Quỹ phụ huynh THCS Tứ Hiệp dự chi đến nửa tỷ: Phòng GD Thanh Trì đang xác minh

28/09/2023 10:00
Nguyễn Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì đang vào cuộc xác minh nội dung phản ánh liên quan quỹ cha mẹ học sinh THCS Tứ Hiệp chi nhiều khoản vô lý.

Ngày 27/9, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã nhận được phản ánh và thông tin đăng trên mạng xã hội về việc Trường Trung học cơ sở Tứ Hiệp bị tố lạm thu.

“Phòng Giáo dục và Đào tạo đang yêu cầu Tổ công tác kiểm tra xác minh. Khi có thông tin chính thức, đơn vị sẽ cung cấp cho báo chí”, vị lãnh đạo chia sẻ.

Theo thông tin đăng tải trên mạng xã hội của nick name H.L, người này đã phản ánh về việc chi Quỹ của Ban đại diện cha mẹ học sinh cho các hoạt động của nhà trường không đúng quy định như mua sắm cơ sở vật chất, tri ân giáo viên dịp 20/11, ôn luyện học sinh giỏi….

Trường Trung học cơ sở Tứ Hiệp. (Ảnh: FB Nhà trường)

Trường Trung học cơ sở Tứ Hiệp. (Ảnh: FB Nhà trường)

Người đăng tải thông tin còn dẫn lại việc thu chi từ quỹ này trong năm học 2021-2022 cũng nhiều điểm mập mờ.

"Ví dụ như trong học kỳ I năm học 2021-2022, Quỹ cha mẹ học sinh chi cho 25 khoản. Trong đó có những khoản không đúng quy định Thông tư 55 như thưởng cho học sinh có nhiều điểm hoa tốt ngày 20/11; Quà tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Kinh phí học sinh giỏi lớp 9; Quà tri ân cán bộ, giáo viên, nhân viên ngày 20/11….", người đăng tải thông tin chia sẻ.

25 khoản chi trong học kì I năm học 2021-2022 của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường Trung học cơ sở Tứ Hiệp được phụ huynh cho là không hợp lý (Ảnh: cắt màn hình)25 khoản chi trong học kì I năm học 2021-2022 của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường Trung học cơ sở Tứ Hiệp được phụ huynh cho là không hợp lý (Ảnh: cắt màn hình)

"Năm 2021, học sinh trong trường nghỉ học do Covid-19. Tuy nhiên, nhà trường vẫn chi cho các hoạt động như thắp hương cho nhà trường, đón đoàn du học sinh Hàn Quốc; Ngày 22/12/2021, phụ huynh học sinh mua lẵng hoa tặng nhà trường ngày khai giảng và ngày 20/11, trong khi đó các con không hề đến trường", người đăng tải nội dung bức xúc chia sẻ.

Dự chi năm học 2023-2024 lên đến hơn 500 triệu đồng

Theo như hình ảnh về bản Kế hoạch thu chi kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2023-2024, nhà trường có 35 lớp (4 khối 6-7-8-9) với 1.508 học sinh.

Nội dung dự toán chi từ quỹ của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường cũng tương tự năm học trước gồm 25 khoản.

Trong đó, người đăng tải cũng đã chỉ ra những khoản chi bất hợp lý chi cho các hoạt động của nhà trường như hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được chi từ 18-20 triệu đồng; Chi bồi dưỡng cho học sinh tham gia thi thể dục thể thao như hỗ trợ học sinh thi từ 300-500 nghìn đồng/học sinh với tổng số tiền là 20-25 triệu đồng, hỗ trợ học sinh thi bóng đá 100-150 nghìn đồng/học sinh với tổng số tiền 10-13 triệu đồng… Đóng kinh phí cho học sinh học bồi dưỡng tại Chu Văn An từ 10-15 triệu đồng;

25 khoản chi cho các hoạt động của nhà trường trong năm học 2023-2024 được dự kiến khoảng 500 triệu đồng. (Ảnh: FB)

25 khoản chi cho các hoạt động của nhà trường trong năm học 2023-2024 được dự kiến khoảng 500 triệu đồng. (Ảnh: FB)

Hay đó là các khoản chi cho thầy cô giáo như khoản tri ân thầy cô giáo ngày tết Nguyên đán 45-50 triệu đồng; Tri ân thầy cô giáo ngày 20/11 từ 45-50 triệu đồng.

“Nếu là trường công lập, tại sao phụ huynh lại phải chi tiền để các con lấy kinh phí bồi dưỡng cho các cuộc thi cấp trường, huyện…. Kinh phí luyện tập cho hội thao cũng như thi hội thao….

Trong thông tư 55 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không có mục Quỹ cha mẹ học sinh tri ân cho thầy cô lên tới cả trăm triệu đồng mỗi năm như vậy…".

Nguyễn Phương