Đại học Văn hóa Hà Nội phủ nhận việc mọi HS có IELTS 4.0 đều được cộng 3 điểm

25/03/2025 09:03
Bảo Hân
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Theo PGS.TS Trương Đại Lượng, không phải thí sinh nào đạt IELTS 4.0 cũng sẽ được cộng 3 điểm khi xét tuyển vào Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Theo thông báo về phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2025 của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, năm nay nhà trường tuyển sinh theo 3 phương thức chính: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025; Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc trung học phổ thông (xét tuyển học bạ).

Trong đó, tại mục điểm cộng (điểm thưởng, điểm khuyến khích) của hai phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 và xét tuyển dựa trên học bạ trung học phổ thông, nhà trường nêu “ngoài điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cộng 03 (ba) điểm tính theo thang điểm 30 đối với thí sinh có một trong các loại chứng chỉ Tiếng Anh sau”:

d5fe8039-fc1b-4c10-8e2a-f6f73aa967df.jpg
Mức yêu cầu tối thiểu đối với chứng chỉ để được cộng điểm xét tuyển theo thông báo về phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2025 của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. (Ảnh chụp màn hình)

Đáng chú ý, theo văn bản trên của nhà trường, thí sinh có IELTS 4.0 sẽ được cộng 3 điểm khuyến khích. Tuy nhiên, mức IELTS 4.0 theo bảng quy đổi sang Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc mới chỉ tương đương bậc 3/6. Như vậy, về cơ bản đáp ứng “chuẩn đầu ra” của học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông. Điều này gây nên một số ý kiến trái chiều, bởi 4.0 chỉ là mức điểm trung bình, nhưng lại được cộng tối đa điểm, dễ gây cảm giác thiếu công bằng với các mức cao hơn như IELTS 6.0; 7.0 hay 8.0.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Đại Lượng, Trưởng phòng, Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cho hay: “Mức điểm IELTS 4.0 được đề cập trong thông báo về phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2025 của nhà trường là ngưỡng tối thiểu để nhà trường nhận hồ sơ xét tuyển đối với nhóm thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh.

Điều này có nghĩa là thí sinh đạt từ IELTS 4.0 trở lên sẽ đủ điều kiện để được xem xét cộng điểm, nhưng không đồng nghĩa với việc tất cả thí sinh có IELTS 4.0 đều nhận được mức điểm cộng là 3 điểm.

Sau khi tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ, mức điểm cộng sẽ được phân bổ dựa trên mức điểm IELTS của từng thí sinh. Chẳng hạn, thí sinh có IELTS 4.0 có thể chỉ được cộng 0.5 hoặc 1 điểm, đồng thời thí sinh có chứng chỉ IELTS 5.0 hay IELTS 6.0 sẽ được xem xét cộng điểm ở mức cao hơn”.

thay-luong-432-2676.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Đại Lượng, Trưởng phòng Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. (Ảnh: website nhà trường)

Bên cạnh đó, theo Thông tư số 06/2025/TT-BGDĐT ngày 19/3/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, tổng điểm cộng, điểm thưởng, điểm khuyến khích (gọi chung là điểm cộng) đối với thí sinh có thành tích đặc biệt, thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ không vượt quá 10% mức điểm tối đa của thang điểm xét (tối đa 3 điểm với thang điểm 30).

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Đại Lượng nhấn mạnh, phương án tuyển sinh của nhà trường hoàn toàn tuân thủ quy chế trên và sẽ triển khai quy định cộng điểm cụ thể một cách minh bạch, hợp lý, tạo cơ hội công bằng cho tất cả thí sinh tham gia xét tuyển.

“Trong văn bản nêu rõ, mỗi thí sinh đều có cơ hội đạt mức điểm tối đa của thang điểm xét (thang 30), nhưng không có thí sinh nào có điểm xét (tính cả các loại điểm cộng, điểm ưu tiên) vượt quá 30. Mức điểm thưởng cụ thể nhà trường sẽ thông báo trong thông báo tuyển sinh tiếp theo”, Trưởng phòng, Phòng Đào tạo, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cho biết.

Thầy Lượng lưu ý thêm, nội dung được nêu trong phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2025 của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội chỉ là định hướng ban đầu. Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hướng dẫn chi tiết thực hiện quy chế tuyển sinh đại học, nhà trường sẽ hoàn thiện quy định cụ thể về mức điểm cộng cho từng bậc IELTS và xây dựng đề án tuyển sinh năm 2025 chính thức.

Trước nhiều ý kiến cho rằng IELTS 4.0 là mức điểm thấp nhưng lại được cộng tới 3 điểm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Đại Lượng bày tỏ quan điểm: “Điều này không nên được hiểu là sự ưu ái quá mức trong kế hoạch tuyển sinh của nhà trường, mà là khuyến khích thí sinh đầu tư vào việc học ngoại ngữ, một kỹ năng quan trọng trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

Bên cạnh đó, các cơ sở đào tạo vẫn có điểm cộng dựa trên đặc thù riêng của từng trường, cũng như yêu cầu đầu vào cụ thể và định hướng phát triển của từng ngành học, phù hợp với thực tế đào tạo”.

Năm 2025, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội dự kiến tuyển sinh 1900 chỉ tiêu với 12 ngành đào tạo cụ thể như sau:

486064438_637093315617837_8990835295038911861_n.jpg
Tổ hợp xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến các ngành, chuyên ngành năm 2025 của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. (Ảnh chụp màn hình)
Bảo Hân