Phụ huynh TPHCM quay cuồng với lớp liên kết tiếng Anh, kỹ năng sống 'tự nguyện'

09/10/2023 06:32
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngoài khoản phí cần thiết phải đóng dịp đầu năm học, thì chi phí của những lớp học liên kết đăng ký “tự nguyện” cũng khiến không ít phụ huynh đau đầu.

Không học thì đi lên thư viện

Năm học mới 2023-2024 chỉ mới bắt đầu được vài tuần, nhưng các trường học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi thông báo, đề nghị phụ huynh đăng ký cho con học thêm kỹ năng sống, liên kết tiếng Anh, tin học yêu cầu học sinh đăng ký tự nguyện.

Bức xúc phản ánh với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, một phụ huynh có con đang theo học tại một trường trung học cơ sở tại Quận 6 cho biết, ngay từ đầu năm học, phụ huynh đã được học sinh mang về giấy đăng ký học môn tự chọn Kỹ năng sống tại lớp.

Phụ huynh cho biết, nếu học sinh nào không đăng ký học kỹ năng sống thì đến giờ học sẽ xuống thư viện để đọc sách.

Theo vị phụ huynh này, thời khóa biểu học kỹ năng sống được lồng ghép vào thời khóa biểu của các môn chính khóa, nên nếu con của anh không đăng ký học môn này, thì cũng chẳng biết phải làm sao, nên cuối cùng cũng phải đăng ký để con không tủi thân.

Trường tiểu học Kim Đồng chèn các môn liên kết với thời khóa biểu chính khóa (ảnh: CTV)

Trường tiểu học Kim Đồng chèn các môn liên kết với thời khóa biểu chính khóa (ảnh: CTV)

Anh N.V.Đ. là một phụ huynh có con hiện đang học lớp 1 của Trường tiểu học Kim Đồng, Quận Bình Tân nói rằng, thời khóa biểu của trường con anh xếp các môn học “tự nguyện” vào thời khóa biểu chính khóa, rõ ràng là tạo ra sự phân biệt, khoảng cách ngay trong chính trường học, khi bé có tiền thì đi học, bé không có tiền thì ngồi không, vậy thì học sinh đi học có thể cảm thấy được hạnh phúc hay không?

Chị Cẩm Tiên, một phụ huynh khác có con đang học lớp 1 tại một trường tiểu học ở huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh thì chia sẻ: Trong thời khóa biểu mà nhà trường xếp cho lớp của con chị, mỗi ngày học sinh phải học 7 tiết, một tuần học 35 tiết học.

Năm nay, ngoài những môn học chính khóa, những môn học theo đúng chương trình quy định, thì phụ huynh nhận thấy có môn học Stem và môn Kỹ năng sống.

Thời khóa biểu của một lớp 1 tại 1 trường tiểu học ở huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: CTV)

Thời khóa biểu của một lớp 1 tại 1 trường tiểu học ở huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: CTV)

Đây là những môn đã có quy định mức thu tối đa, được nêu trong Nghị quyết số 04/2023 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua.

Tuy nhiên, phụ huynh vẫn thắc mắc rằng, nếu học sinh có đăng ký học những môn này, thì tới giờ lên phòng học riêng. Còn những em nào không đăng ký học, chẳng lẽ ngồi chơi ở lớp hay là làm gì?

Các môn học liên kết đăng ks “tự nguyện” ở các trường đóng bao nhiêu tiền?

Hiện nay, tại các trường học công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, có rất nhiều hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, được các trường liên kết với các đối tác bên ngoài mở dạy cho học sinh.

Những môn này phần lớn được đưa vào thời khóa biểu hàng ngày của học sinh.

Tại Trường trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, Quận Bình Tân, cô Nguyễn Thị Suốt – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, học sinh của trường học kỹ năng sống đóng 80.000 đồng/học sinh/tháng, tuần học 1 tiết.

Cô Nguyễn Thị Suốt nói rằng, kỹ năng sống học sinh sẽ được học theo từng chủ đề, tùy theo từng khối lớp và khung thời gian thích hợp khác nhau.

Tại trường Lý Thường Kiệt có 68 lớp, với tổng số học sinh là trên 3.000 em, và hầu hết tất cả các em đều đăng ký học Kỹ năng sống.

Tin học chuẩn quốc tế IC3 các em đóng 180.000 đồng/em/tháng (học 2 tiết/tuần, chỉ là phí đào tạo, chưa kể phí thi). Đây là lớp học chỉ dành cho học sinh lớp 6.

Ngoài ra, học sinh còn có thể theo học tiếng Anh với người nước ngoài (250.000 đồng/em/tháng, học 2 tiết/tuần, có 39/68 lớp tham gia).

Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, Quận Bình Tân khẳng định, đây là những lớp học hoàn toàn tự nguyện, học sinh có thể đăng ký học hoặc không, không có chuyện ép buộc.

Với Trường trung học cơ sở Đoàn Kết, Quận 6 cũng có rất nhiều lớp học có liên kết với đối tác là các công ty, trung tâm như Kỹ năng sống (80.000 đồng/học sinh/tháng), Tin học chuẩn quốc tế IC3 (156.000 đồng/học sinh/tháng, chưa kể phí thi chứng chỉ).

Hiệu trưởng nhà trường – thầy Trần Quốc Đạt nói rằng, các khoản thu này đều căn cứ theo Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, và thu trên tinh thần tự nguyện, nhu cầu học của chính học sinh.

Ảnh tư liệu: Khoản thu dự kiến thực hiện tại Trường tiểu học Lam Sơn, Quận 6 đầu năm.

Ảnh tư liệu: Khoản thu dự kiến thực hiện tại Trường tiểu học Lam Sơn, Quận 6 đầu năm.

Tại Trường tiểu học Lương Định Của, Quận 3, cô Võ Thị Ngọc Ánh – Phó Hiệu trưởng nhà trường cho phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam biết, những môn học của đối tác liên kết được học sinh nhà trường đăng ký học rất cao, nhất là những môn nào có liên quan đến tiếng Anh hay là Kỹ năng sống.

Cô Võ Thị Ngọc Ánh nói rằng, nếu học sinh nào không học thì có thể xuống thư viện đọc sách, hay tự học có bảo mẫu trông coi.

Còn ở Trường tiểu học Lam Sơn, Quận 6, thầy Trần Sĩ Thy – Hiệu trưởng cho hay, riêng các môn có liên quan đến tiếng Anh đã có 3 loại là tiếng Anh tăng cường, tiếng Anh với người nước ngoài và học ngoại ngữ thông qua Toán – Khoa học, Tin học có 2 loại (Tin học tự chọn và Tin học chuẩn quốc tế IC3).

Trường còn tổ chức dạy Kỹ năng sống (80.000 đồng/học sinh/tháng), Giáo dục Steam (80.000 đồng/học sinh/tháng).

Việt Dũng