Phó CT Đồng Nai: Chú trọng ngăn chặn dùng công nghệ cao gian lận, làm lộ đề thi

27/06/2023 08:46
Thiên Di
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Theo ông Võ Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, đến ngày 26/6, 59 điểm thi tốt nghiệp của tỉnh sẵn sàng đón 33.200 thí sinh tới dự thi

Cán bộ, giáo viên coi thi phải nắm vững quy chế thi

Chiều ngày 26/6, ông Nguyễn Sơn Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 của tỉnh đã dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tại huyện Vĩnh Cửu, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Ông Nguyễn Sơn Hùng và các thành viên trong đoàn đi kiểm tra cơ sở vật chất, công tác chuẩn bị tại các phòng thi, công tác bảo vệ, giám sát khu vực bảo quản đề thi, bài thi ở 2 địa phương này.

Tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Sơn Hùng đánh giá cao công tác chuẩn bị của các trường được chọn là điểm thi, cán bộ được phân công làm nhiệm vụ phụ trách điểm thi.

“Phải rà soát kỹ từng khâu, từng điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo đúng quy định, không được phép chủ quan dẫn tới sai sót. Các điểm thi phải đáp ứng đủ, tốt nhất các điều kiện về cơ sở vật chất, sẵn sàng đón thí sinh đến làm thủ tục, dự thi.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai kiểm tra các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông (ảnh: Thiên Di)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai kiểm tra các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông (ảnh: Thiên Di)

Đặc biệt, cán bộ phụ trách từng điểm thi cần quán triệt cho cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi phải nắm vững quy chế thi. Cần tuân thủ quy chế, nhưng giáo viên coi thi cũng phải tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh, tránh gây tâm lý áp lực cho thí sinh trong quá trình thi” – ông Nguyễn Sơn Hùng nhấn mạnh.

Song song đó, ông Nguyễn Sơn Hùng còn yêu cầu các cán bộ tại điểm thi phải xử lý tốt các tình huống diễn ra, còn lực lượng công an cần đề phòng trường hợp gian lận trong thi cử.

Cần quan sát, chú trọng nhất là việc sử dụng công nghệ cao để gian lận, làm lộ bí mật đề thi.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị, lãnh đạo các phường xã, thành phố, huyện nơi có điểm thi đang diễn ra cần phối hợp chặt chẽ, kịp thời các điểm thi, thí sinh.

Ngoài ra cũng cần quan tâm đến công tác hậu cần cho lực lượng làm nhiệm vụ coi thi, quan tâm đến khâu đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phân luồng giao thông, tránh để ùn tắc xảy ra.

59 điểm thi tại Đồng Nai sẵn sàng đón thí sinh đến dự thi

Ngày 26/6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị triển khai nghiệp vụ coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, cho các cán bộ là trưởng, phó và thư ký của 59 điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên toàn địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị này, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã triển khai những nội dung trọng tâm trong quy chế coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

Đồng thời, lãnh đạo Sở này cũng đã giải đáp các thắc mắc của cán bộ phụ trách điểm thi, hướng dẫn giải quyết những tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thi.

Đồng Nai tổ chức Hội nghị triển khai nghiệp vụ coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 (ảnh: Thiên Di)

Đồng Nai tổ chức Hội nghị triển khai nghiệp vụ coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 (ảnh: Thiên Di)

Liên quan đến công tác tổ chức thi, bà Trương Thị Kim Huệ - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai nói rằng, do tính chất của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là phải tuyệt đối an toàn, nên các đơn vị cần quán triệt kỹ đối với cán bộ trong công tác tổ chức thi, đảm bảo kỳ thi này diễn ra an toàn, đúng quy chế trên địa bàn tỉnh.

Trong chiều ngày 26/6, cán bộ phụ trách các điểm thi cần rà soát lại toàn bộ các điều kiện về cơ sở vật chất, vô hiệu hóa và niêm phong các thiết bị có kết nối internet, camera tại các điểm thi, trừ camera quan sát tủ đựng đề thi nhưng không được kết nối internet.

Hệ thống đèn chiếu sáng, quạt mát và bàn ghế phục vụ thí sinh dự thi phải được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ. Khi coi thi, cán bộ coi thi phải tránh gây tâm lý căng thẳng cho thí sinh, nhưng phải đúng với quy chế thi đã ban hành.

Để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai đã huy động khoảng 6.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ tổ chức, coi thi, thanh tra, bảo vệ kỳ thi.

Còn phía Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã cử cán bộ, giảng viên của 3 trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh đến Đồng Nai làm nhiệm vụ thanh tra tại các điểm thi.

Theo ông Võ Ngọc Thạch – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, Phó Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi của tỉnh nói rằng, cho đến thời điểm này, 59 điểm thi trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng đón 33.200 thí sinh đến làm bài.

Thiên Di