Cơ hội đỗ đại học cao với xét tuyển vào các chương trình “du học tại chỗ”

15/03/2023 06:37
Trà My
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Không tốn chi phí như đi du học, các chương trình đào tạo do đối tác nước ngoài cấp bằng giúp học sinh 2k5 học tại Việt Nam nhận bằng có giá trị quốc tế.

“Du học tại chỗ” với nhiều lợi thế về học phí, sự thích ứng linh hoạt với trường lao động trong nước đã và đang là sự lựa chọn hàng đầu của phụ huynh và học sinh có mong muốn lựa chọn môi trường quốc tế cho hành trình đại học của mình.

Nắm bắt những lợi thế này, tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội hàng trăm học sinh mỗi năm đã lựa chọn theo học chương trình cử nhân quản trị kinh doanh chính quy do Đại học St Francis, Mỹ (1) và Đại học Troy, Mỹ (2) cấp bằng.

Chương trình đào tạo này ngoài cơ hội đưa sinh viên đến với “xứ sở cờ hoa” còn mang đến cơ hội học trao đổi quốc tế tại gần 60 trường đại học lớn ở 15 quốc gia và đặc biệt không phải mất thêm học phí.

Chương trình học Cử nhân Quản trị kinh doanh chính quy với 7 chuyên ngành, chuyên sâu, gồm:

- Marketing

- Quản lý Chuỗi cung ứng (Supply Chain Management)

- Chuyên ngành kép: Kinh doanh Quốc tế và Quản trị Chuỗi cung ứng (International Business & Supply Chain Management)

- Tài chính (Finance); Quản trị (Management)

- Phân tích dữ liệu (Data Analytics)

- Kinh doanh quốc tế (International Business)

Chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, bằng cấp giá trị

Các chương trình đào tạo được xây dựng dưới hình thức linh hoạt và được kiểm định chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế. Chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh chính quy do Đại học Troy cấp bằng được kiểm định bởi AACSB, là Tổ chức kiểm định chất lượng đào tạo về kinh doanh lâu đời và nổi tiếng nhất ở Mỹ với uy tín và chất lượng được áp dụng trên toàn thế giới.

Chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh chính quy do Đại học St.Francis cấp bằng được kiểm định và chứng nhận bởi ACBSP là tổ chức kiểm định chất lượng đào tạo về kinh doanh nổi tiếng không chỉ ở Mỹ mà còn được áp dụng trên toàn thế giới.

Bằng cử nhân do AACSB và ACBSP kiểm định được các nhà tuyển dụng đánh giá rất cao khi tuyển chọn các ứng viên vào cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Đây như một tấm vé đảm bảo rằng sinh viên được đào tạo rất tốt trong trường đại học, được cung cấp đầy đủ những kiến thức, kỹ năng mà học cần cho nghề nghiệp trong tương lai.

Trong 2 năm học đầu, sinh viên sẽ học tập tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, và sang năm thứ 3 sinh viên có cơ hội chuyển tiếp sang Đại học St.Francis/Đại học Troy với học bổng từ 25-50% học phí.

Nhận bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh Mỹ danh giá - Bằng cấp hoàn toàn không khác biệt với sinh viên học tập tại Mỹ, có giá trị toàn cầu. Với chương trình 4+1, sinh viên học tiếp ngay lên Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) của Đại học St. Francis, nhận song bằng cử nhân (BBA/BSBA) và Thạc sĩ (MBA USF) chỉ trong 5 năm cùng nhiều học bổng đầu vào, học bổng khuyến khích học tập, thủ lĩnh sinh viên, nghiên cứu khoa học…trong suốt quá trình học.

Các em sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội học chương trình đại học chính quy do đối tác nước ngoài cấp bằng trong ngày tốt nghiệp.

Các em sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội học chương trình đại học chính quy do đối tác nước ngoài cấp bằng trong ngày tốt nghiệp.

Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, trình độ học thuật cao

Với chương trình đào tạo do đối tác nước ngoài cấp bằng tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, sinh viên sẽ được học tập với những giảng viên có trình độ và dày dặn kinh nghiệm, là phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ tốt nghiệp tại các trường đại học quốc tế và 50% học phần do giảng viên của Đại học St Fancis, Đại học Troy giảng dạy. Đây sẽ là cơ hội “vàng” để sinh viên được học tập với giảng viên cả trong và ngoài nước qua đó kiến thức được ứng dụng linh hoạt hơn vào nhiều môi trường, nhiều nền văn hóa khác nhau.

Sinh viên được học tập trực tiếp với TS. Earl Ingram – Giảng viên bộ môn Strategic Management đến từ Đại học Troy – Hoa Kỳ.

Sinh viên được học tập trực tiếp với TS. Earl Ingram – Giảng viên bộ môn Strategic Management đến từ Đại học Troy – Hoa Kỳ.

Cơ hội chuyển tiếp và trao đổi tại gần 60 trường đại học trên thế giới

Một trong những lợi ích lớn nhất của việc “du học tại chỗ” tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đó là bạn vừa có cơ hội đi chuyển tiếp tại trường đại học đối tác nước ngoài cấp bằng vừa có cơ hội đi trao đổi quốc tế tại các trường đại học là đối tác của nhà trường để trải nghiệm cuộc sống bản địa, môi trường học tập đa văn hoá, đa quốc gia đồng thời làm quen môi trường làm việc tại nước ngoài.

Điều này mang đến cho các bạn sinh viên những mối quan hệ đặc biệt và thú vị, mở rộng vòng tròn kết nối bạn bè trên khắp thế giới. Sau khi kết thúc các khoá học tập và trao đổi ở nước ngoài kết thúc, các bạn sinh viên cũng có thêm nhiều cơ hội việc làm rộng mở.

Bạn Nguyễn Lan Hương - Cựu sinh viên Quản trị kinh doanh chính quy do đối tác nước ngoài cấp bằng - trong 4 năm học đã chinh phục 4 đại học chính quy ở Mỹ, Đức, Việt Nam và đến 20 quốc gia trên thế giới trong suốt quá trình đi trao đổi quốc tế của mình

Bạn Nguyễn Lan Hương - Cựu sinh viên Quản trị kinh doanh chính quy do đối tác nước ngoài cấp bằng - trong 4 năm học đã chinh phục 4 đại học chính quy ở Mỹ, Đức, Việt Nam và đến 20 quốc gia trên thế giới trong suốt quá trình đi trao đổi quốc tế của mình

Gặp gỡ, học tập cùng nhiều diễn giả nổi tiếng thế giới trong suốt quá trình học

Với định hướng quốc tế hóa đào tạo và nghiên cứu cùng lợi thế mạng lưới đối tác quốc tế rộng, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thường xuyên tổ chức các buổi toạ đàm, giao lưu học thuật cùng các chuyên gia, giảng viên, diễn giả nổi tiếng đến từ các trường đại học trên thế giới giúp sinh viên, học viên được mở mang kiến thức chuyên ngành một cách toàn diện đồng thời nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh.

Talkshow chủ đề Marketing cùng Giáo sư Richard J. Vaughan, Đại học St.Francis Hoa Kỳ.

Talkshow chủ đề Marketing cùng Giáo sư Richard J. Vaughan, Đại học St.Francis Hoa Kỳ.

Giáo sư Hermawan Kartajaya (giữa) chuyên gia Marketing nổi tiếng thế giới diễn thuyết tại UEB cho sinh viên.

Giáo sư Hermawan Kartajaya (giữa) chuyên gia Marketing nổi tiếng thế giới diễn thuyết tại UEB cho sinh viên.

Nhiều môn học hấp dẫn, phát triển đa dạng kiến thức và kỹ năng mềm

Ngoài việc được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi dành cho sinh viên hệ đại học chính quy Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (trừ chính sách miễn giảm học phí), các em sinh viên còn được tham gia các môn học hấp dẫn, hoạt động ngoại khóa đa dạng nằm trong chương trình đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh chính quy do đối tác nước ngoài cấp bằng. Đây là cơ hội tốt để sinh viên học hỏi và hoàn thiện bản thân, sẽ giúp ích cho quá trình học tập và làm việc sau khi ra trường.

Các bạn sinh viên trong giờ học môn học Nghệ thuật và khoa học nhân văn (Arts and humanity).

Các bạn sinh viên trong giờ học môn học Nghệ thuật và khoa học nhân văn (Arts and humanity).

Với môn học Cảm thụ âm nhạc (Music perception) các bạn được tham dự những chương trình hòa nhạc do các nghệ sĩ Việt Nam và Quốc tế biểu diễn.

Với môn học Cảm thụ âm nhạc (Music perception) các bạn được tham dự những chương trình hòa nhạc do các nghệ sĩ Việt Nam và Quốc tế biểu diễn.

Cơ sở vật chất học tập chuẩn quốc tế

Các lớp học của chương trình đào tạo chính quy do đối tác nước ngoài cấp bằng được Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội trang bị hiện đại, chuẩn quốc tế để tạo điều kiện tốt nhất cho giảng dạy - học tập của sinh viên và giảng viên. Với modul lớp học nhỏ là điều kiện thuận lợi để tăng cường, phát triển tương tác trong lớp học tạo nên một môi trường giáo dục năng động và thân thiện.

Cơ sở vật chất luôn được đầu tư để tạo một không gian chuẩn quốc tế cho người học.

Cơ sở vật chất luôn được đầu tư để tạo một không gian chuẩn quốc tế cho người học.

Sinh viên ra trường sẵn sàng thích ứng với thị trường lao động thời 4.0

So với các du học sinh nước ngoài, sinh viên “du học tại chỗ” dễ dàng nắm bắt tình hình thị trường nói chung và thị trường việc làm trong nước nói riêng một cách toàn diện. Vậy nên, các bạn sẽ nhanh chóng tìm kiếm được một công việc phù hợp với năng lực và kiến thức của mình. Sinh viên cũng có cái nhìn thực tế và sâu sát hơn về những vấn đề mà doanh nghiệp gặp phải, từ đó đưa ra những giải pháp hợp lý và áp dụng được ngay.

Có thể thấy, với chương trình đào tạo cử nhân chính quy do đối tác nước ngoài cấp bằng của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, sinh viên không chỉ có năng lực ngoại ngữ tốt, mà còn phát triển một cách toàn diện, tự tin và độc lập với những kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp được giảng dạy. Đây sẽ là nền tảng vững chắc cho sinh viên trên còn đường trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai. Với những ưu thế trên, “du học tại chỗ” đang là sự lựa chọn hàng đầu của những học sinh và phụ huynh muốn lựa chọn môi trường quốc tế cho hành trình đại học của mình.

Để được tư vấn thêm thông tin về chương trình đào tạo, xin liên hệ hotline:

0385.358.535 | 0926.992.688

Website: https://cite.ueb.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/ueb.edu.vn

(1) Đại học St.Francis (USF) tại bang Illinois, Mỹ được thành lập từ năm 1920, là cơ sở giáo dục đại học luôn nằm trong số những trường đại học tốt nhất về chất lượng giáo dục, chi phí và cơ hội tìm kiếm việc làm rộng mở.

Được đánh giá là “Tốt nhất khu vực Trung - Tây Hoa Kỳ”, “Trường được đánh giá chất lượng cao nhất”, “Các chương trình học online tốt nhất” mỗi năm, kể từ năm 2008. (U.S. News & World Report).

Chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh chính quy do Đại học St.Francis cấp bằng được kiểm định và chứng nhận bởi ACBSP là Tổ chức kiểm định chất lượng đào tạo về kinh doanh nổi tiếng không chỉ ở Mỹ mà còn được áp dụng trên toàn thế giới.

Thuộc danh sách các trường đại học tốt nhất hàng năm trong 12 năm liên tiếp từ 2008 (The Princeton Review)

Top 1 bang Illinois năm 2017 (Money Magazine’s “2017 Best Colleges for Your Money”)

Nằm trong bảng xếp hạng “Những trường Đại học hàng đầu” (Military Advanced Education & Transition)

Top 10 trường Đại học tốt nhất bang Illinois năm 2017 - 2018 (CollegeConsensus.com)

(2) Được thành lập năm 1887, Đại học Troy là trường đại học công lập thuộc bang Alabama, Hoa Kỳ.

Đại học Troy được tạp chí danh tiếng The Princeton Review đánh giá là trường đại học tốt nhất khu vực Tây Nam Hoa Kỳ 13 năm liên tiếp, nằm trong top 15 trường đại học sáng tạo trong khu vực và đứng thứ 18 trong xếp hạng các trường công lập khu vực phía Nam Hoa Kỳ (theo News and World Report).

- Đại học Troy được công nhận bởi Hội đồng Công nhận các Trường Kinh doanh và Chương trình (ACBSP) để cung cấp các chương trình cấp bằng cử nhân về kế toán, kinh doanh toàn cầu và kinh tế. Các chương trình kinh doanh sau đại học của Troy về Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản lý và Quản lý nguồn nhân lực cũng được AACSB công nhận.

- U.S. News and World Report đã vinh danh cho Đại học Troy là một trong các trường đại học tốt nhất khu vực miền Nam. Thêm vào đó, tạp chí đã công nhận TROY là một trong số 47 trường đại học công lập hàng đầu khu vực miền Nam.

Trà My