Từ nghĩ học Tin để dễ chơi game đến giải Nhất HSG quốc gia của nam sinh Lào Cai

06/02/2024 06:38
Thu Trang
0:00 / 0:00
0:00

GDVN- Vũ Nam Hải, học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên tỉnh Lào Cai đã xuất sắc giành giải Nhất môn Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024.

Năm học 2023 - 2024, Trường Trung học phổ thông Chuyên tỉnh Lào Cai có 63 học sinh đạt thành tích tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia, gồm: 3 Nhất, 13 Nhì, 21 Ba, 26 Khuyến Khích, trong đó 03 giải Nhất gồm 01 giải môn Tin học và 02 giải môn Địa lý.

Nhà trường có 3 học sinh được Bộ Giáo dục và Đào tạo triệu tập tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic 2024 gồm 02 học sinh môn Toán, 01 học sinh môn Tin học.

Đặc biệt, em Vũ Nam Hải đã xuất sắc giành giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Tin học với 18,990 điểm.

Từ chuyện học Tin để chơi game đến niềm đam mê với Tin học

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Vũ Nam Hải cho biết, trước khi tham dự kỳ thi, Hải không kỳ vọng quá nhiều vào việc đạt giải Nhất.

Về cơ duyên đến với môn học này, Hải chia sẻ: “Năm lớp 7, em vào đội tuyển tin của trường do các bạn cùng lớp bảo rằng vào đội tuyển Tin sẽ dễ chơi game.

Dù ban đầu em vào đội tuyển với mục đích để dễ chơi game, nhưng dần dần em cảm thấy có hứng thú với bộ môn này.

Sau một thời gian học đội tuyển, các kiến thức môn thú vị của môn Tin học như lôi cuốn, thu hút em, bài giảng của thầy cô giáo cũng khiến em có thêm niềm đam mê, động lực học tập với môn Tin học”.

Vũ Nam Hải, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Chuyên tỉnh Lào Cai giành giải Nhất môn Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024. Ảnh: NVCC

Vũ Nam Hải, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Chuyên tỉnh Lào Cai giành giải Nhất môn Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024. Ảnh: NVCC

Nói về sự khác biệt của môn Tin so với những môn học khác, Nam Hải chia sẻ, môn Tin học có rất nhiều nguồn tài liệu, các trang luyện giải bài trực tuyến trên mạng, học sinh có thể dễ dàng tìm tòi và khám phá hoàn toàn miễn phí.

Bên cạnh đó, cộng đồng Tin học ở Việt Nam rất phát triển, các anh chị khóa trước và các thầy cô luôn kết nối để cùng nhau học tập, chia sẻ, giúp đỡ các em.

Tuy nhiên, vì là môn học có nhiều đặc thù nên Hải cũng gặp phải một số thách thức ban đầu. Vũ Nam Hải chia sẻ, khó khăn lớn nhất là em từng trượt đội tuyển quốc gia khi học lớp 11.

"Thời điểm đó, em thấy rất buồn và nghi ngờ về năng lực của bản thân, không biết có nên theo con đường đội tuyển quốc gia nữa không. Khi phía trước là năm học cuối cấp, em chỉ còn một cơ hội cuối, bởi phải đạt giải mới có khả năng được tuyển thẳng vào trường đại học em mơ ước. Nếu không, em sẽ phải đối mặt với thử thách và áp lực lớn hơn với “cuộc đua” thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học.

Trên hành trình chinh phục giải quốc gia không thể thiếu được những người đồng hành cùng em. May mắn là em luôn nhận được sự quan tâm, động viên của gia đình, thầy cô và bạn bè. Đó là những nguồn động lực quan trọng tiếp thêm sức mạnh để em luôn vững tin và bước tiếp trên con đường đã chọn”, Nam Hải chia sẻ.

Luôn đặt ra mục tiêu để không ngừng phấn đấu

Bên cạnh thành tích đạt được tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024, Vũ Nam Hải đã nhiều lần xuất sắc đạt các giải như: Giải nhất học sinh giỏi môn Tin Học cấp tỉnh lớp 9; thủ khoa đầu vào lớp 10 Toán - Tin Trường Trung học phổ thông Chuyên tỉnh Lào Cai; Huy chương Vàng trại hè Hùng Vương môn Tin Học lớp 11; giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh trung học phổ thông môn Tin Học.

Chia sẻ về kinh nghiệm cũng như phương pháp học tập của mình, Vũ Nam Hải cho biết, môn Tin học có một số khác biệt so với các môn khác, vì đây là môn rất “mở”.

Ngoài những kiến thức thầy cô giảng dạy và việc học trên lớp, Nam Hải luôn tích cực tìm tòi, thường xuyên đọc thêm tài liệu ở trên mạng và tìm kiếm những bài tập để luyện tập thêm, đồng thời trao đổi thêm với thầy cô và các anh chị đi trước về các kiến thức nâng cao.

“Yếu tố quan trọng là phải nắm chắc những kiến thức đã học, có thể chậm nhưng chắc. Bên cạnh đó, cần hiểu quy luật các thuật toán, sử dụng cấu trúc dữ liệu và thao tác tốt trên máy tính, làm nhiều dạng bài để nâng cao tư duy”, nam sinh chia sẻ.

Cũng theo Nam Hải, để cân bằng giữa học tập và các hoạt động khác trong cuộc sống hàng ngày, Hải thường xác định các mục tiêu và cố gắng hoàn thiện nó. Đồng thời ưu tiên làm những việc quan trọng trước.

Trong quá trình ôn luyện, Hải thường dành 10 tiếng mỗi ngày cho việc học Tin và hạn chế hết mức cao nhất các ứng dụng gây xao nhãng, chỉ tập trung vào mục tiêu học tập.

“Một điều nữa là sức khỏe, đối với em, sức khỏe rất quan trọng. Em luôn cố gắng duy trì sức khỏe tinh thần và thể chất ở mức tốt nhất, không thức quá khuya bởi điều đó sẽ làm em mất tập trung và mệt mỏi vào ngày hôm sau”, nam sinh trường chuyên cho biết.

Đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Tin học của Trường Trung học phổ thông Chuyên tỉnh Lào Cai năm học 2023-2024. Ảnh: Website nhà trường

Đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Tin học của Trường Trung học phổ thông Chuyên tỉnh Lào Cai năm học 2023-2024. Ảnh: Website nhà trường

Thầy Mai Hồng Kiên, giáo viên chủ nhiệm của lớp Vũ Nam Hải, Trường Trung học phổ thông Chuyên tỉnh Lào Cai cho biết: “Nam Hải là một học sinh rất chăm chỉ và kiên trì trong học tập, ngay từ đầu lớp 10, Hải đã thể hiện là người có năng khiếu với môn Tin học”.

Theo thầy Kiên, trong quá trình học, Hải luôn có sự tiến bộ rõ cùng ý chí quyết tâm cao, tuy có gặp chút khó khăn vào năm lớp 11, nhưng nhờ đó mà em đã đặt mục tiêu cao hơn và thể hiện tốt trong các kì thi tại khu vực như đạt Huy chương vàng trại hè Hùng Vương môn Tin học...

Bên cạnh đó, nhà trường luôn tạo điều kiện hỗ trợ cho Hải để nâng cao kiến thức cũng như các kỹ năng.

Chia sẻ thêm về dự định sau khi thi học sinh giỏi quốc gia, Vũ Nam Hải cho biết, hiện tại bản thân đang tập trung ôn luyện để thi vòng 2 chọn đội tuyển dự thi Olympic môn Tin học. Trong tương lai Hải dự định theo học ngành Công nghệ Thông tin của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thu Trang