ĐH Sư phạm Hà Nội 2 bế mạc khảo sát đánh giá ngoài 4 chương trình thạc sĩ

02/11/2023 09:36
Mộc Hương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hoạt động khảo sát chính thức đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo chính quy trình độ ThS các ngành của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 diễn ra từ ngày 27-31/10/2023.

Ngày 31/10, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Bế mạc Khảo sát chính thức đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo chính quy trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, bao gồm các ngành: Ngôn ngữ Việt Nam; Văn học Việt Nam; Lý luận văn học; Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn và Tiếng Việt.

Hoạt động khảo sát chính thức đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo chính quy trình độ thạc sĩ các ngành: Ngôn ngữ Việt Nam; Văn học Việt Nam; Lý luận văn học; Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn và Tiếng Việt của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 diễn ra từ ngày 27-31/10/2023.

Toàn cảnh phiên Bế mạc.

Toàn cảnh phiên Bế mạc.

Các hoạt động do Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài thực hiện gồm: Nghiên cứu hồ sơ, minh chứng cùng các tài liệu liên quan; phỏng vấn - thảo luận 07 nhóm đối tượng có liên quan; làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách công tác chuyên môn tại các đơn vị chức năng; quan sát hoạt động giảng dạy - học tập; khảo sát ý kiến của các đối tượng; tham quan khảo sát cơ sở vật chất phục vụ cho các chương trình đào tạo như: Thư viện, văn phòng khoa, phòng thực hành, thí nghiệm, giảng đường,…

Tại phiên Bế mạc, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trung - Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã trình bày cụ thể, chi tiết kết quả đánh giá sơ bộ 04 chương trình đào tạo thạc sĩ theo từng tiêu chuẩn. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã đưa ra các khuyến nghị hữu ích để nhà trường có những giải pháp nhằm cải tiến chất lượng các chương trình đào tạo thạc sĩ và xây dựng định hướng phát triển chung của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trung - Trưởng đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài báo cáo tại phiên Bế mạc.
Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trung - Trưởng đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài báo cáo tại phiên Bế mạc.

Đại diện cho đơn vị có 04 chương trình đào tạo thạc sĩ được đánh giá trong đợt này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Minh Đức - Trưởng khoa Ngữ văn đã gửi lời cảm ơn chân thành đến các chuyên gia trong Đoàn đánh giá ngoài, tập thể lãnh đạo trường cùng các thầy cô và người học trong trường, các bên liên quan đã giúp đỡ Khoa Ngữ văn hoàn thành nhiệm vụ trong đợt đánh giá.

Đồng thời, lĩnh hội những tồn tại, hạn chế mà Đoàn đánh giá đã chỉ ra để tiếp tục cải tiến chất lượng các chương trình đào tạo thạc sĩ, làm nền móng vững chắc cho việc mở các ngành đào tạo tiến sĩ tương ứng sắp tới. Thực hiện khát vọng vươn cao trong đào tạo sau đại học của Khoa Ngữ văn và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Minh Đức - Trưởng khoa Ngữ văn phát biểu.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Minh Đức - Trưởng khoa Ngữ văn phát biểu.

Phát biểu tại phiên Bế mạc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 gửi lời cảm ơn chân thành đến Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và khẳng định: “Hôm nay, nhìn lại, sau khi chúng ta đánh ngoài nhà trường chu kỳ 2, đánh giá ngoài các chương trình đào tạo cử nhân và lần đầu tiên đánh giá ngoài chương trình thạc sĩ, chúng ta thấy rằng đã có những chuyển biến tích cực trong quá trình xây dựng văn hóa chất lượng của nhà trường.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 phát biểu tại phiên Bế mạc.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 phát biểu tại phiên Bế mạc.

Kết quả sau 5 ngày khảo sát chính thức với những nhận định, đánh giá công tâm, khách quan về những điểm mạnh, tồn tại, hạn chế cũng như các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài giúp nhà trường nói chung và Khoa Ngữ văn nói riêng nhìn lại mình một cách khách quan, đặc biệt đo được sức ì, làm việc theo thói quen, ngại thay đổi và cập nhật kiến thức mới để xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng trong thời gian tới.

Việc đánh giá chương trình thạc sĩ không chỉ là riêng Khoa Ngữ văn mà còn giúp lãnh đạo nhà trường nhìn lại chiến lược tổng thể để đầu tư có trọng tâm.

Việc đánh giá cũng giúp mỗi chúng ta ý thức được phải luôn thay đổi để không bị tụt hậu và bắt kịp những xu thế mới, tiến bộ với mong muốn xây dựng được một môi trường giáo dục tốt nhất để người học phát triển bản thân.

4 chương trình thạc sĩ khảo sát đợt này là 4 chương trình chưa có đào tạo bậc tiến sĩ.

Tôi mong muốn rằng, tiếp tục nhận được sự giúp đỡ và cộng tác của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc Hà Nội và các chuyên gia Đoàn đánh giá ngoài để chúng tôi tiếp tục đánh giá ngoài các chương trình thạc sĩ đã có đào tạo trình độ tiến sĩ, để nhìn nhận một cách khách quan các nhận định của chúng ta về các chương trình mà hiện nay tuyển sinh tốt, đầu vào tốt, đội ngũ tốt, chương trình tiên tiến như Toán giải tích, Quản lý giáo dục, Giáo dục học,..

Thay mặt tập thể lãnh đạo nhà trường, tôi ghi nhận và cám ơn những đóng góp và tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ, giảng viên, người học của Khoa Ngữ văn, các phòng ban chức năng, các đơn vị và cá nhân có liên quan đã hỗ trợ tích cực để Đoàn đánh giá ngoài hoàn thành khảo sát trực tiếp tại trường”.

Đồng thời, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Huy cũng đề nghị: “Khoa Ngữ văn, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong trường nghiêm túc tiếp thu góp ý, khuyến nghị của các chuyên gia Đoàn đánh giá ngoài, sớm triển khai kế hoạch để khắc phục các tồn tại, tích cực cải tiến nâng cao chất lượng;

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục làm đầu mối, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục để hoàn thành các khâu còn lại trong quy trình kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo”.

Thay mặt Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, Tiến sĩ Tạ Thị Thu Hiền - Giám đốc Trung tâm ghi nhận và đánh giá cao các quy trình, phương pháp đánh giá khoa học, tinh thần làm việc trách nhiệm, khách quan, công tâm của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài trong quá trình nghiên cứu hồ sơ minh chứng, khảo sát sơ bộ và khảo sát chính thức để đưa ra những nhận định, đánh giá và khuyến nghị cải tiến chất lượng đối với các chương trình đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Tiến sĩ Tạ Thị Thu Hiền - Giám đốc Trung tâm phát biểu tại phiên Bế mạc.
Tiến sĩ Tạ Thị Thu Hiền - Giám đốc Trung tâm phát biểu tại phiên Bế mạc.

Đồng thời, Tiến sĩ Tạ Thị Thu Hiền cũng cảm ơn sự phối hợp của nhà trường và các đơn vị trong việc cung cấp các thông tin, minh chứng góp phần quan trọng cho thành công của đợt khảo sát.

Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định: “Trong 04 chương trình đào tạo chính quy trình độ thạc sĩ được đánh giá ngoài đợt này, có 03 chương trình lần đầu tiên được đánh giá ngoài trên phạm vi cả nước.

Đó là: Ngôn ngữ Việt Nam, Lý luận văn học, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn và Tiếng Việt.

Tôi mong nhà trường cùng các thầy cô sẽ tiếp tục phối hợp với Đoàn đánh giá ngoài hoàn thiện hồ sơ đánh giá 04 chương trình đào tạo thạc sĩ, để được Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội thông qua và cấp Giấy Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục trong thời gian tới.

Đại diện Đoàn đánh giá ngoài, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức.
Đại diện Đoàn đánh giá ngoài, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức.

Qua nội dung báo cáo của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài về 04 Chương trình đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, thấy được những điểm mạnh của nhà trường và các chương trình đào tạo thạc sĩ.

Những điểm mạnh đặc thù về đội ngũ, công tác hỗ trợ người học, sự tận tâm trong xây dựng và cải tiến chương trình đào tạo, sự cam kết từ phía Nhà trường, chúng tôi tin tưởng rằng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 sẽ ngày càng phát triển bền vững, khẳng định được vị thế của mình trong đào tạo sau đại học và trong hệ thống giáo dục quốc dân”.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Kết thúc phiên Bế mạc, Tiến sĩ Tạ Thị Thu Hiền - Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội; Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trung - Trưởng đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài và Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo chính quy trình độ thạc sĩ.

Mộc Hương