Thầy cô và học sinh Hà Nội hào hứng trong ngày đầu tiên trở lại trường

08/02/2022 12:03
Nhật Tân + Ngọc Ánh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 8/2, nhiều trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đón học sinh trở lại trường sau khoảng thời gian dài học online.

Ngày 8/2, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 ở Hà Nội được trở lại trường sau khoảng thời gian dài học online. Thầy cô và học sinh ở nhiều trường rất háo hức và mong chờ ngày này.

Khoảng 6 giờ 30 phút sáng, tại Trường Trung học phổ thông Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) nhiều em học sinh được phụ huynh đưa đến trước, một số khác các em di chuyển bằng phương tiện cá nhân. Ảnh: Nhật Tân

Khoảng 6 giờ 30 phút sáng, tại Trường Trung học phổ thông Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) nhiều em học sinh được phụ huynh đưa đến trước, một số khác các em di chuyển bằng phương tiện cá nhân. Ảnh: Nhật Tân

Các thầy cô Trường Trung học phổ thông Khương Đình chia đường đi thành các làn để đo thân nhiệt cho học sinh và thực hiện khoảng cách an toàn. Ảnh: Nhật Tân

Các thầy cô Trường Trung học phổ thông Khương Đình chia đường đi thành các làn để đo thân nhiệt cho học sinh và thực hiện khoảng cách an toàn. Ảnh: Nhật Tân

Cán bộ, công nhân viên chức của trường chỉ dẫn học sinh để xe. Với các em học sinh lớp 10 đây là ngày đầu tiên các em đến trường trung học phổ thông để học tập. Ảnh: Nhật Tân

Cán bộ, công nhân viên chức của trường chỉ dẫn học sinh để xe. Với các em học sinh lớp 10 đây là ngày đầu tiên các em đến trường trung học phổ thông để học tập. Ảnh: Nhật Tân

Giáo viên của Trường Trung học phổ thông Khương Đình đo thân nhiệt cho học sinh trước khi cho các em vào lớp. Ảnh: Nhật Tân

Giáo viên của Trường Trung học phổ thông Khương Đình đo thân nhiệt cho học sinh trước khi cho các em vào lớp. Ảnh: Nhật Tân

Cán bộ, công nhân viên chức trong trường đánh trống báo hiệu cho học sinh vào lớp và ổn định vị trí. Ảnh: Nhật Tân

Cán bộ, công nhân viên chức trong trường đánh trống báo hiệu cho học sinh vào lớp và ổn định vị trí. Ảnh: Nhật Tân

Giáo viên và học sinh Trường Trung học phổ thông Khương Đình bắt đầu tiết học trực tiếp đầu tiên trong năm Nhâm Dần. Ảnh: Nhật Tân

Giáo viên và học sinh Trường Trung học phổ thông Khương Đình bắt đầu tiết học trực tiếp đầu tiên trong năm Nhâm Dần. Ảnh: Nhật Tân

Cán bộ, công nhân viên chức trong trường phối hợp kiểm tra kết nối thiết bị trước khi vào tiết học. Trong lớp có camera để phục vụ cho những em chưa đủ điều kiện đến trường có thể học trực tuyến. Theo thống kê mới nhất của trường vào đêm hôm qua hiện có 48 học sinh là F0, F1, thuộc vùng 3, 4 chưa đủ điều kiện đến trường. Ảnh: Nhật Tân

Cán bộ, công nhân viên chức trong trường phối hợp kiểm tra kết nối thiết bị trước khi vào tiết học. Trong lớp có camera để phục vụ cho những em chưa đủ điều kiện đến trường có thể học trực tuyến. Theo thống kê mới nhất của trường vào đêm hôm qua hiện có 48 học sinh là F0, F1, thuộc vùng 3, 4 chưa đủ điều kiện đến trường. Ảnh: Nhật Tân

Giáo viên ở một lớp học tại Trường Trung học phổ thông Khương Đình lì xì cho các em học sinh. Ảnh: Nhật Tân

Giáo viên ở một lớp học tại Trường Trung học phổ thông Khương Đình lì xì cho các em học sinh. Ảnh: Nhật Tân

Một tiết học thể dục của học sinh Trường Trung học phổ thông Khương Đình. Ảnh: Nhật Tân

Một tiết học thể dục của học sinh Trường Trung học phổ thông Khương Đình. Ảnh: Nhật Tân

Tại mỗi tầng, Trường Trung học phổ thông dành một phòng học để cách ly những em nghi nhiễm Covid-19. Ảnh: Nhật Tân

Tại mỗi tầng, Trường Trung học phổ thông dành một phòng học để cách ly những em nghi nhiễm Covid-19. Ảnh: Nhật Tân

Tại Trường Trung học cơ sở Thành Công (quận Ba Đình, Hà Nội), thầy cô đón các em học sinh trở lại trường với tâm trạng háo hức.

Các thầy cô, cán bộ, công nhân viên chức Trường Trung học cơ sở Thành Công đón học sinh trở lại trường.

Các thầy cô, cán bộ, công nhân viên chức Trường Trung học cơ sở Thành Công đón học sinh trở lại trường.

Các thầy cô vẽ phấn màu lên bảng để đón học sinh trở lại trường.

Các thầy cô vẽ phấn màu lên bảng để đón học sinh trở lại trường.

Với những học sinh chưa đủ điều kiện học trực tiếp, trường sẽ kết hợp dạy trực tiếp với trực tuyến.

Với những học sinh chưa đủ điều kiện học trực tiếp, trường sẽ kết hợp dạy trực tiếp với trực tuyến.

Học sinh Trường Trung học cơ sở Thành Công vui mừng khi được trở lại trường sau thời gian dài học trực tuyến.

Học sinh Trường Trung học cơ sở Thành Công vui mừng khi được trở lại trường sau thời gian dài học trực tuyến.

Chia sẻ cảm xúc của mình với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Trần Thị Quỳnh Hương - Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thành Công chia sẻ: "Trong quá trình chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để học sinh đến trường, cán bộ, công nhân, viên chức của trường đều rất háo hức và mong chờ. Dù thời tiết mưa và lạnh nhưng thật may là các con đến trường an toàn. Đây là một sự khởi đầu rất tuyệt vời."

Em Hoa Nguyễn Minh Châu, học sinh lớp 9A10, Trường Trung học cơ sở Thành Công chia sẻ: "Thời gian học online là khá dài và việc học ở nhà nhiều khi bất tiện và chưa đáp ứng được hết những mong muốn của chúng em. Vì vậy em rất mong chờ được đến trường."

Nhật Tân + Ngọc Ánh