Làm bằng Đại học giả rồi rao bán trên mạng với giá 700.000 đồng

31/12/2020 07:42
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đối tượng khai nhận đã mua phôi bằng và các phương tiện sản xuất giấy tờ giả từ một đối tượng chưa rõ lai lịch.

Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, đang tiến hành tạm giữ hình sự đối với Trương Công Minh (sinh năm 1992, trú thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra, xử lý về hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan nhà nước.

Giấy tờ, bằng lái xe, bằng đại học giả do Trương Công Minh làm ra. Ảnh: TL

Giấy tờ, bằng lái xe, bằng đại học giả do Trương Công Minh làm ra. Ảnh: TL

Trước đó, vào chiều tối ngày 29/12, trong lúc đang làm nhiệm vụ tại khu vực đường Ninh Tốn (phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu), tổ công tác C3 (lực lượng tuần tra 911 Công an Đà Nẵng) phát hiện Trương Công Minh điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra hành chính đối với Minh thì tổ công tác phát hiện trong điện thoại của đối tượng có một số tin nhắn liên quan đến việc mua bán giấy phép lái xe giả.

Sau đó, tổ công tác C3 đã bàn giao đối tượng Minh cho Công an quận Liên Chiểu để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan công an, Minh khai nhận đã mua phôi bằng lái xe, bằng đại học và các phương tiện sản xuất giấy tờ giả từ một đối tượng không rõ lai lịch. Sau đó Minh lên mạng xã hội để chào bán mỗi giấy tờ giả với giá từ 700.000 đến 1,5 triệu đồng.

Khám xét khu nhà trọ của đối tượng này ở đường Ninh Công Kiều (phường Hòa Khánh Bắc), lực lượng chức năng thu giữ thêm nhiều phôi, con dấu, tem chìm, thu giữ laptop, máy in...

Ngoài ra, còn có hàng chục bằng lái xe và bằng đại học được làm giả. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

AN NGUYÊN