Vụ trưởng Vụ GDĐH lưu ý chiến thuật sắp xếp nguyện vọng đảm bảo suất trúng tuyển

20/07/2024 20:10
Minh Quân
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, thí sinh cần sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên, có các phương án đề phòng rủi ro để đảm bảo suất vào đại học.

Ngày 20/7, Ngày hội Lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học 2024 đã diễn ra đồng thời tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động do Báo Tuổi trẻ phối hợp cùng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức.Tại Hà Nội, sự kiện được tổ chức tại khuôn viên Đại học Bách khoa Hà Nội.

Sự kiện có sự tham dự của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học lãnh đạo, đại diện nhiều đại học, học viện, trường đại học khác trên địa bàn Hà Nội. Đặc biệt, ngày hội có sự tham gia của hàng ngàn thí sinh, phụ huynh.

gdvn_1.JPG
Ban tư vấn Ngày hội tư vấn xét tuyển đại học, cao đẳng 2024 tại Hà Nội. (Ảnh: Minh Quân)

Phát biểu khai mạc ngày hội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học cho biết: “Thời điểm này, tất cả các thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã biết kết quả của mình. Vì đây là lần đầu tiên các bạn thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường đại học nên chắc chắn có nhiều lúng túng, bỡ ngỡ và còn nhiều câu hỏi muốn được giải đáp. Chính vì vậy, ngày hội này luôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với thí sinh để các bạn có định hướng đúng đắn”.

gdvn_2.JPG
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo). (Ảnh: Minh Quân)

Trong phiên tư vấn ngay sau đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy đã chia sẻ những kinh nghiệm thí sinh cần lưu ý khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, các thí sinh đã trúng tuyển trong các đợt xét tuyển sớm vẫn phải đăng ký trên hệ thống vì kết quả này mới chỉ được từng trường đại học công bố, chưa được ghi nhận trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện nay, các thí sinh trúng tuyển sớm rất nhiều ngành học ở các trường khác nhau. Việc đăng ký này sẽ giúp lọc ra những nguyện vọng không sử dụng tới, dành cơ hội cho thí sinh khác.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy lưu ý, thứ tự các nguyện vọng đăng ký lên hệ thống phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Các thí sinh sẽ trúng tuyển vào một nguyện vọng duy nhất ở thứ tự cao nhất đáp ứng các điều kiện xét tuyển. Các thí sinh cũng không nên đăng ký quá nhiều nguyện vọng để tránh sự lúng túng, dẫn đến việc sắp xếp nhầm thứ tự.

Chiến thuật quan trọng nhất là phải có những phương án đề phòng rủi ro. Trong trường hợp không đỗ vào các trường tốp đầu, thí sinh vẫn có thể nhập học ở các trường có chất lượng đào tạo tốt, nhưng có mức độ cạnh tranh thấp hơn.

“Ngoài ra, một lỗi nữa các em thường hay gặp khi đăng ký xét tuyển là không kết thúc quy trình. Sau khi đăng nhập, nhập các nguyện vọng hoặc tạo sự điều chỉnh trên hệ thống, thí sinh phải nhấn vào nút xác nhận để kết thúc quy trình. Khi đó hệ thống mới ghi nhận nguyện vọng của các em. Về trường hợp này, tôi khuyên các em cần xem kỹ lại các video hướng dẫn do Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cung cấp để nắm chắc các thao tác. Bên cạnh đó, hãy bảo mật tốt tài khoản của mình để tránh trường hợp có người khác tự ý đăng nhập và thay đổi các nguyện vọng”, bà Thủy nhấn mạnh.

Trong buổi tư vấn, những thắc mắc xoay quanh quy trình lọc ảo để xác định điểm trúng tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo; cách sử dụng chứng chỉ IELTS để đăng ký nguyện vọng xét tuyển; chiến lược sắp xếp các nguyện vọng để đảm bảo suất trúng tuyển;... đã được Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học và lãnh đạo một số cơ sở giáo dục đào tạo giải đáp cặn kẽ.

gdvn_3.JPG
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Thị Thu Hương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tư vấn cho thí sinh (Ảnh: Minh Quân)

Nhận câu hỏi về việc sử dụng chứng chỉ IELTS như thế nào trong đăng ký nguyện vọng vào Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Thị Thu Hương - Phó Hiệu trưởng cho biết, theo Đề án tuyển sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội, ngưỡng đầu vào đối với xét tuyển kết hợp là thí sinh có IELTS tối thiểu 5.5 và tổng điểm 2 môn thi tốt nghiệp trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 14 điểm (trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc môn Văn).

Song song với các hoạt động tại sân khấu chính, không khí sôi nổi tại 153 gian tư vấn của 39 đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng thu hút rất đông đảo phụ huynh, thí sinh.

gdvn_4.JPG
Tại gian tư vấn của Trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội, nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm đến các ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông; Kỹ thuật ô tô; Hệ thống giao thông thông minh;... (Ảnh: Minh Quân)

Theo Đề án tuyển sinh năm 2024 của Trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội, nhà trường dự kiến tuyển sinh 4.500 chỉ tiêu cho các chương trình đào tạo hệ đại trà và 90 chỉ tiêu cho các chương trình liên kết quốc tế. Các tổ hợp xét tuyển nhà trường sử dụng để xét tuyển là A00; B00; D01; V00; C01; D07; A01; D03; V01.

gdvn_5.JPG
Gian tư vấn của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong những khu vực thu hút đông đảo phụ huynh và thí sinh (Ảnh: Minh Quân)

Với Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, nhà trường dự kiến tuyển 2.300 chỉ tiêu ở 28 ngành học. Mức học phí áp dụng cho năm học 2024 - 2025 dao động từ 15 - 30 triệu đồng/năm tùy ngành học.

gdvn_6.JPG
Học sinh và phụ huynh được cán bộ tuyển sinh Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tư vấn. (Ảnh: Minh Quân)

Năm 2024 của Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, nhà trường tuyển sinh 11 ngành theo 5 phương thức. Trong đó, các ngành của trường sử dụng những tổ hợp A00; A01; D01; D03; D06; D07; D23; D24; D78; D90; D96; D87; DD0 để xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024. Các ngành có nhiều chỉ tiêu tuyển sinh nhất là Kinh doanh quốc tế; Kế toán, Phân tích và Kiểm toán; Hệ thống quản lý thông tin;...

gdvn_8.JPG
Gian tư vấn của Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: Minh Quân)

Trong khi đó, năm nay Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 5 nhóm ngành là Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên; Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Lịch sử và Địa lý; Khoa học giáo dục và khác; Giáo dục tiểu học; Giáo dục mầm non. Trong kỳ tuyển sinh trước, điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông của trường dao động từ 20.75 đến 28.55 điểm.

gdvn_9.JPG
Nhiều thí sinh tới gian tư vấn của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông quan tâm đến các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, kỹ thuật, truyền thông. (Ảnh: Minh Quân)

Vào ngày 19/7, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã công bố điểm sàn tuyển sinh năm 2024 theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024, cao nhất là ngành Công nghệ thông tin với 26.59 điểm.

gdvn_11.JPG
Tại gian của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp, cán bộ tư vấn cho biết năm nay nhà trường dự kiến tuyển sinh 5.600 chỉ tiêu ở 24 ngành học. (Ảnh: Minh Quân)

Theo Đề án tuyển sinh năm 2024 của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp, năm học 2024 - 2025, nhà trường dự kiến dành hơn 5 tỷ đồng để cấp “Học bổng khuyến khích tài năng” và “Học bổng hỗ trợ học tập” cho thí sinh trúng tuyển và nhập học trong kỳ tuyển sinh năm 2024, nhằm khuyến khích những thí sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, đồng thời tạo điều kiện cho thí sinh có thêm cơ hội và yên tâm học tập.

gdvn_12.JPG
Cán bộ tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội đang hướng dẫn phụ huynh học sinh cách sắp xếp các nguyện vọng. (Ảnh: Minh Quân)

Tại gian tư vấn của Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, các ngành học được các thí sinh quan tâm nhiều nhất là Công nghệ thông tin, Kỹ thuật máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật robot. Năm nay, nhà trường mở một ngành đào tạo mới là Thiết kế công nghiệp và đồ họa.

Trong kỳ tuyển sinh năm trước, điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của nhà trường từ 22 - 27.85 điểm.

gdvn_13.JPG
Cán bộ tuyển sinh Trường Đại học Điện lực đang tư vấn thí sinh đặt các nguyện vọng vào trường. (Ảnh: Minh Quân)

Theo Đề án tuyển sinh năm 2024 của Trường Đại học Điện lực, nhà trường dự kiến tuyển sinh 3.930 chỉ tiêu cho 19 ngành. Nhà trường là đơn vị có thế mạnh đào tạo các ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông. Mức điểm sàn theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 nhà trường vừa công bố ngày 19/7 dao động từ 17 -20 điểm.

gdvn_14.JPG
Trường Đại học Thủy Lợi giải đáp một số thắc mắc của các thí sinh năm nay. (Ảnh: Minh Quân)

Tại gian tư vấn của Trường Đại học Thủy lợi, nhiều thí sinh quan tâm đến các ngành ‘hot’ của trường như Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật ô tô, Quản trị kinh doanh,... Kỳ tuyển sinh trước, điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông của nhà trường từ 15 - 25.89 điểm. Năm nay, điểm sàn của nhà trường là 18 - 22 điểm tùy vào ngành học.

Cổng đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng 2024 được mở từ ngày 18/7 đến 17 giờ ngày 30/7. Trong thời gian trên, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần.

Từ ngày 31/7 đến 17 giờ ngày 6/8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống.

Trước 17 giờ ngày 19/8, các trường đại học thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1. Các thí sinh trúng tuyển đợt 1 phải xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 27/8 trên hệ thống. Trường hợp không xác nhận nhập học được coi là từ chối cơ hội trúng tuyển.

Sau khi kết thúc xét tuyển đợt 1, các trường còn chỉ tiêu sẽ thông báo xét tuyển bổ sung. Các yêu cầu và kế hoạch xét tuyển bổ sung theo quy định riêng của từng trường nên thí sinh cần theo dõi trên cổng thông tin điện tử của các trường.

Minh Quân