nhân lực quan trọng cho tỉnh và khu vực lân cận, đặc biệt trong một số ngành mũi nhọn của tỉnh (du lịch, ngôn ngữ…), và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được tỉnh giao.

Đội ngũ trí thức, mặt bằng về học vấn, số lượng các nhà khoa học của tỉnh Quảng Ninh đã tăng lên đáng kể.

Với chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và chính sách hỗ trợ sinh viên học tập tại trường đã giúp quy tụ được đội ngũ giảng viên có trình độ cao về tỉnh Quảng Ninh thời gian đầu và tuyển sinh được số lượng sinh viên với quy mô ngày càng lớn”.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Tiệp – Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: PL)

Tiến sĩ Nguyễn Đức Tiệp – Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: PL)

Tiến sĩ Nguyễn Đức Tiệp nhắn nhủ tới hơn 619 sinh viên tốt nghiệp năm 2023: “Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp không chỉ là một dịp để tôn vinh thành quả của các bạn sinh viên, mà còn là dịp để gửi lời tri ân tới những người thầy cô đã dày công dạy dỗ, hướng dẫn và truyền cảm hứng suốt quá trình học tập.

Những kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm mà các bạn đã thu thập trong những năm qua sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho tương lai của các bạn.

Hãy luôn trân trọng những giá trị này và sử dụng chúng để xây dựng cho bản thân và xã hội một tương lai tươi sáng và thành công.

Những phẩm chất tốt đẹp chắc chắn sẽ là nguồn động lực để các bạn vượt qua mọi khó khăn và đạt được thành công trong cuộc sống.

Đây cũng là giây phút quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành, bước tiến mới của các bạn trong cuộc đời.

Đứng trước cánh cửa mới của cuộc đời, tương lai của các bạn là một trang sách trắng đang chờ để được viết lên. Có thể có những thử thách, nhưng đừng sợ hãi, hãy đón nhận chúng với lòng tự tin và quyết tâm.

Để đạt được những ước mơ và mục tiêu của mình, hãy kiên nhẫn học hỏi, không ngừng rèn luyện và luôn sẵn lòng vượt qua bản thân. Hãy tin tưởng vào khả năng của bản thân, vì các bạn đã chứng minh rằng các bạn đủ sức mạnh và sự quyết tâm để làm điều đó như các bạn đã làm khi còn là sinh viên của Trường Đại học Hạ Long”.

Đại diện cho sinh viên tốt nghiệp năm 2023, em Phạm Thu Uyên – lớp Lữ hành K5C gửi lời tri ân tới các thầy, cô giáo (Ảnh: PL)

Đại diện cho sinh viên tốt nghiệp năm 2023, em Phạm Thu Uyên – lớp Lữ hành K5C gửi lời tri ân tới các thầy, cô giáo (Ảnh: PL)

Đại diện cho sinh viên tốt nghiệp năm 2023, em Phạm Thu Uyên – lớp Lữ hành K5C gửi lời tri ân: “Là sinh viên được trưởng thành từ Trường Đại học Hạ Long, chúng em vô cùng tự hào và phấn khởi khi được học trong một môi trường có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại với mức học phí phù hợp.

Đồng thời, đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy đều là các thầy cô giáo nhiệt huyết, có chuyên môn sâu và bề dày kinh nghiệm. Thầy cô luôn là người truyền cho chúng em ngọn lửa đam mê về lĩnh vực chúng em đang theo học.

Bên cạnh đó nhà trường còn hợp tác với 1 số trường đại học uy tín, các chuyên gia đầu ngành, các cơ quan doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia đào tạo.

Những kì học thực tế tại doanh nghiệp đã giúp chúng em rèn luyện được kĩ năng nghề, sự tự tin trong công việc, thích nghi với yêu cầu của thực tiễn xã hội và nhà tuyển dụng.

Bản thân em và nhiều sinh viên khác đã rất may mắn khi được các đơn vị doanh nghiệp trả lương và tuyển dụng ngay từ khi còn đang là sinh viên thực tập.

Tương lai còn dài, em tự nhủ sẽ thật cố gắng đem hết “Tâm lực – Trí tuệ – Kĩ năng – Bản lĩnh” của mình để khẳng định uy tín và chất lượng đào tạo của Nhà trường và cũng để: "Hôm nay chúng em tự hào về Trường, ngày mai, Nhà trường tự hào về chúng em".

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Việt-Nhật, cố vấn đặc biệt Trường Đại học Hạ Long, trao thưởng cho các sinh viên tiêu biểu khóa học 2019-2023

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Việt-Nhật, cố vấn đặc biệt Trường Đại học Hạ Long, trao thưởng cho các sinh viên tiêu biểu khóa học 2019-2023

Năm 2023, hội đồng xét tốt nghiệp Trường Đại học Hạ Long đã công nhận 619/804 học sinh sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp trong đợt xét tốt nghiệp ngày 18/7/2023 (đạt 77%).

Trong đó, hệ đại học có 563/743 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, trong đó có 9 sinh viên đạt loại xuất sắc và 74 em loại giỏi, 381 em loại khá và 99 em loại trung bình.

Đối với hệ cao đẳng, có 52/57 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, trong đó có 44/49 sinh viên được xét đúng hạn (đạt 89.8%), 8 sinh viên được xét bổ sung từ các khóa trước.

Đối với hệ trung cấp năng khiếu có 4 học sinh được xét tốt nghiệp thuộc nghề Biểu diễn nhạc cụ truyền thống và Hội họa.

Năm 2023, hội đồng xét tốt nghiệp Trường Đại học Hạ Long đã công nhận 619/804 học sinh sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (Ảnh: PL)

Năm 2023, hội đồng xét tốt nghiệp Trường Đại học Hạ Long đã công nhận 619/804 học sinh sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (Ảnh: PL)

Năm 2023, nhiều ngành đại học của Trường Đại học Hạ Long có tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp cao (Ảnh: PL)

Năm 2023, nhiều ngành đại học của Trường Đại học Hạ Long có tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp cao (Ảnh: PL)

Trong số 11 ngành đại học có sinh viên tốt nghiệp năm 2023, các ngành có tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp cao từ 80% trở lên gồm: Khoa học máy tính (92,5%), Ngôn ngữ Trung Quốc (84,2%), Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (80,8%), Ngôn ngữ Hàn Quốc (80,5%).

Phạm Linh