Điểm chuẩn vào các trường Công an nhân dân năm 2023, cao nhất 24,94 điểm

24/08/2023 13:12
Khánh An
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Các học viện, trường đại học khối Công an nhân dân đã công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2023 theo phương 3.

Sáng ngày 24/8, Cục Đào tạo, Bộ Công an đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các học viện, trường đại học Công an nhân dân năm 2023 của 8 trường đại học, học viện khối Công an nhân dân theo phương thức 3. Năm nay, điểm chuẩn dao động từ 14.01 đến 24.94 điểm.

Năm 2022, các trường công an có mức điểm chuẩn dao động từ 15.1 - 26.6 điểm. Đây cũng là năm đầu khối các trường công an tổ chức kỳ thi đánh giá tuyển sinh Công an nhân dân, vậy nên, mức điểm chuẩn cũng giảm so với các năm trước đó.

Như vậy, so với năm ngoái, điểm chuẩn của các trường khối Công an nhân dân năm 2023 giảm.

Cụ thể, ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước của Học viện Chính trị Công an Nhân dân có điểm chuẩn cao nhất. Theo đó, thí sinh nữ phía Bắc xét tuyển vào ngành này phải đạt 24.94 điểm. Tuy nhiên, mức điểm này vẫn thấp hơn năm ngoái 1,32 điểm.

Điểm chuẩn năm 2023 theo phương thức 3 của khối trường Công an nhân dân (Nguồn: Báo Công an nhân dân).

Điểm chuẩn năm 2023 theo phương thức 3 của khối trường Công an nhân dân (Nguồn: Báo Công an nhân dân).

Năm 2023, theo thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy tuyển mới năm 2023 đối với công dân tốt nghiệp trung học phổ thông theo phương thức 3 của Học viện An ninh nhân dân, mức điểm cao nhất đối với nam là 21.58 vào nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh (Vùng 2), đây cũng ngành học có điểm cao nhất của nữ với 24.19 (Vùng 3).

Điểm trúng tuyển đại học chính quy tuyển mới năm 2023 theo phương thức 3 của Học viện An ninh nhân dân.
Điểm trúng tuyển đại học chính quy tuyển mới năm 2023 theo phương thức 3 của Học viện An ninh nhân dân.

Tại Học viện Chính trị Công an nhân dân, điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy tuyển mới năm 2023 theo Phương thức 3 cao nhất với thí sinh nam là 23.41 điểm, với thí sinh nữ, điểm chuẩn cao nhất là 24.94 – khu vực phía Bắc.

Còn tại Trường Đại học An ninh nhân dân, điểm trúng tuyển Phương thức 3 tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới năm 2023, mức điểm chuẩn dao động từ 18.62 đến 21.14 đối với nam; từ 18.1 đến 24.16 đối với nữ - khu vực phía Nam.

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy cũng vừa công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy tuyển mới năm 2023 xét tuyển năm 2023 như sau:

Tại khu vực phía Bắc, điểm chuẩn đối với nam là 18,06 điểm; điểm chuẩn đối với nữ: 21,69 điểm. Tại khu vực phía Nam, điểm chuẩn đối với nam là 16.87 điểm; điểm chuẩn đối với nữ: 20.61 điểm.

Năm 2023, điểm chuẩn trúng tuyển Phương thức 3 tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới năm 2023 của Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân dao động từ 17.67 đến 21.75.

Còn tại Học viện quốc tế, điểm chuẩn năm 2023 của ngành Ngôn ngữ Anh là 14.01 với nam, 22.11 với nữ; ngành Ngôn ngữ Trung Quốc là 19.2 với nam, 21.54 với nữ.

Lưu ý: khu vực tuyển sinh phía bắc gồm các thí sinh thuộc các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế trở ra; khu vực tuyển sinh phía nam: (thí sinh thuộc các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào).

Khánh An