Hà Nội: Công an đang điều tra vụ GV TH Ngọc Khánh bị phụ huynh vào lớp hành hung

12/05/2023 13:30
Nguyễn Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Công an quận Ba Đình đang điều tra, xử lý vụ việc một nam phụ huynh vào lớp học hành hung giáo viên Trường Tiểu học Ngọc Khánh.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, một lãnh đạo Phòng Giáo dục quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình đang điều tra, xử lý vụ việc cô N.T.T.L. giáo viên khối lớp 1 trường Tiểu học Ngọc Khánh (Ba Đình) bị phụ huynh hành hung.

Một cán bộ Công an phường Ngọc Khánh cũng xác nhận thông tin trên và cho biết, khi đơn vị làm việc với những người có liên quan, người hành hung cô L. là ông L.X.T có biểu hiện say rượu.

"Đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an quận Ba Đình để thụ lý xử lý", vị này cho hay.

Theo tìm hiểu của phóng viên, con của ông L.X.T. là cháu L.P.A học tại lớp của cô L. làm chủ nhiệm.

Trường Tiểu học Ngọc Khánh. (Ảnh minh họa: Nguyễn Phương)

Trường Tiểu học Ngọc Khánh. (Ảnh minh họa: Nguyễn Phương)

Chia sẻ với phóng viên, một phụ huynh có con học cùng lơp cháu P.A, cho hay, các phụ huynh đến đón con vào buổi trưa 5/5 đã kể lại vụ việc phụ huynh của P.A là ông T. đã vào lớp đấm đá, đạp cô giáo L. cầm dao đánh vào vai... Ngay sau đó, công an phường đã đến khống chế, áp giải ông T. lên trụ sở.

Cũng theo vị phụ huynh này cho biết, cách đây khoảng hơn 1 tháng, ông T. cũng trong tình trạng có "men rượu" đã lời qua tiếng lại với một vị phụ huynh trong lớp về việc con của ông này xô xát với con của vị phụ huynh.

Vị phụ huynh cũng cho hay, cô L. là giáo viên dạy giỏi có tiếng trong trường và cũng hiền lành.

Một vị phụ huynh có 4 con từng học lớp của cô T.L. làm chủ nhiệm cho hay, 4 con của chị chưa bao giờ bị cô giáo đánh, còn hư thì bị cô quát là điều bình thường. Con chị khi học lên cấp Trung học cơ sở nhưng vẫn về trường thăm cô vì quý cô.

Một người người thân của cháu P.A kể lại, trước dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, cháu P.A khi tan trường về nhà đã mách bố về việc: "Cô giáo chủ nhiệm ném dép vào mặt con". Sau đó, đến buổi trưa 5/5 vừa qua thì xảy ra vụ việc trên.

Cùng buổi chiều hôm xảy ra vụ việc, người thân của P.A ra ngoài phường đã gặp cô L. bị sưng tím ở mắt và băng bó ở vùng đầu. Cô L. cho biết, bố của cháu bé đã ném dao trượt qua vùng đầu.

"Nếu như cô giáo có đánh con, phụ huynh có thể làm đơn để cơ quan quản lý xử lý vụ việc. Còn đánh giáo viên là sai rồi", người thân của học sinh P.A nói.

Theo người này, vào năm ngoái, người thân từng chứng kiến cháu P.A. bị tím một chút ở mắt và chảy nước mắt. Khi được hỏi về nguyên nhân thì P.A nói rằng cô giáo dùng vở đập vào bên mắt của P.A.

"Khi đó, tôi đã giấu bố của cháu bé và nói rằng do cháu viết chữ không được nên cô giáo lấy vở đập vào bàn và văng vào mắt của P.A, khiến cháu bị đau mắt...", người thân của P.A nói.

Ngày 11/5, phóng viên cũng liên hệ với cô T.L. để hỏi thăm sức khoẻ và hỏi thêm thông tin về nguyên nhân dẫn đến vụ việc vừa qua, cô L. chỉ nói: "Tôi vẫn đang bị đau đầu, chóng mặt, nên không tiện trao đổi".

Nguyễn Phương