Vinasoy đồng hành cùng học sinh hướng đến dinh dưỡng cân bằng

14/11/2023 11:35
Thu Giang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Vinasoy hiểu rằng cần cung cấp các kiến thức thực tiễn để giúp các học sinh nhận thức rõ tầm quan trọng của chế độ dinh dưỡng cân bằng.

Không chỉ trao tặng hơn 400.000 hộp sữa đậu nành cho 63 điểm trường ở Sóc Trăng, Vinasoy còn mang những trò chơi giáo dục “dinh dưỡng cân bằng” giúp học sinh có thêm kiến thức bổ ích và thêm cảm hứng xây dựng lối sống cân bằng.

Giáo dục Dinh dưỡng cân bằng cho học sinh trung học cơ sở là điểm sáng nổi bật trong chương trình Sữa học đường 2023 của Vinasoy.

Giáo dục Dinh dưỡng cân bằng cho học sinh trung học cơ sở là điểm sáng nổi bật trong chương trình Sữa học đường 2023 của Vinasoy.

Chắp cánh cho thế hệ trẻ khỏe mạnh

Hoạt động bền bỉ suốt nhiều năm qua, chương trình Sữa học đường do Quỹ Khuyến học sữa đậu nành Việt Nam phối hợp cùng Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy thực hiện đã mang hàng triệu hộp sữa đến học sinh trên khắp cả nước.

Đại diện Vinasoy cho biết, năm nay Vinasoy chú trọng mang chương trình Sữa học đường với chủ đề “Dinh dưỡng cân bằng cho thế hệ tương lai” đến đối tượng là học sinh trung học cơ sở. Lứa tuổi thiếu niên là độ tuổi có những thay đổi quan trọng về thể chất lẫn tâm, sinh, lý. Do đó, Vinasoy hy vọng những sản phẩm dinh dưỡng lành mạnh từ thực vật sẽ góp phần cải thiện thực trạng dinh dưỡng còn thiếu cân bằng của học sinh trung học cơ sở, giúp thế hệ tương lai phát triển tối ưu, cả về thể chất lẫn trí tuệ.

BS.CKI Đào Thị Yến Thủy, đồng hành cùng Vinasoy trong chương trình cho biết, dinh dưỡng trong giai đoạn dậy thì đóng vai trò quyết định trong việc tăng trưởng cơ thể, giúp cung cấp năng lượng cho các hoạt động thể lực lẫn trí tuệ của trẻ. Tuy nhiên, thay vì “ăn khỏe”, bác sĩ cũng chia sẻ vấn đề lớn nhất mà trẻ vị thành niên ngày nay gặp phải đó chính là chế độ ăn uống không hợp lý, không lành mạnh và thiếu sự cân đối. Từ đó dẫn tới các nguy cơ mắc các bệnh lý thường gặp như thiếu máu, thiếu sắt, hay tình trạng thừa cân béo phì, tỷ lệ gầy và thấp chiều cao (25-30%)…

Vì vậy, bên cạnh việc trao tặng những hộp sữa đậu nành Fami Canxi – một trong những giải pháp giúp cân bằng đạm thực vật và đạm động vật trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày cho trẻ, Vinasoy hiểu rằng cần cung cấp các kiến thức thực tiễn để giúp các học sinh nhận thức rõ tầm quan trọng của chế độ dinh dưỡng cân bằng, xây dựng lối sống khoa học.

Khám phá “Trạm 5 cân bằng”

Vinasoy đã xây dựng các “điểm chạm” độc đáo mang tên “Trạm 5 cân bằng” tại 2 điểm trường tiêu biểu: Trường Trung học cơ sở Kế Sách và Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hưng Lợi (Sóc Trăng).

Theo đó, các em có cơ hội khám phá và thử thách bản thân qua 5 trạm: cân bằng dinh dưỡng, cân bằng vận động, cân bằng cảm xúc, cân bằng thời gian và cân bằng môi trường sống. Mỗi trạm Vinasoy đều thiết kế nhiều hoạt động độc đáo nhằm kích thích khả năng vận động, sáng tạo của học sinh, khơi gợi sự hứng thú tham gia và học hỏi của các em.

Học sinh trải nghiệm các hoạt động thú vị tại “Trạm 5 cân bằng”.

Học sinh trải nghiệm các hoạt động thú vị tại “Trạm 5 cân bằng”.

Hầu hết các học sinh đều tỏ ra thích thú trước cách “chơi mà học” này. Không chỉ được chơi, các học sinh còn có cơ hội trau dồi kiến thức bổ ích, góp phần nâng cao hành trang tri thức, chủ động xây dựng lối sống khỏe mạnh, cân bằng trong tương lai.

“Nếu các em được trang bị kiến thức dinh dưỡng, biết cân bằng giữa dinh dưỡng thực vật với dinh dưỡng động vật sẽ giúp các em thay đổi thói quen ăn uống, sinh hoạt và tạo được nền tảng quan trọng phát triển cân bằng”, bác sĩ Yến Thủy chia sẻ.

Thông qua chương trình Sữa học đường “Dinh dưỡng cân bằng cho thế hệ tương lai”, Vinasoy tiếp tục khẳng định “cái tâm” của một doanh nghiệp luôn hết mình vì cộng đồng, đặc biệt là dành sự quan tâm đúng mực, kịp thời và thiết thực dành cho đối tượng thanh thiếu niên - thế hệ tương lai của đất nước.

Không chỉ dành trọn tâm huyết để tạo nên một chương trình phù hợp cho học sinh trung học cơ sở, Vinasoy cũng kỳ vọng sẽ tạo nên một cuộc cách mạng mới về nhận thức dinh dưỡng trong học đường, khuyến khích và cổ cũ các em xây dựng cho mình thói quen dinh dưỡng đúng đắn, có một phong cách sống lành mạnh, để từ đó tự tin trở thành những công dân khỏe mạnh, vượt trội và tài năng cho đất nước.

Thu Giang