Giám đốc Đại học Đà Nẵng chia sẻ về trách nhiệm người thầy trong thời đại 4.0

19/11/2022 07:04
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Người thầy ngày nay không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn phải biết đánh thức tiềm năng trong mỗi người học, khơi dậy và phát huy nội lực, truyền cảm hứng...

Đó là những chia sẻ của Phó Giáo sư Nguyễn Ngọc Vũ – Giám đốc Đại học Đà Nẵng tại lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022) và tuyên dương, khen thưởng năm học 2021-2022.

Phó Giáo sư Nguyễn Ngọc Vũ – Giám đốc Đại học Đà Nẵng đã có những chia sẻ về người thầy trong thời đại hiện nay nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: AN

Phó Giáo sư Nguyễn Ngọc Vũ – Giám đốc Đại học Đà Nẵng đã có những chia sẻ về người thầy trong thời đại hiện nay nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: AN

Theo thầy Vũ, trong thời đại ngày nay, hơn bất kỳ tài nguyên nào khác, tri thức và nhân tài mới chính là nguồn vốn quý giá nhất, làm nên sức mạnh, giá trị cho mỗi con người, cộng đồng, quốc gia và dân tộc.

“Càng tự hào về nghề nghiệp bao nhiêu chúng ta lại càng suy ngẫm về trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp trồng người, đối với xã hội, nhất là sự nghiệp đổi mới giáo dục đào tạo trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Người thầy ngày nay không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn phải biết đánh thức tiềm năng trong mỗi người học, khơi dậy và phát huy nội lực, truyền cảm hứng giúp người học phát triển tư duy, tiếp thu tri thức một cách chủ động.

Chính các thầy giáo, cô giáo với sứ mệnh vẻ vang của mình đã đóng góp một phần rất quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài để đất nước phát triển nhanh, bền vững”, thầy Vũ nói.

Giám đốc Đại học Đà Nẵng cũng điểm qua những thuận lợi cũng như khó khăn của năm học vừa qua. Theo đó, năm học 2021-2022 là năm học thứ ba liên tiếp chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, làm ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội nhưng với nổ lực vượt khó, thầy – trò Đại học Đà Nẵng đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Điều đó phần nào được thể hiện qua kết quả tuyển sinh đại học hệ chính quy vừa qua khi các cơ sở giáo dục thành viên của Đại học Đà Nẵng đã tuyển đủ chỉ tiêu với chất lượng đầu vào khá cao, một số trường, ngành có điểm chuẩn đầu vào thuộc tốp đầu cả nước.

Phó Giáo sư Nguyễn Ngọc Vũ cũng chỉ ra những thách thức khi tuyển sinh sau đại học có chiều hướng giảm làm mất cân đối giữa quy mô đào tạo đại học và sau đại học. Việc thu hút, giữ chân cán bộ, giảng viên giỏi ngày càng khó khăn, sự cạnh tranh giữa các cơ sở giáo dục đại học ngày càng tăng…

Trong bối cảnh đó, Giám đốc Đại học Đà Nẵng cũng đặt ra tám nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện trong thời gian đến. Trong đó, các trường thành viên phải chú trọng công tác phát triển đội ngũ, nhất là đội ngũ có trình độ cao, các nhà khoa học đầu ngành.

Đây được xem là ý nghĩa then chốt, là nhân tố quyết định sự phát triển bền vững trong bối cảnh hiện nay. Bên cạnh đó, các trường phải tiếp tục đổi mới quản trị đại học theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp…

Trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: AN

Trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: AN

Tại buổi lễ, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục đào tạo đã được khen thưởng, tuyên dương. Trong đó, có 6 tập thể và bốn cá nhân được trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Giáo sư Lê Văn Huy - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; Phó Giáo sư Huỳnh Công Pháp - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn được trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.

AN NGUYÊN