GV lo không hoàn thành chỉ tiêu tiêm vaccine Covid-19 sẽ bị xem xét thi đua

29/10/2022 06:43
Phan Tuyết
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Khi tiêm vaccine Covid-19 không phải là quy định bắt buộc mà lại giao chỉ tiêu buộc giáo viên phải hoàn thành là đang làm khó các thầy cô giáo.

Nhiều giáo viên ở một số địa phương hiện đang mang nặng tâm tư lo lắng sợ không hoàn thành chỉ tiêu tiêm vaccine Covid-19 (cho bản thân và cả học sinh) sẽ ảnh hưởng đến việc bình bầu và xét thi đua cá nhân cuối năm, còn làm liên luỵ đến thành tích thi đua của cả nhà trường, thậm chí sẽ không được bố trí đứng lớp giảng dạy.

Thông tin về việc gắn trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm với công tác tiêm chủng khiến giáo viên lo lắng. (Ảnh do giáo viên cung cấp)

Thông tin về việc gắn trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm với công tác tiêm chủng khiến giáo viên lo lắng. (Ảnh do giáo viên cung cấp)

Học sinh không tiêm vaccine Covid-19 phải học lớp riêng

Một số giáo viên tại một tỉnh phía Nam chia sẻ, giáo viên đang rất hoang mang khi nhận được tin nhắn của cấp trên có nội dung:

“Giáo viên chủ nhiệm bằng mọi cách thông báo đến cha mẹ học sinh phải đưa học sinh đến trạm y tế xã để tiêm vaccine. Giáo viên nào cố tình chậm trễ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng.

Đề nghị giáo viên thông báo đến cha mẹ học sinh nếu học sinh không tiêm vaccine thì nhà trường sẽ bố trí chuyển tất cả những em không tiêm vào học chung một lớp/khối theo đúng tinh thần chỉ đạo của uỷ ban nhân dân huyện”.

Tin nhắn giáo viên nhận được (Ảnh giáo viên cung cấp)
Tin nhắn giáo viên nhận được (Ảnh giáo viên cung cấp)

Giáo viên không tiêm vaccine Covid-19 sẽ cắt thi đua và không bố trí đứng lớp, chuyển đi trường khác

Một giáo viên cho biết, nhà trường đã gửi tin nhắn cho giáo viên thông qua nhóm Zalo chung của trường có nội dung:

“Các trường...còn 37 giáo viên chưa tiêm vacxin trừ trường hợp chỉ định của y tế số còn lại nếu ngày mai chưa tiêm vaccine yêu cầu hiệu trưởng tạm dừng phân công công tác giáo viên khi nào tiêm vacxin xong mới bố trí đứng lớp".

Trường học có giáo viên chưa tiêm vaccine không được xét thi đua

Trường nào có giáo viên chưa tiêm vaccine, đợt xét thi đua tới rà soát loại bỏ ra không xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân, lãnh đạo và giáo viên. Học sinh của giáo viên chủ nhiệm nào chưa tiêm vaccine cũng không xét thi đua”.

Một số giáo viên ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đang rất tâm tư khi nhận được công văn của Sở Giáo dục tỉnh có nội dung như: “Gắn trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm cùng các bộ phận liên quan trong nhà trường trong việc bình bầu và xét thi đua cuối năm cũng như khen thưởng đột xuất”.

Công văn của Sở Giáo dục tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu còn nêu rõ: Đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, có kế hoạch và giao chỉ tiêu tiêm cụ thể cho các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo…”.

Không tiêm vaccine giáo viên Vũng Tàu sẽ bị cắt thi đua (giáo viên cung cấp)

Không tiêm vaccine giáo viên Vũng Tàu sẽ bị cắt thi đua (giáo viên cung cấp)

Nhiều giáo viên tâm tư

Một giáo viên ở Vũng Tàu chia sẻ: "Để vận động học sinh đừng dính đến bạo lực học đường, đừng vi phạm giao thông thì mình sẽ cố gắng đi vận động, đi thuyết phục học sinh. Còn bắt đi vận động, thuyết phục gia đình các em đưa con đi tiêm vaccine (trong khi Bộ Y tế chưa đưa vào quy định bắt buộc) sẽ rất khó".

Cùng với đó, nhiều phụ huynh cương quyết không cho con đi tiêm, giáo viên biết phải làm thế nào? Vì chuyện này mà không xét thi đua nhà giáo vào cuối năm sẽ không công bằng khi cả năm thầy cô giáo ấy phấn đấu, rèn luyện, nỗ lực lại bị thua những thầy cô giáo có số lượng học sinh đi tiêm vaccine nhiều hơn.

Những học sinh không tiêm vaccine phải học chung một lớp cũng không thật sự hợp lý vì chẳng khác nào các em bị phân biệt đối xử ngay chốn học đường.

Tiêm vaccine Covid là bắt buộc hay tự nguyện?

Trả lời Báo Tuổi Trẻ, đại diện Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết thời điểm này việc tiêm chủng COVID-19 vẫn là tự nguyện kết hợp vận động. Làm sao để người dân thấy tiêm có tác dụng tốt và họ tự nguyện tiêm. Dù vắc xin còn nhiều nhưng không phải vì "ế" vắc xin mà bắt buộc tiêm, mà tách bạch việc tiêm chủng và việc sử dụng vắc xin. [1]

Có giáo viên chia sẻ, vì không muốn mất việc cũng như không muốn liên luỵ đến người khác nên bản thân sẽ chủ động đi tiêm. Thế nhưng, để học sinh đi tiêm đầy đủ gần như là điều không thể vì phụ thuộc rất lớn vào nhu cầu của mỗi của phụ huynh.

Các thầy cô giáo giảng dạy cả ngày, thời gian ở nhà phải lo nghiên cứu bài cho chương trình mới rồi hoàn thành biết bao công việc chuyên môn khác đã đuối hết sức.

Nay phải kiêm luôn việc vận động phụ huynh đồng ý cho con đi tiêm vaccine là công việc quá sức, tạo thêm áp lực nặng nề trên vai các nhà giáo.

Vì gắn kết việc tiêm vaccine với thi đua cuối năm, đã đẩy giáo viên đứng giữa 2 sự lựa chọn: một là, vì lợi ích của bản thân phải tìm mọi cách như vận động, năn nỉ rồi hù doạ để học sinh trong lớp tiêm vaccine Covid đầy đủ.

Hai là, vì lợi ích của học sinh để gia đình các em hoàn toàn tự quyết định có tiêm vaccine hay không. Và như thế, những thầy cô giáo này, cuối năm sẽ bị hạ thi đua dù trong năm có nỗ lực, cố gắng đến mức nào.

Nếu tiêm vaccine Covid-19 là quy định bắt buộc như các loại vaccine sởi, lao, bạch hầu…thì chỉ cần thông báo đến phụ huynh là gia đình họ hoặc thầy cô giáo có thể đưa các em đi tiêm.

Khi tiêm vaccine Covid-19 không phải là quy định bắt buộc mà lại giao chỉ tiêu buộc giáo viên phải hoàn thành là đang làm khó các thầy cô giáo.

Vì thế, nhiều thầy cô giáo mong mỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cần có những chỉ đạo cụ thể, dứt khoát về các cơ sở giáo dục để giáo viên không bị làm khó và đảm bảo được quyền lợi cho các nhà giáo hiện nay.

Tài liệu tham khảo:

[1] https://tuoitre.vn/tiem-vac-xin-covid-19-bat-buoc-hay-tu-nguyen-20220606232146611.htm?

Phan Tuyết