Học sinh lớp 12 ở Hà Nội bước vào làm bài kiểm tra khảo sát môn đầu tiên

07/04/2023 09:03
Ngọc Mai
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Sáng ngày 7/4, học sinh lớp 12 toàn thành phố Hà Nội làm bài kiểm tra khảo sát theo kế hoạch của Sở GDĐT Hà Nội với môn đầu tiên Ngữ văn, thời lượng 120 phút

Sáng hôm nay, ngày 7/4, học sinh lớp 12 của các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên của thành phố Hà Nội làm bài kiểm tra khảo sát năm học 2022-2023 theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tại một số điểm trường trung học phổ thông, từ rất sớm, học sinh đã có mặt tại sân trường để tìm số báo danh, phòng thi với tâm thế tự tin, sẵn sàng làm bài kiểm tra.

Đơn cử, đợt kiểm tra khảo sát năm nay, học sinh khối 12 của Trường Trung học phổ thông Phúc Lợi và học sinh khối 12 của Trường Trung học phổ thông Trường Trung học phổ thông Wellspring (quận Long Biên, Hà Nội) tập trung tại điểm Trường Trung học phổ thông Phúc Lợi để làm bài kiểm tra. Tổng số học sinh 2 trường là 683 học sinh, 29 phòng thi.

Giám thị tại điểm Trường Trung học phổ thông Phúc Lợi hướng dẫn học sinh điền thông tin trước khi bắt đầu làm bài kiểm tra khảo sát môn Ngữ văn sáng ngày 7/4. (Ảnh: Ngọc Mai).

Giám thị tại điểm Trường Trung học phổ thông Phúc Lợi hướng dẫn học sinh điền thông tin trước khi bắt đầu làm bài kiểm tra khảo sát môn Ngữ văn sáng ngày 7/4. (Ảnh: Ngọc Mai).

7 giờ sáng, tại khu vực sân trường của Trường Trung học phổ thông Phúc Lợi (quận Long Biên, Hà Nội), nhiều học sinh đã có mặt. Ghi nhận chung, học sinh đều thể hiện tinh thần “thi thử như thật”, cố gắng làm tốt bài tốt, chấp hành nghiêm quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông được giáo viên phổ biến trước đó.

Em Vũ Thùy Linh – học sinh Trường Trung học phổ thông Phúc Lợi chia sẻ, em lựa chọn tổ hợp các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh để xét tuyển vào trường đại học.

“Em tập trung nhiều thời gian ôn và làm bài ở 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Kiểm tra khảo sát làm đề chung của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là cơ hội để học sinh chúng em được cọ xát, làm quen và tự đánh giá năng lực của mình trước kỳ thi chính thức diễn ra. Em có một chút lo lắng vì chưa học hết chương trình trên lớp nhưng sẽ cố gắng làm bài thật tốt để biết sức học của em hiện tại ra sao”.

Với tâm thế tự tin, em Nguyễn Chu Nam – học sinh Trường Trung học phổ thông Wellspring - Mùa Xuân (quận Long Biên, Hà Nội) chia sẻ rằng: “Môn Ngữ văn là môn kiểm tra đầu tiên và là môn duy nhất làm theo hình thức tự luận nên em cảm thấy hơi áp lực. Đây là bài kiểm tra khảo sát nên em sẽ làm hết sức mình".

Học sinh tranh thủ ôn bài trước khi làm bài kiểm tra. (Ảnh: Ngọc Mai).

Học sinh tranh thủ ôn bài trước khi làm bài kiểm tra. (Ảnh: Ngọc Mai).

Nhằm tạo cho học sinh tâm thế tự tin, sẵn sàng, lãnh đạo các trường trung học phổ thông đều xác định việc kiểm tra khảo sát là cuộc tập dượt quan trọng và mang ý nghĩa thiết thực.

Chia sẻ với phóng viên, cô Minh – Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Wellspring - Mùa Xuân – Phó điểm thi tại Trường Trung học phổ thông Phúc Lợi cho biết, để chuẩn bị tổ chức kiểm tra khảo sát theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trước đó, nhà trường đã họp bàn với đội ngũ giáo viên, hướng dẫn học sinh khối 12 cách phân bố thời gian, điền phiếu trắc nghiệm, tác phong làm bài, dụng cụ được mang vào phòng thi…

“Quy chế thi như thế nào thì học sinh cũng đã cơ bản nắm được. Đối với môn Ngữ văn, các em quen với cấu trúc đề từ khi ôn tập trên lớp, làm đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo nên chỉ cần phân bổ thời gian làm bài hợp lý là các em có thể hoàn thành các câu hỏi đầy đủ.

Trong quá trình học và ôn tập trên lớp, các em học sinh đã được giáo viên hướng dẫn với cách làm bài kiểm tra trắc nghiệm nên cũng sẽ không bị lúng túng khi làm bài kiểm tra môn Toán vào buổi chiều, bài kiểm tra Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội vào ngày mai”, cô Minh chia sẻ.

“Thực tế có nhiều học sinh nghĩ đây chỉ là kiểm tra khảo sát, thi thử nên có thái độ thờ ơ, thiếu nghiêm túc trong quá trình học tập. Do đó, giáo viên rất mong muốn học sinh nhìn nhận đúng đắn, tập làm quen với hình thức thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Là cơ sở, căn cứ giúp học sinh nhận biết năng lực bản thân đến đâu để kịp thời điều chỉnh trong thời gian tới”, cô Minh nói.

Cũng theo cô Minh, trong buổi sáng ngày 7/4, không ghi nhận trường hợp học sinh đến muộn, sự cố bất thường. Học sinh của 2 trường tại điểm thi được trộn lẫn, ngồi đúng số báo danh theo quy định và bảo đảm mỗi phòng thi không quá 24 học sinh. 100% học sinh mang theo căn cước công dân để vào phòng làm bài.

Công tác chuẩn bị bảo đảm nguyên tắc an toàn, nghiêm túc, khách quan và đạt kết quả trung thực, phản ánh đúng chất lượng dạy và học.

Học sinh ngồi theo số báo danh để chuẩn bị làm bài kiểm tra. (Ảnh: Ngọc Mai).

Học sinh ngồi theo số báo danh để chuẩn bị làm bài kiểm tra. (Ảnh: Ngọc Mai).

Cô Đinh Thị Phương Nga – giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều làm cán bộ giám sát tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Phúc Lợi chia sẻ, đồ dùng không được phép mang vào phòng thi của học sinh phải được để ở khu vực đảm bảo giữ khoảng cách với phòng thi.

Khu vực nhà đa năng của Trường Trung học phổ thông Phúc Lợi là nơi bố trí để ba lô, đồ dùng không cần thiết mang vào phòng kiểm tra của học sinh. (Ảnh: Ngọc Mai).

Khu vực nhà đa năng của Trường Trung học phổ thông Phúc Lợi là nơi bố trí để ba lô, đồ dùng không cần thiết mang vào phòng kiểm tra của học sinh. (Ảnh: Ngọc Mai).

“Điểm thi bố trí nhà đa năng làm khu vực cất đồ dùng, sách vở, ba lô của học sinh. Trước khi vào phòng làm bài kiểm tra, các em sẽ mang đồ dùng tập kết ở khu vực này và có cán bộ được phân công giám sát trông giữ cho đến khi các em hoàn thành bài, kết thúc mỗi buổi kiểm tra”, cô Nga cho biết.

Theo kế hoạch, sáng ngày 7/4, học sinh lớp 12 toàn thành phố Hà Nội sẽ làm bài kiểm tra khảo sát môn đầu tiên là Ngữ văn, thời lượng 120 phút. Buổi chiều cùng ngày, học sinh sẽ làm kiểm tra khảo sát môn Toán, thời lượng 90 phút theo hình thức trắc nghiệm.

Ngọc Mai