Công khai việc xử lý cô giáo Trang trong toàn ngành giáo dục Hải Phòng

01/06/2019 06:14
LÃ TIẾN
(GDVN) - Kết quả xử lý cô giáo Trang và giáo viên chủ nhiệm đánh học sinh tại Trường tiểu học Quán Toan sẽ được công khai trong toàn ngành giáo dục Hải Phòng.

Ngày 1/6, thông tin từ Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, lãnh đạo địa phương này đã có ý kiến chỉ đạo về kết quả xử lý hai cô giáo đánh tới tấp nhiều học sinh trong giờ kiểm tra tại Trường tiểu học Quán Toan (quận Hồng Bàng).

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện thông báo công khai trong toàn ngành giáo dục về kết quả xử lý vi phạm của giáo viên Trường Tiểu học Quán Toan;

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường công tác an ninh, an toàn trường học; phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em;

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang bị buộc thôi việc vì đánh nhiều học sinh trong giờ kiểm tra (Ảnh: Lã Tiến)
Cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang bị buộc thôi việc vì đánh nhiều học sinh trong giờ kiểm tra (Ảnh: Lã Tiến)

Đồng thời bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong hoạt động giáo dục.

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan phối hợp, hỗ trợ quận Hồng Bàng làm tốt công tác cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền.

Qua đó bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, không gây bức xúc, ảnh hưởng đến dư luận và hoạt động của Trường tiểu học Quán Toan.

Buộc thôi việc cô Trang nhưng nương nhẹ cô Vân và Ban giám hiệu e khó công bằng

Thành phố Hải Phòng cũng giao Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng tiếp tục quan tâm, theo dõi sát tình hình hoạt động của Trường tiểu học Quán Toan, dư luận của nhân dân để có chỉ đạo kịp thời;

Đồng thời có văn bản thông báo kết quả xử lý vi phạm của giáo viên Trường tiểu học Quán Toan về Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.

Thực hiện Thông báo kết luận của ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng đã buộc thôi việc với cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang, kỷ luật cô giáo Nguyễn Thị Vân với hình thức “Khiển trách”;

Thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Họa, Hiệu trưởng Trường tiểu học Quán Toan với hình thức “Khiển trách” và kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc đối với tập thể Ban giám hiệu Trường tiểu học Quán Toan.

Thành phố Hải Phòng yêu cầu công khai việc xử lý các giáo viên Trường tiểu học Quán Toan trong toàn ngành giáo dục (Ảnh cắt từ clip)
Thành phố Hải Phòng yêu cầu công khai việc xử lý các giáo viên Trường tiểu học Quán Toan trong toàn ngành giáo dục (Ảnh cắt từ clip)

Ngay sau sự việc, Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng cũng xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị quán triệt tiếp tục tăng cường an toàn, an ninh trường học; phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em;

Quán triệt đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử cho 100% đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc quận để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong hoạt động giáo dục.

Trước đó, sáng ngày 8/5, em Hoàng Gia Đức (học sinh lớp 2A7, Trường tiểu học Quán Toan) vào lớp làm bài kiểm tra học kỳ.

Tới trưa cùng ngày, gia đình phát hiện vùng mặt cháu có vết tấy đỏ, cẳng chân có vết bầm tím.

Theo yêu cầu của gia đình, nhà trường đã trích xuất camera phòng học, phát hiện cháu Đức làm bài chậm, bị cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang giám sát giờ kiểm tra tát vào vùng thái dương và dùng thước kẻ đánh vào cẳng chân.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang sau đó thừa nhận việc đánh học sinh trong giờ kiểm tra.

Đến ngày 10/5, Hiệu trưởng Trường tiểu học Quán Toan đã ban hành Quyết định xử lý kỷ luật cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang với hình thức cảnh cáo, đình chỉ công tác giảng dạy 6 tháng và không bố trí tham gia chủ nhiệm 1 năm học.

Tuy nhiên, phụ huynh em Hoàng Gia Đức cho rằng, việc xử lý kỷ luật cô Trang chưa hợp lý và đưa clip về hành vi đánh học sinh mang tính bạo lực của giáo viên Nguyễn Thị Thu Trang lên mạng xã hội.

LÃ TIẾN