ĐH Sư phạm Hà Nội 2 triển khai thực tập sư phạm, chuyên ngành năm học 2023-2024

18/10/2023 14:20
Ngân Chi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Năm học 2023-2024, tỉ lệ các trường quốc tế, trường ngoài công lập là địa chỉ thực tập của sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã tăng ở cả ba cấp học.

Ngày 18/10/2023, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thực tập sư phạm, Thực tập chuyên ngành năm học 2023-2024 tại Hải Phòng.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 gửi lời chào mừng và cảm ơn chân thành đến các cơ quan, đơn vị trong thời gian qua đã tạo mọi điều kiện tốt nhất, hỗ trợ nhà trường hoàn thành tốt chương trình đào tạo sinh viên các ngành sư phạm và ngoài sư phạm.

Vị Hiệu trưởng cho biết: “Hội nghị triển khai công tác thực tập sư phạm là một trong các hoạt động thường niên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Bắt đầu từ năm học này, nhà trường không chỉ triển khai công tác thực tập sư phạm đối với các ngành đào tạo giáo viên mà còn triển khai thực tập chuyên ngành đối với các ngành ngoài sư phạm tại Hội nghị.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 phát biểu khai mạc.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 phát biểu khai mạc.

Với gần 60 năm phát triển, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 hiện nay có đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên trẻ chiếm ưu thế, nhiệt huyết, giàu năng lực và khát vọng cống hiến vào các hoạt động giáo dục và đào tạo của nhà trường, của ngành giáo dục và các hoạt động vì sự phát triển kinh tế-xã hội của hầu hết các tỉnh trong cả nước, trong đó tập trung và khu vực đồng bằng sông Hồng và khu vực trung du miền núi phía Bắc. Nhà trường hiện đang đào tạo 19 ngành đại học, 16 chuyên ngành thạc sĩ, 05 chuyên ngành tiến sĩ và nhiều chương trình bồi dưỡng giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, bồi dưỡng nhân lực cho một số công ty, doanh nghiệp.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 định hướng phát triển để thành một trường đại học đa ngành có định hướng, lấy các ngành đào tạo giáo viên làm nhiệm vụ trọng tâm, các ngành đào tạo ngoài sư phạm làm bước tiến. Trong số 19 ngành đào tạo trình độ đại học hiện nay có 5 ngành đào tạo ngoài sư phạm, tập trung ở những ngành mà nhu cầu nhân lực cao như ngôn ngữ, công nghệ thông tin,…

Thực tập là một khâu quan trọng trong quá trình đào tạo. Chính vì vậy, trong những năm qua, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã và đang không ngừng mở rộng mạng lưới các cơ sở, đối tác liên kết phục vụ thực tập của sinh viên. Sự tham gia ngày càng nhiều của các hệ thống giáo dục ngoài công lập có yếu tố quốc tế, các hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp… đã giúp nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo.

Một số lượng không nhỏ sinh viên của nhà trường được hưởng lương trong thời gian thực tập; có việc làm đúng ngành đào tạo ngay sau, thậm chí trước khi tốt nghiệp.

Hội nghị triển khai công tác thực tập năm nay có sự tham gia không chỉ của lãnh đạo ngành giáo dục mà còn có lãnh đạo các hiệp hội, tập đoàn… Đây sẽ là một kênh thông tin quan trọng trong việc điều chỉnh chiến lược phát triển nhà trường trong thời gian tới, đặc biệt trong việc định hướng mở các ngành đào tạo mới đáp ứng nhu cầu nhân lực phát triển kinh tế - xã hội, đón đầu xu thế dịch chuyển các chuỗi cung ứng trong khu vực và trên thế giới trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thụ - Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thụ - Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Tiếp theo chương trình, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thụ - Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 báo cáo Tổng kết công tác thực tập sư phạm và thực tập chuyên ngành năm học 2022-2023.

Báo cáo khẳng định trong năm học 2022-2023, với tinh thần sáng tạo, chủ động, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã sửa đổi Quy chế thực tập sư phạm, thực tập chuyên ngành tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên hoàn thành nhiệm vụ thực tập, đảm bảo đúng tiến độ học tập. Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tiếp tục triển khai công tác thực tập sư phạm và thực tập chuyên ngành năm học 2023-2024.

Trong năm học 2023-2024, tỉ lệ các trường quốc tế, trường ngoài công lập là địa chỉ thực tập của sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã tăng ở cả ba cấp học.

Các đại biểu làm việc tại Tiểu ban 1.

Các đại biểu làm việc tại Tiểu ban 1.

Tại hai đợt thực tập của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, các giảng viên sẽ trực tiếp xuống các trường phổ thông, tiểu học và mầm non có sinh viên của trường đến thực tập để tham gia sinh hoạt chuyên môn và nắm bắt tình hình của giáo sinh thực tập. Đây là điểm khác biệt giữa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và các trường sư phạm khác trong cả nước, đây cũng là cơ hội để các giảng viên sư phạm nắm bắt thực tế giảng dạy tại các trường phổ thông.

Đối với sinh viên thực tập chuyên ngành tại các hiệp hội, tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, bên cạnh cơ hội được trải nghiệm, học tập các hoạt động nghề nghiệp, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 còn được hưởng lương trong quá trình thực tập chuyên ngành.

Các đại biểu làm việc tại Tiểu ban 2.

Các đại biểu làm việc tại Tiểu ban 2.

Sau phiên toàn thể, Hội nghị chia làm 4 tiểu ban để tiếp tục làm việc, gồm có: Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị đối tác thực tập chuyên ngành, khối trung học phổ thông, khối giáo dục tiểu học, khối giáo dục mầm non. Đây chính là diễn đàn để nhà trường tiếp nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các nhà giáo, nhà tuyển dụng lao động tham dự Hội nghị, nỗ lực cải tiến chất lượng đào tạo.

Tiểu ban 1 tập trung thảo luận về các nội dung: Đào tạo đại học chính quy theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Các kiến thức, kỹ năng cần bổ trợ thêm cho sinh viên đáp ứng nhu cầu thực tiễn tại các cơ quan, doanh nghiệp; Định hướng mở thêm các ngành đào tạo mới; Thời gian triển khai thực tập sư phạm và thực tập chuyên ngành trong tổng thể chương trình đào tạo; Nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan, đơn vị; Công tác quản lý sinh viên khi tham gia thực tập sư phạm, thực tập chuyên ngành;…

Các đại biểu làm việc tại Tiểu ban 3.

Các đại biểu làm việc tại Tiểu ban 3.

Tiểu ban 2,3,4 tập trung thảo luận các nhóm nội dung: Các giải pháp nâng cao chất lượng thực tập sư phạm; Những kiến thức, kỹ năng cần trang bị thêm cho sinh viên để đáp ứng yêu cầu dạy học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh; Góp ý cho quy định về thực tập sư phạm của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2; Khó khăn của các trường khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và kiến nghị hỗ trợ đối với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Các đại biểu làm việc tại Tiểu ban 4.

Các đại biểu làm việc tại Tiểu ban 4.

Thông qua các ý kiến thảo luận của các đại biểu, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 sẽ có những điều chỉnh phù hợp để công tác thực tập sư phạm, thực tập chuyên ngành ngày càng hiệu quả, góp phần nâng cao và khẳng định chất lượng đào tạo.

Theo Kế hoạch của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, năm học 2023-2024, sinh viên K47 sẽ thực tập sư phạm trong thời gian 5 tuần từ ngày 23/10 đến 26/11/2023, sinh viên K46 thực tập sư phạm trong 7 tuần.

Ngân Chi