Đại sứ quán Ả-rập Xê-út hỗ trợ các cơ sở giáo dục VN giảng dạy tiếng Ả Rập

17/12/2022 13:28
Ngân Chi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 16/12, Đại sứ quán Vương quốc Ả-Rập Xê-út tại Việt Nam phối hợp với Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN tổ chức Lễ kỷ niệm ngày quốc tế tiếng Ả Rập (18/12).

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Ả-Rập Xê-út tại Việt Nam Mohammed Ismaeil A.Dahlwy nhấn mạnh Ả-Rập Xê-út đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ ngôn ngữ Ả Rập thông qua những nỗ lực to lớn nhằm công nhận ngôn ngữ Ả Rập là một trong những ngôn ngữ chính thức trên thế giới.

Chính những nỗ lực này đã góp phần thúc đẩy Tổ chức UNESCO thông qua việc sử dụng tiếng Ả Rập là ngôn ngữ làm việc chính thức trong các phiên họp của Hội đồng chấp hành UNESCO và ban hành nghị quyết về việc bổ sung tiếng Ả Rập làm ngôn ngữ chính thức thứ sáu tại Liên hợp quốc vào ngày 18/12/1973.

Ả-Rập Xê-út cũng đặc biệt coi trọng việc giữ gìn và bảo tồn ngôn ngữ Ả Rập và mang trên mình trọng trách thúc đẩy và bảo vệ ngôn ngữ Ả Rập thông qua một chiến lược hành động tổng hợp. Tầm nhìn 2030 của Ả-Rập Xê-út đã củng cố mối quan tâm này, nhấn mạnh sự cần thiết phải gìn giữ ngôn ngữ Ả Rập như một phần thiết yếu trong các thành tố của bản sắc dân tộc Ả-Rập Xê-út.

Đại sứ quán Vương quốc Ả-Rập Xê-út tại Việt Nam phối hợp với Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN tổ chức Lễ kỷ niệm ngày quốc tế tiếng Ả Rập.

Đại sứ quán Vương quốc Ả-Rập Xê-út tại Việt Nam phối hợp với Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN tổ chức Lễ kỷ niệm ngày quốc tế tiếng Ả Rập.

Theo Đại sứ Mohammed Ismaeil A.Dahlwy, Ả-Rập Xê-út đã thành lập nhiều tổ chức và trung tâm nghiên cứu chuyên về ngôn ngữ Ả Rập, đồng thời phát triển chương trình giảng dạy ngôn ngữ này cho các nhóm tuổi khác nhau, cũng như truyền bá và giảng dạy cho người nước ngoài. Đặc biệt, Ả-Rập Xê-út đã thành lập Học viện Quốc tế tiếng Ả Rập Quốc vương Salman nhằm góp phần tăng cường vai trò và vị thế của ngôn ngữ Ả Rập trong khu vực và toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, Đại sứ quán Vương quốc Ả-Rập Xê-út tại Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo tiếng Ả Rập tại Việt Nam, đặc biệt là Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, cơ sở giáo dục Việt Nam đầu tiên giảng dạy tiếng Ả Rập.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Ả-Rập Xê-út tại Việt Nam Mohammed Ismaeil A.Dahlwy nhấn mạnh Ả-Rập Xê-út đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ ngôn ngữ Ả Rập.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Ả-Rập Xê-út tại Việt Nam Mohammed Ismaeil A.Dahlwy nhấn mạnh Ả-Rập Xê-út đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ ngôn ngữ Ả Rập.

Nhân dịp này, Đại sứ quán đã trao tài trợ cho dự án biên soạn cuốn từ điển tiếng Ả Rập - Việt đầu tiên, do Bộ môn Ngôn Ngữ và Văn hóa Ả Rập, trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện, nhằm phục vụ sinh viên, giáo viên dạy tiếng Ả Rập và người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại các quốc gia Ả Rập. Đây là nguồn động lực rất lớn cho toàn thể giáo viên và sinh viên Bộ môn tiếp tục giảng dạy và theo học tiếng Ả Rập trong tương lai.

Cũng trong Lễ kỷ niệm, Đại sứ quán đã hợp tác với Trường Đại học Ngoại ngữ để tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Ả Rập đầu tiên tại Việt Nam. Đại sứ quán đã tài trợ giải thưởng cho những sinh viên chiến thắng trong cuộc thi, nhằm khuyến khích các em nâng cao kỹ năng về ngôn ngữ Ả Rập cũng như tìm hiểu về đất nước và văn hoá Ả-Rập Xê-út.

Các sinh viên đã có những màn hùng biện xuất sắc, chung cuộc, giải Nhất đã thuộc về nhóm sinh viên Đặng Thị Diễm Quỳnh - Đinh Quỳnh Trang - Lê Thị Thảo Vân với Dự án “Dự án Saudi xanh - Triển vọng tương lai”.

Tiến sĩ Đỗ Tuấn Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) bày tỏ vui mừng và chân thành cảm ơn sự phối hợp và hỗ trợ của Đại sứ quán.

Tiến sĩ Đỗ Tuấn Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) bày tỏ vui mừng và chân thành cảm ơn sự phối hợp và hỗ trợ của Đại sứ quán.

Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, Tiến sĩ Đỗ Tuấn Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) bày tỏ vui mừng và chân thành cảm ơn sự phối hợp và hỗ trợ của Đại sứ quán Saudi Arabia (Ả-rập Xê-út) trong việc tổ chức Lễ kỷ niệm và Cuộc thi Hùng biện tiếng Ả Rập cho sinh viên Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Ả Rập kết hợp triển lãm văn hóa Ả-rập Xê-út, mong muốn Đại sứ quán sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Bộ môn trong công tác giảng dạy và truyền bá tiếng Ả Rập tại Việt Nam cũng như trong các sự kiện giao lưu văn hóa.

Các sinh viên đã có những màn hùng biện xuất sắc, chung cuộc, giải Nhất đã thuộc về nhóm sinh viên Đặng Thị Diễm Quỳnh - Đinh Quỳnh Trang - Lê Thị Thảo Vân với Dự án “Dự án Saudi xanh - Triển vọng tương lai”.

Các sinh viên đã có những màn hùng biện xuất sắc, chung cuộc, giải Nhất đã thuộc về nhóm sinh viên Đặng Thị Diễm Quỳnh - Đinh Quỳnh Trang - Lê Thị Thảo Vân với Dự án “Dự án Saudi xanh - Triển vọng tương lai”.

Tiếng Ả Rập là một trong sáu thứ tiếng được sử dụng tại Liên hợp quốc, ngôn ngữ của kinh Koran, ngôn ngữ chính thức của 25 quốc gia và được hơn 500 triệu người trên khắp thế giới sử dụng, đứng thứ tư trong số các ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Tiếng Ả Rập đóng một vai trò hàng đầu trong sự phát triển của khoa học, văn học, văn minh, văn hóa trong nhiều thế kỷ là và một trong những trụ cột của sự đa dạng văn hóa nhân loại.

Bày tỏ vui mừng được hợp tác với Trường Đại học Ngoại ngữ để phát động cuộc thi hùng biện tiếng Ả Rập đầu tiên tại Việt Nam, Đại sứ Mohammed Ismaeil A.Dahlwy tin tưởng cuộc thi này sẽ là một cơ hội tốt để giúp sinh viên tiếng Arab nâng cao khả năng ngôn ngữ và các kỹ năng khác.

Ngân Chi