(GDVN) - Tổ hợp pháo phòng không Meroka CIWS do công ty Empresa Nacional Fables và Eksperiensas Industriales của Tây Ban Nha nghiên cứu chế tạo theo đơn đặt hàng của hải quân nước này.
Meroka CIWS là hệ thống vũ khí tự động được bố trí trên hạm, có chức năng bảo vệ các loại tàu nổi trước các đòn tấn công bằng các phương tiện tấn công đường không bay thấp hoặc bổ nhào.
Tổ hợp Meroka CIWS gồm bệ pháo 20mm 12 nòng và hệ thống radar điều khiển hỏa lực. Bệ pháo gồm 12 quả đạn, do công ty Oerlikon của Thụy Sỹ sản xuất, có thể bắn 4 loạt, mỗi loạt 3 quả. Thời gian nạp đạn lại mất 3 phút.
Hệ thống điều khiển hỏa lực do công ty Lockheed Electronics của Mỹ sản xuất, gồm 2 radar (phát hiện và theo dõi), thiết bị quan sát truyền hình, máy tính điện tử kỹ thuật số, bàn điều khiển của trắc thủ gắn thiết bị hiển thị và các bộ phận điều khiển.
Radar phát hiện RAN-12L làm việc trong dải tần 1-2GHz, có thể phát hiện tên lửa đối hạm bay thấp (mặt phản xạ hiệu dụng 0,1m2) ở cự ly 12-14km. Radar này được tích hợp với khối tự động đánh giá mức độ nguy cơ.
Radar theo dõi xung hiệu ứng dople AN/PVS-2, được trang bị thiết bị hiển thị các mục tiêu cơ động và anten làm việc trong dải 9,2-9,25GHz bố trí trên tháp. Cự ly tối đa theo dõi các mục tiêu bay thấp (mặt phản xạ hiệu dụng đến 0,1m2) khoảng 5,2km.
Xem tổ hợp Meroka CIWS thể hiện tính năng:
{iarelatednews articleid='10862,10824,10738,9948,10687,10320,10337,10601,10578,10577,10568,10547,10519,10503,10459,10432,10417'}
Nguyễn Hưng (Tổng hợp)