TP.HCM: Học sinh lớp 9 căng mình ôn tập để giành suất vào lớp 10 công lập

19/05/2023 06:39
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Học sinh lớp 9 của nhiều trường trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh đang hối hả ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp đến.

Chỉ còn gần 20 ngày nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức diễn ra. Hơn 100.000 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại thành phố sẽ bước vào cuộc đua tranh suất học lớp 10 ở các trường trung học phổ thông công lập.

Căng mình đua một suất vào lớp 10 công lập

Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh tuyển gần 77.300 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập, tăng nhẹ so với năm trước. Thế nhưng, cuộc đua giành một suất vào học lớp đầu cấp vẫn không hề giảm nhiệt.

Dự kiến sẽ có khoảng 1/3 học sinh không vào học lớp 10 công lập, mà các em sẽ có nhiều hướng rẽ khác nhau, như đi học nghề, học ở các trung tâm giáo dục thường xuyên – giáo dục nghề nghiệp, trường ngoài công lập.

Học sinh lớp 9 Trường trung học cơ sở Lý Thường Kiệt ôn tập trên lớp (ảnh: P.L)

Học sinh lớp 9 Trường trung học cơ sở Lý Thường Kiệt ôn tập trên lớp (ảnh: P.L)

Do vậy, tại thời điểm này, các em học sinh lớp 9 đều căng mình ôn tập cả trên lớp lẫn ở các lớp học thêm, để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng của mình vào hai ngày 6 và 7/6 sắp đến, nhất là đối với những em có nguyện vọng đăng ký thi vào trường chuyên, các trường có điểm chuẩn cao nên áp lực sẽ gia tăng hơn nhiều lần.

Nguyễn Thị Minh, học sinh lớp 9 của Trường trung học cơ sở Hậu Giang, Quận 11 cho biết, em vừa hoàn tất việc đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 công lập, trong đó do có sức học tốt nên em đăng ký vào Trường trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền (Quận Tân Bình). Đây là một trong những trường trung học phổ thông có tỷ lệ “chọi” và điểm chuẩn thuộc top đầu thành phố.

Chính vì vậy, ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ tết Nguyên Đán cho đến nay, Minh tập trung học thêm ở các lớp bên ngoài kín lịch trong tuần, với các môn Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ.

Vừa tập trung vào việc ôn tập cho kiểm tra học kỳ 2, vừa hoàn thành chương trình trên lớp, cũng như là “chạy nước rút” để hoàn tất chương trình như quy định, nên Minh cảm thấy khá đuối sức.

Do điểm chuẩn vào lớp 10 của Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền luôn giữ vị trí cao nhất trong các trường trung học phổ thông công lập, nên bản thân Minh cảm thấy áp lực, và phải cố gắng đạt ít nhất là 8 điểm mỗi môn thì mới có thể đậu vào trường.

Nhà trường liên tục bổ trợ kiến thức cho học sinh

Năm nay, Trường trung học cơ sở Lý Thường Kiệt (Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh) có 774 học sinh lớp 9 trong đó số lượng thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập lên tới hơn 710 em.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Nguyễn Thị Suốt – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường sẽ dạy hết chương trình theo đúng quy định cho học sinh lớp 9 cho đến hết ngày 20/5.

Dù sau đó, nhà trường không tổ chức các lớp ôn tập tuyển sinh vào lớp 10, nhưng các thầy cô bộ môn Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ luôn luôn sẵn sàng bổ trợ kiến thức cho học sinh lớp 9, bằng hình thức trực tuyến hay mở thêm các lớp học phụ đạo miễn phí ở tại trường.

Học sinh còn tham gia vào các lớp ôn tập, học thêm tại trung tâm.

Ngoài ra, trường cũng đã mở rất nhiều buổi tư vấn đặt nguyện vọng cho cả học sinh lớp 9 lẫn phụ huynh tại sân trường, tại buổi họp cuối năm, hay tư vấn qua điện thoại.

Tại Trường tiểu học – trung học cơ sở - trung học phổ thông Nam Việt, thầy Nguyễn Văn Hùng – Phó Hiệu trưởng cho hay, trường có 239 học sinh lớp 9, nhưng phần đông các em học sinh muốn lên học lớp 10 tại trường.

Dù vậy, thầy Nguyễn Văn Hùng nói, vẫn có một số học sinh tham gia thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập, nhưng chủ yếu là để thử sức, xem sức học của mình tới đâu.

Ngay từ đầu năm học, và cao điểm nhất là khi kiểm tra học kỳ 2 xong, trường đã tổ chức tăng tiết các môn Ngữ văn, Toán, và Ngoại ngữ, học cho đến ngày 3/6, để chuẩn bị cho học sinh tham gia tuyển sinh vào lớp 10.

Mặc dù số học sinh tham gia thi lớp 10 công lập không nhiều, nhưng thầy Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh rằng, nhà trường vẫn luôn dạy đầy đủ kiến thức căn bản, nâng cao cho các em học sinh, nhằm trang bị cho các em học sinh của trường có trình độ, chuẩn kiến thức tốt nhất.

Nói về những khó khăn trong việc đăng ký trực tuyến nguyện vọng vào lớp 10 công lập năm nay, cô Trương Thị Bích Tuyền – giáo viên chủ nhiệm và em Lê Quỳnh Như – học sinh lớp 9A2 của trường chia sẻ, do lần đầu tiên áp dụng bản đồ số GIS để đo khoảng cách từ trường đăng ký vào học lớp 10 về nhà, nên đã xảy ra một số sai sót.

Quỳnh Như đưa ra ví dụ, như nhà của em ở huyện Hóc Môn nhưng bản đồ GIS lại định vị sang tận Quận 1, nên khi biết vậy, trường lại phải nhờ cán bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chỉnh sửa.

Theo Ông Võ Thiện Cang – Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khuyên, học sinh lớp 9 nên chú trọng rèn luyện kỹ năng, hệ thống kiến thức và đảm bảo tốt về mặt tâm lý.

Phụ huynh và học sinh cũng không nên tự tạo áp lực bằng mọi giá để vào các trường có điểm chuẩn cao, do thực tế thì các trường trung học phổ thông công lập của thành phố đều đảm bảo các yêu cầu về cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục cho học sinh học.

Nếu học sinh chọn trường vượt quá năng lực học tập sẽ tạo ra nhiều áp lực cho học sinh, chưa kể rằng nếu có đậu vào trường thì học sinh cũng sẽ khó khăn trong suốt 3 năm học trung học phổ thông.

Việt Dũng