Những thông tin mới nhất về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh

01/02/2023 13:20
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trưởng phòng Khảo thí, Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp một số thông tin về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay.

Ngày 1/2/2023, ông Võ Thiện Cang – Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam những thông tin về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới.

Theo đó, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023, thí sinh dự kiến sẽ đăng ký nguyện vọng 100% bằng hình thức trực tuyến. Đây cũng là điểm mới của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay tại thành phố, khác với năm 2022 là thí sinh vừa đăng ký trực tuyến và trực tiếp.

Cũng như những năm trước, thí sinh dự kiến sẽ có 3 nguyện vọng vào lớp 10 thường.

Ngoài ra, thí sinh còn có thể đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 chuyên, nguyện vọng lớp 10 tích hợp. Kỳ thi có thể sẽ diễn ra trong tháng 6/2023.

Thí sinh sau khi hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Thí sinh sau khi hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số. Trong đó, việc xử lý dữ liệu tuyển sinh ở các lớp đầu cấp (1,6 và 10) sẽ không xử lý trên hồ sơ giấy, mà làm trên hệ thống dữ liệu tuyển sinh.

Để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh đầu cấp, Sở cũng đã có văn bản đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo của 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức rà soát dữ liệu tuyển sinh, lập danh sách số lượng thí sinh tham gia vào tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2023 – 2024.

Ngoài ra, Sở cũng đề nghị các trường trung học phổ thông chú trọng đến công tác tuyển sinh vào lớp 10, tư vấn cho phụ huynh và học sinh biết. Thời gian thực hiện là từ tháng 1 đến tháng 4/2023.

Những buổi tư vấn này sẽ thực hiện tại trường trung học cơ sở, đảm bảo 100% học sinh, phụ huynh tham gia. Ngoài việc tư vấn chung thì có thể thực hiện việc tư vấn riêng cho phụ huynh.

Theo thống kê mới nhất từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm học 2022 – 2023, thành phố có hơn 109.600 học sinh lớp 9.

Việt Dũng