Nhiều lý do khiến thủ khoa không chọn ngành sư phạm

29/07/2023 06:33
Diệu Tuyết
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Học sinh cho rằng nghề sư phạm là nghề cao quý nhưng cũng nhiều trách nhiệm và không phải ai cũng có đủ tài năng, đam mê để theo đuổi ngành này.

Đỗ Huỳnh Thanh Thảo, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh (tỉnh Đồng Nai) là thủ khoa của tỉnh Đồng Nai trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Tổng điểm 6 môn thi của Thảo là 56,05 điểm (Toán: 9, Văn: 9, Sử: 9,25, Địa: 9,25, Giáo dục công dân: 9,75, Ngoại ngữ: 9,8).

Đỗ Huỳnh Thanh Thảo là thủ khoa tỉnh Đồng Nai trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 (Ảnh: NVCC)

Đỗ Huỳnh Thanh Thảo là thủ khoa tỉnh Đồng Nai trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 (Ảnh: NVCC)

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, học sinh Đỗ Huỳnh Thanh Thảo cho biết bản thân đã chọn và xin xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Ngoại thương cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước quyết định chọn chuyên ngành, Thảo chia sẻ: "Em khá yêu thích với lĩnh vực kinh tế, kinh doanh. Trường Đại học Ngoại thương là một trong những trường có danh tiếng, nhiều kinh nghiệm đào tạo trong lĩnh vực kinh tế và đặc biệt là chuyên ngành Kinh tế đối ngoại. Đây là một trong những chuyên ngành trọng điểm của trường trong nhiều năm qua".

Với nền tảng tốt và cũng là lợi thế ở môn tiếng Anh, Thảo cũng từng có suy nghĩ trở thành giáo viên Ngoại ngữ nhưng do tính cách của bản thân mà quyết định rẽ sang học kinh tế.

Theo nữ thủ khoa tỉnh Đồng Nai chia sẻ trong quá trình học tập cũng như tham gia các hoạt động ngoại khóa, nữ sinh cảm thấy bản thân không giỏi truyền đạt các nội dung cho người nghe. Đồng thời bản thân chưa đủ tự tin để đứng trên lớp giảng bài trước nhiều người.

Nói về ngành sư phạm, Thảo cho hay, bản thân có tìm hiểu trong 1-2 năm gần đây điểm đỗ vào các trường sư phạm trên cả nước đều khá cao. Có những ngành học tăng 1-2 điểm, một số ngành nổi bật còn tăng đến 6-7 điểm so với những năm về trước.

Giống như Thanh Thảo, thủ khoa tỉnh Phú Yên - thí sinh Nguyễn Huỳnh Thịnh cũng có niềm yêu thích với lĩnh vực kinh doanh. Nguyễn Huỳnh Thịnh là cựu học sinh lớp chuyên Anh 1, Trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh (tỉnh Phú Yên). Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, nam sinh đã giành số điểm tổng 6 môn đạt 53.7 điểm (Toán 8.20, Ngữ văn 9, Lịch sử 8.25, Địa lý 8.5, Giáo dục công dân 9.75 và Tiếng Anh 10).

Nguyễn Huỳnh Thịnh thủ khoa tỉnh Phú Yên dự kiến theo học ngành Quản trị kinh doanh của Đại học VinUni để thực hiện ước mơ khởi nghiệp. Nguồn: NVCC.

Nguyễn Huỳnh Thịnh thủ khoa tỉnh Phú Yên dự kiến theo học ngành Quản trị kinh doanh của Đại học VinUni để thực hiện ước mơ khởi nghiệp. Nguồn: NVCC.

Trước đó, Huỳnh Thịnh đã nhận tin trúng tuyển thẳng Học viện Ngoại giao và Trường Đại học VinUni. Chia sẻ về lý do chọn chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học VinUni, nam sinh bộc bạch:

"Theo em tìm hiểu Trường Đại học VinUni là môi trường đại học quốc tế, thường mời giáo sư quốc tế đến giảng dạy. Đây cũng là nơi hội tụ các bạn học tốt từ khắp các tỉnh thành cũng như học sinh nước ngoài. Khi tiếp xúc với các bạn tài năng, em nghĩ mình sẽ có nhiều cơ hội học hỏi cũng như có thêm động lực phát triển bản thân", Huỳnh Thịnh nói.

Nam sinh cũng chia sẻ thêm ở Trường Đại học VinUni có Trung tâm Khởi nghiệp, mỗi năm trung tâm sẽ tài trợ cho các dự án khởi nghiệp, nghiên cứu và các dự án xã hội dành riêng cho sinh viên. Do đó nam thủ khoa muốn tham gia để có cơ hội trải nghiệm, thực hành để tương lai có thể tự khởi nghiệp doanh nghiệp xã hội.

Khi được hỏi về lý do nhiều học sinh không lựa chọn ngành sư phạm để theo học, nam sinh cho hay, nghề giáo là một trong những ngành nghề cao quý, đặt nền móng và đào tạo cho tất cả học sinh. Bản thân dù không theo nghề giáo nhưng em đều luôn trân trọng, biết ơn các thầy cô đã dạy dỗ để bản thân có được những thành tích như ngày hôm nay.

Nhiều bạn khác không chọn ngành sư phạm, em nghĩ có nhiều lý do chủ quan và khách quan. Về lý do chủ quan, tính chất việc đi dạy là người đào tạo những "mầm non", chịu trách nhiệm cho tương lai của người khác. Vì thế có thể nhiều bạn muốn làm giáo viên nhưng nghề đó có quá nhiều trách nhiệm hoặc khó khăn mà các bạn không đảm đương được.

Còn về lý do khách quan, nhiều bạn cảm thấy ngành nghề này chưa đủ hấp dẫn, tiền lương và chế độ phúc lợi chưa tốt. Từ đó các bạn tìm đến những công việc, ngành nghề khác có lương thưởng, đãi ngộ đáp ứng được cuộc sống.

Ngoài ra việc đi dạy ở vùng sâu vùng xa, không chỉ khó khăn về điều kiện địa lý như trèo đèo lội suối, mà giáo viên cũng có nhiều công việc khác bên cạnh việc dạy học. Trong khi đó kinh tế chung ở các vùng còn khó khăn, mức lương còn thấp.

Theo em, nghề sư phạm là nghề cao quý nhưng cũng nhiều trách nhiệm và không phải ai cũng có đủ khả năng, đam mê để theo đuổi ngành này.

Diệu Tuyết