Thí sinh kêu đề đánh giá tư duy dài và khó, lãnh đạo trường ĐH Bách khoa nói gì?

15/07/2022 13:38
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đánh giá đề thi đánh giá tư duy năm nay, nhiều thí sinh nhận định đề có độ phân hóa cao, đề khá dài, đa số các em nắm chắc khoảng 60-70%.

Sáng nay (15/7), hơn 7.000 thí sinh tại 5 điểm thi trên cả nước đã chính thức bước vào "cuộc đua" đánh giá tư duy của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội để "tranh" tấm vé vào đại học.

Hơn 7000 thí sinh đã chính thức bước vào "cuộc đua" đánh giá tư duy. Ảnh: NTCC

Hơn 7000 thí sinh đã chính thức bước vào "cuộc đua" đánh giá tư duy. Ảnh: NTCC

Đề thi dài, nhiều thí sinh không kịp làm hết bài thi

Bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng lo lắng, chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Ngô Thu Hà (Bắc Ninh) cho biết:

"Em thấy đề thi khá dài và khó. Bài thi Đọc hiểu em không có đủ thời gian để làm bài, vì đoạn văn dài nhưng thời gian làm bài chỉ có 30 phút. Không đủ thời gian nên 3-4 câu cuối em tô bừa.

Về môn Toán, em chỉ "ăn chắc" được khoảng 1/2. Nội dung kiến thức tuy không có phần mới lạ nhưng lại có cả kiến thức lớp 10, 11 nên em không nắm vững".

Nhiều thí sinh đã không kịp hoàn thành hết bài thi vì đề thi dài. Ảnh: Doãn Nhàn

Nhiều thí sinh đã không kịp hoàn thành hết bài thi vì đề thi dài. Ảnh: Doãn Nhàn

Cũng nhận định đề thi dài, Thảo Nguyên (Hưng Yên) cho biết em đã không kịp làm ý cuối phần thi Đọc hiểu vì thời gian làm bài khá hạn hẹp.

"Em thấy đề thi Toán khá cơ bản tuy nhiên đề khá dài. Còn phần Đọc hiểu thời gian quá ngắn nên em không kịp thời gian để làm".

Chiều nay, Thảo Nguyên sẽ tiếp tục với bài thi tự chọn Khoa học tự nhiên, em cho biết: "Mặc dù không làm hết trọn vẹn bài thi nhưng em cũng khá hài lòng với phần thể hiện của mình. Chiều nay em sẽ tiếp tục cố gắng với bài thi Khoa học tự nhiên".

Đề thi phân hóa cao, "không có chuyện mưa điểm 9, 10"

Thí sinh Ngọc Huy (Hà Nội) nhận định đề thi đánh giá tư duy chính thức khó hơn đề thi thử trước đó. Theo Huy:

"Em thấy đề thi phần Đọc hiểu vừa sức, còn Toán khá dài và khó. Đề thi khoảng 4-5 trang, phần Đọc hiểu em đã không có đủ thời gian để làm bài.

Các câu hỏi trong đề thi đánh giá tư duy năm nay có độ phân hóa khá cao, tương đương với những phần vận dụng cao trong đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

So với đề thi thử em đã từng làm, em thấy đề thi này khó hơn mặc dù độ dài tương đương nhau, nhất là ở các câu hỏi tự luận độ phân hóa rất cao".

Đề thi có độ phân hóa cao, nhiều thí sinh cho rằng chỉ làm được khoảng 60-70% bài thi. Ảnh: Doãn Nhàn

Đề thi có độ phân hóa cao, nhiều thí sinh cho rằng chỉ làm được khoảng 60-70% bài thi. Ảnh: Doãn Nhàn

Huy nhận định bản thân nắm chắc khoảng 60-70% đề thi, mặc dù chưa hoàn thành trọn vẹn bài thi tuy nhiên Huy chia sẻ em cảm thấy hài lòng với bài làm của bản thân. Năm nay, Huy dự định sẽ đăng kí nguyện vào 2 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Nhận định về đề thi đánh giá tư duy năm 2022, Phó giáo sư Nguyễn Phong Điền, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết các câu hỏi của đề thi tư duy được phân hoá theo các mức độ từ thông hiểu đến vận dụng, vận dụng cao.

Tuy nhiên, theo Phó giáo sư Điền, đề thi năm nay "chỉ dành 20% cho thông hiểu (mức dễ). So với mức 50-60% của đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đề thi đánh giá tư duy của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ có độ phân hoá cao hơn, nội dung phần lớn sẽ dành cho mức độ vận dụng và vận dụng sáng tạo".

Ông Điền khẳng định: "Sẽ không có chuyện 'mưa' điểm 9, 10 thi tư duy, và điểm chuẩn không tràn lan ở mức 27 điểm".

Phó giáo sư Điền khẳng định "Sẽ không có chuyện 'mưa' điểm 9, 10 thi tư duy, và điểm chuẩn không tràn lan ở mức 27 điểm". Ảnh: Doãn Nhàn

Phó giáo sư Điền khẳng định "Sẽ không có chuyện 'mưa' điểm 9, 10 thi tư duy, và điểm chuẩn không tràn lan ở mức 27 điểm". Ảnh: Doãn Nhàn

Đánh giá tổng thể về đề thi năm nay, thầy Điền cho rằng: "Đề thi đánh giá tư duy được thiết kế để kiểm tra nhiều kỹ năng của thí sinh, gồm đọc hiểu các văn bản kỹ thuật, ngoại ngữ, tính toán, cách trình bày... Một khi đã trúng tuyển vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội bằng kỳ thi này, thí sinh có thể yên tâm vì các em đủ khả năng theo được chương trình đào tạo khắt khe của trường".

Trước đó, Đại học Bách khoa Hà Nội đã tổ chức 2 kỳ thi thử cho các thí sinh có nguyện vọng. Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó giáo sư Vũ Duy Hải - Phó Trưởng phòng Tuyển sinh cho biết, kết quả các lần thi thử đều được nhà trường gửi tới các đơn vị có chức năng đánh giá độc lập để phân tích.

Theo đó, Phó giáo sư Hải nhận định "phổ điểm của từng phần thi và của cả bài thi đều đạt yêu cầu và mục đích đề ra. Bài thi có tính phân loại cao để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học, đặc biệt là các ngành khoa học kỹ thuật của nhà trường".

Dự kiến, ngày 24/7/2022, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ công bố điểm thi của các thí sinh. Ảnh: Doãn Nhàn

Dự kiến, ngày 24/7/2022, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ công bố điểm thi của các thí sinh. Ảnh: Doãn Nhàn

Dự kiến, ngày 24/7/2022, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ công bố điểm thi của các thí sinh cùng với thời điểm công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thí sinh nhập số báo danh và thông tin cá nhân của mình trên hệ thống sẽ hiển thị điểm bài thi đánh giá tư duy.

Kết quả thi đánh giá tư duy sẽ được 20 trường đại học trên cả nước sử dụng, bao gồm: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải; Trường Đại học Giao thông vận tải; Trường Đại học Mỏ - Địa chất; Trường Đại học Thăng Long; Trường Đại học Thủy lợi; Trường Đại học Xây dựng Hà Nội; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp; Trường Đại học Phenikaa; Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng; Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên; Trường Đại học Công nghệ Đông Á; Trường Đại học Kinh tế Nghệ An; Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh, Mỹ thuật công nghiệp Á châu, Đại học Hà Nội, Đại học Vinh và Học viện Chính sách và Phát triển.

Doãn Nhàn