Dừng tổ chức kỳ thi học sinh giỏi cụm chuyên môn 4 của TPHCM

01/03/2024 06:29
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Ông Nguyễn Thanh Tòng - Cụm trưởng cụm chuyên môn 4 cho biết là đã quyết định dừng cuộc thi học sinh giỏi của các trường nằm trong cụm 4.

Ngày 29/2, ông Nguyễn Thanh Tòng – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Tân Túc, đồng thời cũng là Cụm trưởng cụm chuyên môn 4 (bao gồm các trường có bậc trung học phổ thông nằm trên địa bàn Quận 6, 11 và Bình Tân, huyện Bình Chánh) xác nhận thông tin nói trên với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam.

Theo đó, kỳ thi học sinh giỏi của cụm 4 lần thứ 10 năm học 2023 – 2024 sẽ dừng tổ chức.

Ngoài ra, thầy Nguyễn Thanh Tòng cũng đề cập đến việc cũng có thể sẽ không tổ chức kỳ thi này nữa trong tương lai.

Trước đó, kỳ thi của năm học này dự kiến được tổ chức vào ngày 27/1/2024, nhưng đã được ban tổ chức thông báo với các trường trong cụm 4 là hoãn tổ chức.

gdvn-hsgioicum4.jpg
Giấy khen của một học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cụm chuyên môn 4 (ảnh: V.D)

Đây là kỳ thi được tổ chức dành cho học sinh của khối 10, 11 của các trường trung học phổ thông công lập, trường ngoài công lập nhưng có bậc học cao nhất là trung học phổ thông tại cụm 4.

Tuy nhiên, học sinh của các lớp chuyên sẽ không được tham dự kỳ thi này.

Kỳ thi này có 9 môn thi gồm: Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học và Ngữ văn.

Mỗi trường sẽ cử tối đa 3 học sinh/môn/khối, trừ 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh là có thể cử tối đa 4 học sinh/môn/khối.

Kinh phí cho học sinh tham dự kỳ thi này là 250.000 đồng/học sinh/môn, có thể đóng trực tiếp hay chuyển khoản.

Dù đã tổ chức được 9 lần, nhưng đã hai năm nay, năm nào Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam cũng nhận được những ý kiến phản ánh khác nhau về kỳ thi này.

Vào năm 2023, đối với đề thi môn Ngữ văn lớp 10 và lớp 11 đều có một câu số 1 được lấy từ trên mạng xuống.

Dù lãnh đạo cụm 4 lúc nào cũng khẳng định là việc đăng ký tham dự kỳ thi này là mang tính tự nguyện của các trường, nhưng nhiều giáo viên tại cụm 4 vẫn cho rằng, việc năm nào cũng tổ chức kỳ thi này đã góp phần tạo thêm áp lực về mặt thi cử cho học sinh, giáo viên của các trường trong cụm.

Việt Dũng