Các trường ngoại thành Hà Nội đón học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 trở lại trường

10/02/2022 06:01
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Các trường ở ngoại thành Hà Nội đã hoàn tất các khâu chuẩn bị để đón học sinh quay trở lại trường đúng thời gian quy định.

Theo văn bản Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện, thị xã và các trường trực thuộc, học sinh các khối từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 18 huyện, thị xã trở lại trường học từ ngày 10/2/2022.

Theo đó, từ ngày 10/2/2022, các trường ở địa bàn các xã, thị trấn của 18 huyện, thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1 và cấp độ 2 tổ chức cho học sinh các khối từ lớp 1 đến lớp 6 trở lại trường học tập sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19.

Các trường ở ngoại thành Hà Nội đang tiến hành tổng vệ sinh, khử khuẩn và thực hiện những khâu cuối cùng để đón học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 trở lại trường học trực tiếp từ ngày 10/2. Ảnh: NT

Các trường ở ngoại thành Hà Nội đang tiến hành tổng vệ sinh, khử khuẩn và thực hiện những khâu cuối cùng để đón học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 trở lại trường học trực tiếp từ ngày 10/2. Ảnh: NT

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, lãnh đạo Phòng Giáo dục các huyện ngoại thành Hà Nội cho biết, mọi công tác chuẩn bị để đón các học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 quay trở lại trường của các địa phương cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng đón các em quay trở lại trường.

Tại huyện Chương Mỹ, thầy Nguyễn Đức Hòa, Trưởng phòng Giáo dục huyện Chương Mỹ cho biết: “Theo chỉ đạo của Sở Giáo dục Hà Nội, từ sau ngày 5/2 chúng tôi cũng đã có văn bản gửi cho các trường để hướng dẫn các trường chuẩn bị, xây dựng phương án để có thể đón các học sinh trên địa bàn quay trở lại học trực tiếp đúng thời gian đã đề ra.

Ngoài công tác vệ sinh, khử khuẩn trường lớp thì chúng tôi cũng yêu cầu các trường xây dựng phương án trong trường hợp ở trường đó có F0 thì xử lý như thế nào. Vì thế các phương án này sẽ được các Ban chỉ đạo phòng, chống Covid -19 các xã, thị trấn và các trường đóng chân trên địa bàn phối hợp tổ chức và phê duyệt.

Địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng và thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục Hà Nội như việc chuẩn bị, bố trí không gian lớp học để cho học sinh học 1 buổi và không tổ chức ăn bán trú tại trường.

Đồng thời, chúng tôi cũng làm công tác vận động, khuyến khích học sinh tự mang nước uống, chia tách các học sinh thành 2 ca để học buổi sáng và buổi chiều. Đi đôi với đó, chúng tôi cũng đẩy mạnh việc tuyên truyền, động viên phụ huynh tin tưởng, giảm bớt lo lắng để cho các em đi học trở lại.

Bên cạnh đó là tăng cường đội ngũ tư vấn tâm lý học đường đối với các học sinh sau một thời gian dài các em không được tới trường. Để các em có thể bắt nhịp kịp với việc quay trở lại học tập ở trường.

Chúng tôi cũng luôn tin tưởng và hy vọng rằng việc học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 quay trở lại trường học trực tiếp lần này trên địa bàn ngoại thành Hà Nội sẽ diễn ra suôn sẻ và sớm đi vào ổn định”.

Tại huyện Đan Phượng, cô Bùi Thị Thu Hằng – Trưởng phòng Giáo dục huyện Đan Phượng cho biết: “Các trường trên địa bàn huyện Đan Phượng chúng tôi lúc nào cũng tinh thần sẵn sàng để có thể đón học sinh quay trở lại trường sớm nhất. Các trường đã tiến hành vệ sinh khử khuẩn.

Phòng Giáo dục cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện để ban hành kế hoạch và chỉ đạo đón học sinh quay trở lại trường. Đồng thời, yêu cầu các xã xây dựng kế hoạch đón học sinh một cách chi tiết nhất. Tại xã nào thì Ủy viên ban thường vụ xã đó sẽ có trách nhiệm phê duyệt các kế hoạch đó.

Đối với các trường chúng tôi cũng cho xây dựng các phương án, các quy trình xử lý F0, vệ sinh khử khuẩn và phân luồng giao thông trước cổng trường để đảm bảo an toàn cho trẻ. Trên thực tế, những phương án như thế đã được chúng tôi xây dựng sẵn và có kịch bản từ trước, đến lúc này chỉ việc lắp vào cho đồng bộ là xong.

Các nhà trường đã tiến hành vệ sinh, khử khuẩn. Chúng tôi sẽ mời cán bộ của trung tâm y tế huyện về các trường để tập huấn cho cán bộ, giáo viên trong các nhà trường.

Ngoài ra, chúng tôi cũng yêu cầu các trường họp phụ huynh học sinh để tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận và cho phụ huynh phối hợp với các nhà trường.

Các nhà trường đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để có thể đón học sinh quay trở lại trường theo đúng thời gian quy định”.

Tại huyện Đông Anh, cô Dương Thị Sáu – Trưởng phòng Giáo dục huyện Đông Anh cho biết: “Phương án của Phòng Giáo dục huyện Đông Anh đối với những trường lớn thì sẽ phân ca sáng và chiều để giảm mật độ học sinh. Ngoài ra, chúng tôi cũng yêu cầu các trường xây dựng các phương án để gửi về Phòng Giáo dục sau đó chúng tôi sẽ xem xét và phê duyệt sớm các phương án cho các trường.

Về công tác đảm bảo an toàn phòng dịch thì các xã cũng đã chủ động để bố trí các lực lượng như đoàn viên, y tế để hỗ trợ các trường trong việc phân luồng đón học sinh lúc đầu giờ ở các khu vực cổng trường.

Học sinh lớp 1 trường Tiểu học Yên Thường (Gia Lâm, Hà Nội) trong ngày đầu được đến trường học trực tiếp. Ảnh: Ngọc Ánh

Học sinh lớp 1 trường Tiểu học Yên Thường (Gia Lâm, Hà Nội) trong ngày đầu được đến trường học trực tiếp. Ảnh: Ngọc Ánh

Trong sân trường thì các trường cũng xây dựng phương án để phân luồng vào, một số trường còn lắp thêm cả máy đo thân nhiệt. Các trường cũng linh động để bố trí lối đi vào cho các học sinh theo quy trình khép kín từ cổng trường vào nhà xe và đến lớp học. Thậm chí, có một số trường còn kỹ lưỡng hơn khi bố trí phân luồng học sinh từ các lớp đến các khu vệ sinh, để đảm bảo hạn chế thấp nhất việc các học sinh có thể tiếp xúc gần với nhau.

Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị về cơ bản cũng đã ổn thỏa, các trường cũng đang bước vào những khâu chuẩn bị sau cùng và tổng vệ sinh trường lớp. Các phụ huynh cũng rất phấn chấn, hồ hởi chào đón ngày các học sinh được quay trở lại trường học”.

Tại huyện Quốc Oai, thầy Nguyễn Khắc Thắng – Trưởng phòng Giáo dục huyện Quốc Oai cho biết: “Với khối lớp 7, lớp 9 đi học từ ngày 8/2 thì cũng đã có 22/23 trường được đi học. Chỉ duy nhất có 1 trường thuộc xã cấp độ 3 thì phải nghỉ học trực tiếp.

Về công tác đảm bảo an toàn cho học sinh khi quay trở lại trường thì chúng tôi cũng đã lên các phương án cụ thể”.

Tại huyện Mê Linh, thầy Nguyễn Văn Hậu – Trưởng phòng Giáo dục huyện Mê Linh cho biết: “Trên địa bàn toàn huyện cũng đang thực hiện trên tinh thần chỉ đạo chung của Sở Giáo dục.

Mọi công tác chuẩn bị để đón học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 cơ bản đã được chuẩn bị kỹ càng. Tất cả để đảm bảo cho các học sinh quay trở lại trường một cách vui tươi và an toàn nhất”.

Trung Dũng