Cô và trò Trường THCS Trần Phú đạt được gì trong năm học 2022-2023?

04/08/2023 16:15
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00

GDVN- Trường THCS Trần Phú (Hải Phòng) trao danh hiệu viên phấn vàng và biểu dương các thầy cô giáo, học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023.

Ngày 4/8, Trường Trung học cơ sở Trần Phú (quận Lê Chân, Hải Phòng) tổ chức Lễ tổng kết, biểu dương giáo viên giỏi, học sinh giỏi năm học 2022-2023.

Tới dự và chung vui với nhà trường có ông Bùi Văn Kiệm – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng; bà Trần Thu Hương – Bí thư Quận uỷ Lê Chân; ông Nguyễn Hoàng Linh – Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Lê Chân; cùng đại diện các phòng, ban của quận, đại diện Hội cha mẹ học sinh các lớp…

Các tiết mục văn nghệ tại lễ biểu dương giáo viên giỏi, học sinh giỏi của Trường Trung học cơ sở Trần Phú (Ảnh: MT)

Các tiết mục văn nghệ tại lễ biểu dương giáo viên giỏi, học sinh giỏi của Trường Trung học cơ sở Trần Phú (Ảnh: MT)

Cô giáo Lê Thị Minh Tâm – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Phú thay mặt nhà trường báo cáo với các cấp lãnh đạo, các vị đại biểu về những kết quả nhà trường đạt được trong năm học vừa qua.

Theo đó, năm học 2022-2023, trường có 2.155 học sinh xếp loại học lực giỏi, tốt; 529 học sinh xếp loại học lực khá; 2.808 học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt.

Cô giáo Lê Thị Minh Tâm – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Phú báo cáo những thành tích nhà trường đạt được năm học vừa qua (Ảnh: MT)

Cô giáo Lê Thị Minh Tâm – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Phú báo cáo những thành tích nhà trường đạt được năm học vừa qua (Ảnh: MT)

Trên nền tảng giáo dục đại trà chắc mạnh, nhà trường chủ động và tích cực chú trọng công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, đáp ứng niềm mong mỏi của những tài năng trẻ đam mê khoa học và khát khao thử sức trên những sân chơi trí tuệ.

Trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, thầy và trò Trường Trung học cơ sở Trần Phú xuất sắc giành nhiều giải thưởng trên tất cả các môn học văn hóa và năng khiếu.

Tại kỳ thi học sinh giỏi cấp quận, trường đạt 163 giải, trong đó có 42 giải Nhất, 61 giải Nhì, 29 giải Ba và 31 giải Khuyến khích.

Lãnh đạo quận Lê Chân chúc mừng 10 giáo viên đạt danh hiệu "Viên phấn vàng" trong năm học 2022-2023 (Ảnh: MT)

Lãnh đạo quận Lê Chân chúc mừng 10 giáo viên đạt danh hiệu "Viên phấn vàng" trong năm học 2022-2023 (Ảnh: MT)

Đặc biệt, trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố các môn văn hoá, Toán tiếng Anh, Khoa học kỹ thuật bằng tiếng Anh, trường giành tổng số 84 giải gồm 22 giải Nhất, 25 giải Nhì, 29 giải Ba và 8 giải Khuyến khích.

Trường Trung học cơ sở Trần Phú khen thưởng 31 giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi (Ảnh: MT)

Trường Trung học cơ sở Trần Phú khen thưởng 31 giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi (Ảnh: MT)

Niềm vui nối tiếp niềm vui khi tại các cuộc tranh tài lớn và mới mẻ là lĩnh vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật và giải cờ vua Cúp TOTA toàn quốc, học sinh nhà trường cũng mang về những vòng nguyệt quế lấp lánh.

Đó là huy chương Vàng cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế 2022 tại Canada của em Đoàn Ngọc Phương Linh.

Đó là chiến thắng tuyệt đối của 8 gương mặt đại diện thành phố Hoa Phượng Đỏ tham dự cuộc tranh tài Cup TOTA Cờ vua toàn quốc với giải Nhất đồng đội gồm 3 Nhất cá nhân, 2 Nhì và 3 giải Ba cá nhân.

Thêm vào đó là 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Đồng môn Bơi lội cũng làm phong phú thêm bảng thành tích rực rỡ của thầy và trò trong một năm học đầy nỗ lực và cống hiến.

Trường Trung học cơ sở Trần Phú khen thưởng 69 thầy cô giáo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học (Ảnh: MT)

Trường Trung học cơ sở Trần Phú khen thưởng 69 thầy cô giáo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học (Ảnh: MT)

Những con số lấp lánh niềm tự hào đó đã khẳng định hướng đi đúng đắn và kiên định của Hội đồng sư phạm nhà trường trong chiến lược phát triển của một thương hiệu giáo dục chất lượng cao thời đại Công nghệ số.

Qua đó, khẳng định tầm vóc một ngôi trường tiếp tục giữ vững danh hiệu 23 năm liên tục dẫn đầu khối Trung học cơ sở thành phố về công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, khẳng định vị thế đơn vị lá cờ đầu trong phong trào thi đua Hai tốt của ngành Giáo dục Hải Phòng nhiều thập kỉ qua.

Trường Trung học cơ sở Trần Phú biểu dương học sinh giỏi năm học 2022-2023 (Ảnh: MT)

Trường Trung học cơ sở Trần Phú biểu dương học sinh giỏi năm học 2022-2023 (Ảnh: MT)

Cô giáo Lê Thị Minh Tâm nhấn mạnh: “Để có được kết quả đáng phấn khởi như thế, trước hết tôi nhiệt liệt biểu dương tài trí và sự nỗ lực vượt bậc của các em học sinh – những tài năng nhỏ tuổi trong các đội tuyển học sinh Giỏi; nhất là các bộ môn Toán học, Hóa học, Vật lý, Sinh học, Ngoại ngữ, Toán và Khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh, Khoa học kỹ thuật,...

Ghi nhận thành công ấy của các em, nhà trường đã vinh danh 16 gương mặt tiêu biểu xứng đáng với danh hiệu “Ngòi bút Vàng” và trao tặng 12 biểu trưng “Hoa Trạng nguyên” cho những học trò có thành tích xuất sắc.

Trường Trung học cơ sở Trần Phú biểu dương các em học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2022-2023 (Ảnh: MT)

Trường Trung học cơ sở Trần Phú biểu dương các em học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2022-2023 (Ảnh: MT)

Nhà trường cũng vô cùng trân trọng sự cống hiến lớn lao của các thầy giáo, cô giáo - những con người đã không quản khó khăn, thử thách, tận tụy hết mình vì học sinh thân yêu, vì sự nghiệp trồng người, khơi nguồn nguyên khí cho đất nước bằng tài năng, sự nhiệt huyết và lương tâm nghề nghiệp.

Đó là những nhà giáo mà tuổi đời tuổi nghề đều dành sự cống hiến cho giáo dục như: cô giáo Nguyễn Thị Thanh Cầm, cô giáo Vũ Thị Loan, cô giáo Phạm Thị Xuân Bình.

Trường Trung học cơ sở Trần Phú biểu dương các em học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2022-2023 (Ảnh: MT)

Trường Trung học cơ sở Trần Phú biểu dương các em học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2022-2023 (Ảnh: MT)

Đó còn là những thầy giáo, cô giáo đã và đang khẳng định sự trưởng thành vững vàng của cá nhân trong công tác phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu học sinh: cô giáo Ngô Thị Thanh Tâm, cô giáo Trần Mai Hoa, cô giáo Hoàng Lê Minh, cô giáo Phạm Thị Hiền, thầy giáo Trịnh Minh Thuận cùng rất nhiều nhà giáo khác đã có công phát hiện hạt nhân tài năng trong học trò, tạo cơ hội cho các em được tỏa sáng”.

Để tôn vinh sự cống hiến ấy, nhà trường trân trọng trao tặng danh hiệu “Viên phấn vàng” cho 10 nhà giáo giàu thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, đồng thời biểu dương 31 thầy cô giáo có nhiều đóng góp quý giá trong lĩnh vực này.

Đón chào 69 năm tuổi trường, nhà trường cũng khen tặng 69 thầy cô tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ biểu dương giáo viên giỏi, học sinh giỏi của Trường Trung học cơ sở Trần Phú (Ảnh: MT)

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ biểu dương giáo viên giỏi, học sinh giỏi của Trường Trung học cơ sở Trần Phú (Ảnh: MT)

Nhân dịp này, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Phú gửi lời chân thành đến sự quan tâm và động viên kịp thời của các lãnh đạo ngành giáo dục thành phố và lãnh đạo quận Lê Chân, sự chỉ đạo sâu sát và định hướng đúng đắn của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, sự ủng hộ nhiệt tình của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, công an phường Cát Dài cùng các cấp, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế - xã hội.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ biểu dương giáo viên giỏi, học sinh giỏi của Trường Trung học cơ sở Trần Phú (Ảnh: MT)

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ biểu dương giáo viên giỏi, học sinh giỏi của Trường Trung học cơ sở Trần Phú (Ảnh: MT)

Nhà trường cũng đặc biệt xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến toàn thể các bậc phụ huynh đã nhiệt tâm đồng hành và ủng hộ, tạo nguồn sức mạnh to lớn cả vật chất và tinh thần cho Hội đồng sư phạm nhà trường vững bước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, mạnh mẽ bứt phá, vươn đến thành công.

Chúng tôi cũng tin tưởng rằng, trong những chặng đường kế tiếp, nhà trường tiếp tục nhận được những tình cảm nồng hậu và quý báu đó.

LÃ TIẾN