Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế vượt trội để phát triển vùng ĐB sông Hồng

12/02/2023 20:08
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế vượt trội để phát triển nhanh, bền vững vùng đồng bằng Sông Hồng.

Ngày 12/2, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư Vùng.

Đồng chủ trì còn có ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Hội nghị có sự tham dự của khoảng 900 đại biểu là lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, Quân khu 3; Bí thư các tỉnh, thành ủy; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân của 11 tỉnh, thành phố Vùng đồng bằng sông Hồng; đại diện các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam, đối tác phát triển, các hiệp hội doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các sở, ban, ngành địa phương trong vùng.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: CTV)

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: CTV)

Hội nghị là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của Vùng đồng bằng sông Hồng, mở ra “cơ hội mới đột phá” cho vùng đất là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng và là trung tâm chính trị, kinh tế, đi đầu cả nước về văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số,…dẫn dắt nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng của đất nước.

Đồng thời, góp phần quan trọng tạo sự thống nhất cao, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị và đổi mới tư duy của các cấp, các ngành về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của Vùng đồng bằng sông Hồng, từ đó tạo sự thống nhất trong hành động, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết số 30-NQ/TW.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, Nghị quyết số 30 có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự phát triển của vùng đồng bằng Sông Hồng trong tình hình mới (trên cơ sở tổng kết, đánh giá Nghị quyết 54 năm 2005 và Kết luận 13 năm 2011 của Bộ Chính trị).

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 30, Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động và chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện (Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 8/2/2023); thành lập hội đồng vùng, xây dựng cơ chế chính sách, cơ chế hoạt động vùng. Đây là chương trình hành động cuối cùng trong 6 chương trình hành động của Chính phủ.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại hội nghị (Ảnh: CTV)

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại hội nghị (Ảnh: CTV)

Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị đề ra 5 quan điểm phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng, trong đó tôi nhấn mạnh quan điểm: “Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế vượt trội để phát triển nhanh, bền vững vùng đồng bằng Sông Hồng thực sự là vùng động lực phát triển hàng đầu, có vai trò định hướng, dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng của đất nước”.

Với chủ đề "Liên kết phát triển - Đổi mới sáng tạo - Xanh và Bền vững", đây là hội nghị "3 trong 1" với 3 nội dung chính: Công bố Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Xúc tiến đầu tư, kêu gọi sự quan tâm của các nhà đầu tư, hiệp hội doanh nghiệp trong nước, quốc tế, các đối tác phát triển trong việc đồng hành với Chính phủ triển khai các chương trình, dự án đầu tư có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của Vùng đồng bằng sông Hồng.

Cuối cùng là công bố quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040.

Quảng Ninh được phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu và được đánh giá là bản quy hoạch mẫu mực từ cách làm việc, đóng góp trí tuệ đến việc lấy ý kiến của các nhà khoa học trong và ngoài nước với hơn 1.500 ý kiến, hàng trăm cuộc họp, Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã chính thức được Chính phủ thông qua vào ngày 10/2/2023.

Tỉnh Quảng Ninh cũng là tỉnh đầu tiên trong Vùng đồng bằng sông Hồng được phê duyệt quy hoạch.

Trong đó, mục tiêu tổng quát của Quy hoạch là đến năm 2030 xây dựng, phát triển Quảng Ninh là một tỉnh tiêu biểu của cả nước về mọi mặt; tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc.

Một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện; trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; đô thị phát triển bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Đồng thời là khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc về quốc phòng - an ninh và phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế.

Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên trong Vùng đồng bằng sông Hồng được phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Ảnh: CTV)

Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên trong Vùng đồng bằng sông Hồng được phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Ảnh: CTV)

Về mục tiêu cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2030 là 10%/năm, cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm khoảng 3 - 4%; công nghiệp xây dựng chiếm khoảng 47 - 48%; dịch vụ chiếm khoảng 38 - 39% và Thuế sản phẩm 9 - 10%; GRDP bình quân đầu người đạt 19.000 - 20.000 USD.

Tỷ lệ tăng dân số bình quân giai đoạn 2021 - 2030 đạt khoảng 1,9%/năm; đến 2030 dân số toàn tỉnh khoảng 2,64 triệu người, trong đó dân số thường trú khoảng 1,63 triệu người; duy trì chỉ số phát triển con người (HDI) của tỉnh ở nhóm 5 tỉnh thành phố đứng đầu cả nước; tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%;...

Tầm nhìn đến năm 2050, xây dựng tỉnh Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế; người dân có mức thu nhập tương đương các nước phát triển.

Quy hoạch cũng nêu rõ phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng; tổ chức các hoạt động kinh tế xã hội; quy hoạch hệ thống đô thị và các khu chức năng…

Ngoài ra, quy hoạch đưa ra 7 nhóm giải pháp chủ yếu để triển khai trong thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phạm Linh