Sôi nổi ngày hội giáo dục STEM – STEAM quận Lê Chân

04/11/2022 06:48
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 3/11, tại trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Lê Chân (Hải Phòng) tổ chức ngày hội giáo dục STEM - STEAM năm học 2022-2023.

Tới dự ngày hội có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, Thành đoàn Hải Phòng, lãnh đạo quận Lê Chân và đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh các nhà trường trên địa bàn quận.

Ngày hội giáo dục STEM – STEAM quận Lê Chân năm học 2022-2023 nhằm tạo cho giáo viên, học sinh sân chơi giải trí lành mạnh, khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học và vận dụng kiến thức môn học vào giải quyết vấn đề thực tiễn; góp phần thực hiện mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Ngày hội STEM - STEAM quận Lê Chân năm học 2022-2023 thu hút gần 100 sản phẩm tham dự (Ảnh: PNC)

Ngày hội STEM - STEAM quận Lê Chân năm học 2022-2023 thu hút gần 100 sản phẩm tham dự (Ảnh: PNC)

Ngày hội giáo dục STEM – STEAM quận Lê Chân năm nay được tổ chức quy mô với 6 gian trưng bày ở gần 90 sản phẩm là kết quả dạy và học của các em học sinh, các thầy cô giáo đến từ tất cả các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trong toàn quận.

Các sản phẩm giáo dục STEM, STEAM hầu hết được làm từ các nguyên vật liệu có sẵn, tái sử dụng, thân thiện với môi trường và có giá thành, chi phí thấp, an toàn với người sử dụng và tiếp xúc với sản phẩm; không gây nguy hiểm, tác hại và ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Tại ngày hội, Ban tổ chức lựa chọn 1 tiết học minh họa với tựa đề “Nghệ thuật sống xanh từ vật liệu tái chế” do cô giáo Lê Thị Minh Khuê và học sinh trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu thực hiện.

Cùng với đó, các đại biểu đã được lắng nghe những ý kiến trao đổi và thảo luận về các vấn đề có liên quan tới việc giảng dạy, học tập STEM, STEAM của các đơn vị.

Tiết học minh hoạ với tựa đề "Nghệ thuật sống xanh từ vật liệu tái chế" do cô và trò trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu thực hiện (Ảnh: PNC)

Tiết học minh hoạ với tựa đề "Nghệ thuật sống xanh từ vật liệu tái chế" do cô và trò trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu thực hiện (Ảnh: PNC)

Phát biểu tại ngày hội, bà Bùi Thị Ngọc Quyên - Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Lê Chân đã trình bày báo cáo công tác chỉ đạo triển khai giáo dục STEM – STEAM.

Theo bà Quyên, cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 với nhiệm vụ: “Tập trung thúc đẩy đào tạo về STEM, Ngoại ngữ, Tin học trong chương trình giáo dục phổ thông”.

Thực hiện nhiệm vụ này, các trường học tại quận Lê Chân đã tích cực, chủ động tổ chức các hoạt động chuyên môn ở phạm vi cấp quận, cấp thành phố với các hình thức như: dạy học theo bài học STEM, tổ chức các câu lạc bộ STEM và cao hơn là hoạt động nghiên cứu Khoa học kĩ thuật, sáng tạo robot.

Hàng năm, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận đã chỉ đạo, hướng dẫn các trường học xây dựng hàng trăm tiết học hoặc chủ đề dạy học STEM, STEAM.

Bà Bùi Thị Ngọc Quyên - Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Lê Chân đã trình bày báo cáo công tác chỉ đạo triển khai giáo dục STEM – STEAM (Ảnh: PNC)

Bà Bùi Thị Ngọc Quyên - Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Lê Chân đã trình bày báo cáo công tác chỉ đạo triển khai giáo dục STEM – STEAM (Ảnh: PNC)

Nhiều chuyên đề giáo dục STEM, STEAM ở các trường học đã thu hút được đông đảo các em học sinh tham gia và để lại ấn tượng tốt với đồng nghiệp trong và ngoài quận như chuyên đề "Chống ô nhiễm tiếng ồn" của Trường Trung học cơ sở Dư Hàng Kênh, "Góc sáng tạo của em" của Trường Trung học cơ sở Vĩnh Niệm, "Bảo vệ hệ hô hấp" của Trung học cơ sở Nguyễn Bá Ngọc.

Đặc biệt, trong cuộc thi nghiên cứu khoa học và Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, 10 năm liền học sinh quận Lê Chân đều dẫn đầu thành phố về số lượng và chất lượng giải.

Quận Lê Chân là địa phương duy nhất của thành phố Hải Phòng có nhiều sản phẩm được lựa chọn tham gia cuộc thi cấp quốc gia, được giới thiệu dự triển lãm quốc tế. Tiêu biểu là các trường Trung học cơ sở Trần Phú, Ngô Quyền.

Tiết học minh hoạ với tựa đề "Nghệ thuật sống xanh từ vật liệu tái chế" do cô và trò trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu thực hiện (Ảnh: PNC)

Tiết học minh hoạ với tựa đề "Nghệ thuật sống xanh từ vật liệu tái chế" do cô và trò trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu thực hiện (Ảnh: PNC)

Bà Bùi Thị Ngọc Quyên nhấn mạnh: “Sau 6 năm triển khai, việc dạy học theo định hướng giáo dục STEM tại quận Lê Chân đã đạt được những hiệu quả nhất định.

Hiệu quả lớn nhất mà các hoạt động STEM đem lại là người học được trực tiếp vận dụng những kiến thức - kĩ năng đã học trong nhà trường và các kiến thức tự học đã tạo ra các sản phẩm cụ thể phục vụ đời sống, biến quá trình dạy học trở nên gần gũi với thực tế, gây hứng thú tích cực cho học sinh”.

Lãnh đạo quận Lê Chân trao giải cho các sản phẩm giáo dục STEM - STEAM (Ảnh: PNC)

Lãnh đạo quận Lê Chân trao giải cho các sản phẩm giáo dục STEM - STEAM (Ảnh: PNC)

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 5 giải nhất, 10 giải nhì, 12 giải 3 và 16 giải khuyến khích cho các sản phẩm giáo dục STEM – STEAM.

Ban tổ chức cũng trao giấy chứng nhận cho các em học sinh trong hội thi sáng tạo Robot của quận Lê Chân. Theo đó, 2 sản phẩm: Robot vận chuyển hàng hoá trên đường BLB; robot vượt địa hình giao hàng VBN của học sinh Trường Trung học cơ sở Trần Phú đạt giải Nhất.

Giải Nhì thuộc về sản phẩm Robot STEM KIT; giải ba trao cho sản phẩm Robot ARMY của học sinh Trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu.

LÃ TIẾN