Hải Phòng điều động, bổ nhiệm, luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

16/01/2024 15:29
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trong 2 ngày (15,16/1), thành phố Hải Phòng đã công bố các quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt tại các địa phương, đơn vị.

Sáng 16/1, ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng chủ trì hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tư pháp.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Ngọc Tú - tân Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Ảnh: ĐT)

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Ngọc Tú - tân Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Ảnh: ĐT)

Theo đó, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Hải Phòng trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tú – Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, thời hạn 5 năm.

Đồng thời, quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm bà Phạm Tuyên Dương – Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Phạm Tuyên Dương - tân Giám đốc Sở Tư pháp (Ảnh: ĐT)

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Phạm Tuyên Dương - tân Giám đốc Sở Tư pháp (Ảnh: ĐT)

Chúc mừng 2 tân Giám đốc Sở, ông Nguyễn Văn Tùng đánh giá, các cán bộ được điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm đợt này là các cán bộ có đủ năng lực, trình độ và kinh nghiệm thực tiễn đã được lãnh đạo thành phố tín nhiệm, ghi nhận.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng hy vọng trên cương vị công tác mới, các đồng chí được bổ nhiệm tiếp tục cống hiến tâm sức, trí tuệ, cùng với tập thể lãnh đạo đơn vị đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tạo bước đột phá mới trong nhiệm vụ công tác, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Cũng trong sáng 16/1, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng trao Quyết định số 1226/QĐ-TU điều động ông Bùi Thành Cương - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Lãng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ và thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện uỷ Tiên Lãng nhiệm kỳ 2020 – 2025; điều động, chỉ định ông Bùi Thành Cương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp thành phố và giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng trao Quyết định và tặng hoa ông Bùi Thành Cương (Ảnh: ĐT)

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng trao Quyết định và tặng hoa ông Bùi Thành Cương (Ảnh: ĐT)

Ông Nguyễn Văn Tùng trao Quyết định số 1227/QĐ-TU, luân chuyển ông Phạm Minh Đức - Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về tham gia công tác tại Huyện Tiên Lãng; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện uỷ Tiên Lãng nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng trao Quyết định và tặng hoa ông Phạm Minh Đức (Ảnh: ĐT)

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng trao Quyết định và tặng hoa ông Phạm Minh Đức (Ảnh: ĐT)

* Sáng 16/11, ông Lê Anh Quân – Phó chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về công tác cán bộ tại Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố và Sở Tài chính.

Theo Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố: Bổ nhiệm ông Trần Huy Kiên - Phó chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân giữ chức vụ Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, thời hạn 5 năm.

Ông Lê Anh Quân – Phó chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng trao quyết định và tặng hoa ông Trần Huy Kiên (Ảnh: ĐT)

Ông Lê Anh Quân – Phó chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng trao quyết định và tặng hoa ông Trần Huy Kiên (Ảnh: ĐT)

Theo Quyết định 128/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, bổ nhiệm ông Trần Xuân Toàn, Trưởng phòng Phòng Quản lý giá - Công sản, Sở Tài chính, giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Tài chính. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Trước đó, ngày 15/1, Thường trực Thành ủy triệu tập Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ Huyện ủy Vĩnh Bảo.

Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hoàng Long và bà Phạm Tuyên Dương (Ảnh: HT)

Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hoàng Long và bà Phạm Tuyên Dương (Ảnh: HT)

Theo Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy: Điều động, phân công bà Phạm Tuyên Dương - Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo nhiệm kỳ 2020 - 2025 để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp.

Ông Nguyễn Hoàng Long - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được Ban Thường vụ Thành ủy quyết định luân chuyển về công tác tại huyện Vĩnh Bảo, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo, nhiệm kỳ 2020-2025.

LÃ TIẾN